Tây Ninh hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát

Đằng sau những căn nhà được xây dựng là hàng trăm số phận đang từng ngày đổi thay. Đó là những người mẹ đơn thân không còn phải thức trắng mỗi mùa mưa, những cụ già yên tâm an dưỡng cuối đời, những đứa trẻ có bàn học và giấc ngủ ấm áp...

Đại diện Tỉnh ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh và đại diện Báo Nhân Dân trao nhà tặng ông Nguyễn Văn Dễ