Phát động triển lãm quốc tế ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2026

Với chủ đề “Vượt trên khát vọng - Kiến tạo tương lai ngành bán dẫn Việt Nam”, triển lãm hứa hẹn đưa những mục tiêu phát triển ngành bán dẫn của Việt Nam đến gần hơn với năng lực thực tiễn thông qua các kết nối quốc tế và cơ hội hợp tác cụ thể.

Hướng tới ngành bán dẫn bền vững và có năng lực cạnh tranh là một trong những nội dung được nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam. (Ảnh: Vân Anh)
Hướng tới ngành bán dẫn bền vững và có năng lực cạnh tranh là một trong những nội dung được nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam. (Ảnh: Vân Anh)

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính phối hợp Hiệp hội bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA) tổ chức chương trình phát động Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2026 (Semiexpo Việt Nam 2026).

Chương trình diễn ra nhân dịp Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026, nhằm giới thiệu định hướng, quy mô và các nội dung trọng tâm của triển lãm đồng thời tạo diễn đàn để các doanh nghiệp, tổ chức chia sẻ góc nhìn, nhu cầu và cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Tham dự chương trình có đại diện các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong nhiều lĩnh vực của hệ sinh thái bán dẫn, trong đó có Thermo Fisher, VSAP Lab, FPT, Siemens EDA, Deep C, Letuin và Tektronix, cùng các tổ chức công nghệ, nghiên cứu và đào tạo trong nước. Các trao đổi tại chương trình tập trung vào nhu cầu kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế, cũng như cơ hội để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn.

Ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đang từng bước phát triển về công nghệ, thu hút đầu tư, hoàn thiện chuỗi cung ứng và đào tạo nhân lực. Những tiến triển này mở ra cơ hội để Việt Nam nâng cao năng lực trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Việt Nam từng bước xây dựng hệ sinh thái bán dẫn. Việt Nam đang triển khai các định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn với tầm nhìn dài hạn và các mục tiêu cụ thể đến năm 2030.

Các mục tiêu được nêu gồm hình thành ít nhất 100 doanh nghiệp thiết kế vi mạch, một cơ sở sản xuất bán dẫn quy mô nhỏ và 10 cơ sở đóng gói, kiểm thử; đồng thời phát triển đội ngũ hơn 50.000 kỹ sư và nhân lực có trình độ đại học trở lên trong lĩnh vực bán dẫn. Điều này đặt nền tảng cho việc nâng cao năng lực trong nước, phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

ndo_br_bandan1-onghoai.jpg
Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC. (Ảnh: Vân Anh)

Phát biểu khai mạc, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính, nhấn mạnh tiềm năng lớn của ngành bán dẫn và cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Tổ chức thống kê thương mại bán dẫn thế giới (WSTS), doanh thu ngành bán dẫn toàn cầu năm 2026 dự kiến đạt kỷ lục 1.510 tỷ USD. Đây là thị trường có quy mô và tốc độ phát triển rất lớn, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho các quốc gia đang từng bước xây dựng năng lực bán dẫn, trong đó có Việt Nam.

Tại Việt Nam, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn và các ngành liên quan đã tăng từ khoảng 50 doanh nghiệp năm 2023 lên khoảng 100 doanh nghiệp hiện nay, cùng sự hiện diện ngày càng gia tăng của các tập đoàn quốc tế như NVIDIA, Coherent, Qualcomm, Samsung, LG, SK, Thermo Fisher...

Theo ông Võ Xuân Hoài, các nền tảng kết nối quốc tế như Semiexpo Việt Nam sẽ góp phần giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ, thị trường và yêu cầu của các đối tác toàn cầu, qua đó nâng cao năng lực và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn.

“Liên tiếp 3 năm từ 2024 đến nay (2026), chúng ta chứng kiến một sự thay đổi và tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành bán dẫn Việt Nam”, ông Võ Xuân Hoài chia sẻ.

ndo_br_bandan2-balinda.jpg
Bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn Đông Nam Á. (Ảnh: Vân Anh)

Dịp này, bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội bán dẫn Đông Nam Á cho biết, triển lãm được định hướng tạo ra những kết nối thiết thực giữa Việt Nam và hệ sinh thái bán dẫn quốc tế. Bên cạnh trưng bày công nghệ, sự kiện sẽ có các hoạt động kết nối nhà cung ứng với bên mua, đối thoại chính sách, trao đổi về xu hướng thị trường và công nghệ, phát triển nhân lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

“Việt Nam đã thể hiện rõ khát vọng trở thành một quốc gia có vị thế quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Bước tiếp theo là chuyển hóa khát vọng đó thành hành động cụ thể. Tại triển lãm, trọng tâm của chúng tôi là tạo ra những cơ hội thiết thực - kết nối các nhà cung ứng trong nước với các bên mua hàng toàn cầu, thúc đẩy đối thoại giữa ngành công nghiệp bán dẫn và Chính phủ, phát triển nguồn nhân lực trong tương lai và mở rộng các cơ hội hợp tác quốc tế”, bà Linda Tan nói.

Cũng theo bà Linda Tan, mạng lưới toàn cầu của Semi có thể góp phần kết nối hệ sinh thái bán dẫn quốc tế với Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội để doanh nghiệp và nhân lực Việt Nam tiếp cận ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Tại chương trình, trình bày tham luận “Thúc đẩy sản xuất bán dẫn bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam”, bà SoYoung Yang, Giám đốc Hợp tác phát triển bền vững và năng lượng của Semi nhấn mạnh, sự phát triển nhanh chóng của ngành bán dẫn đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên, quản lý môi trường cũng như khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất quốc tế.

ndo_br_bandan3-qc.jpg
Chương trình diễn ra tại Hà Nội. (Ảnh: Vân Anh)

Theo bà SoYoung Yang, đây là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến quyết định đầu tư, lựa chọn nhà cung ứng và khả năng tham gia chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Do đó, việc tiếp cận sớm các tiêu chuẩn và xu hướng sản xuất bền vững ngay từ giai đoạn xây dựng năng lực trong nước sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu của các đối tác quốc tế.

Triển lãm Semiexpo Vietnam lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 4/12/2026 tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall, Thành phố Hồ Chí Minh. Với khoảng 170 gian hàng, triển lãm quy tụ các doanh nghiệp trong nước và quốc tế hoạt động trên toàn chuỗi giá trị bán dẫn.

Khách tham quan có thể tìm hiểu công nghệ, năng lực và giải pháp trong các lĩnh vực thiết kế vi mạch (IC), sản xuất, lắp ráp, kiểm thử, đóng gói, thiết bị và vật liệu bán dẫn.

Triển lãm cũng giới thiệu các sáng kiến của startup, doanh nghiệp công nghệ và trường đại học, với những giải pháp trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, phát triển bền vững và sản xuất tiên tiến.

Song song là Đối thoại cấp Bộ trưởng theo thư mời và các bài phát biểu chính từ lãnh đạo Chính phủ, doanh nghiệp. Các phiên thảo luận sẽ tập trung vào những vấn đề then chốt của ngành, trong đó có “Khai mở cơ hội tham gia chuỗi cung ứng của Việt Nam” (Unlocking Viet Nam’s Supply Chain Opportunity), đồng tổ chức với Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam và “Xây dựng các cụm công nghiệp bán dẫn Việt Nam: Sẵn sàng về hạ tầng” (Building Viet Nam’s Semiconductor Clusters: Infrastructure Readiness).

Có thể bạn quan tâm

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: MH)

Trao giải Better Choice Awards 2026 vinh danh sản phẩm, giải pháp, thương hiệu đổi mới sáng tạo

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, từ những giải pháp trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, những doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia, tới các sản phẩm công nghệ và mẫu xe thay đổi đời sống người tiêu dùng.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.

Trao giải Nhất cho đội Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Cổ vũ khát vọng tiên phong cùng AI và chuyển đổi số vì cộng đồng

Sau hai ngày hoạt động sôi nổi, đầy cảm hứng và tràn đầy nhiệt huyết, sáng 4/10, Trại sáng tạo số cùng Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đẹp trong lòng hàng trăm bạn trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp và những người tận tâm với sự nghiệp giáo dục, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.

Thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV) phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Điện Biên. (Ảnh: MST)

Việt Nam mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tầm thấp

Ba khu thử nghiệm bay cấp quốc gia, mục tiêu nội địa hóa UAV trên 85% và đóng góp khoảng 1,5% GDP vào năm 2045 là những dấu mốc được đặt ra để phát triển kinh tế không gian tầm thấp, gắn làm chủ công nghệ với hình thành thị trường sản phẩm, dịch vụ mới.

Các thí sinh dự thi vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số vì cộng đồng

Sáng 3/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn khai mạc Trại sáng tạo số và Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng”.

Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 với chủ đề “Cộng hưởng số Việt-Nhật: Đồng sáng tạo tương lai với trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuyên sâu”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mở rộng hợp tác công nghệ Việt Nam-Nhật Bản theo hướng đồng sáng tạo

Từ nền tảng hợp tác phần mềm hơn hai thập kỷ, Việt Nam và Nhật Bản đang mở rộng sang nghiên cứu, phát triển công nghệ chuyên sâu và cùng đưa sản phẩm ra thị trường. Tại Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 ngày 2/10 tại Tokyo, hai bên nhấn mạnh chuyển từ cung ứng dịch vụ sang cùng giải quyết bài toán, tạo sản phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Ninh Bình ra mắt Trung tâm IOC, Ứng dụng NinhBinh-S

Ngày 2/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) và ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S, phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: chinhphu.vn)

Bảo đảm hiệu quả triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị không triển khai những nhiệm vụ công nghệ chiến lược chưa đủ điều kiện, không đặt mục tiêu giải ngân bằng mọi giá; kinh phí phải gắn với từng mốc đánh giá và kết quả đầu ra. Nhiệm vụ không đạt yêu cầu phải dừng, điều chuyển nguồn lực sang nhiệm vụ có khả năng triển khai hiệu quả.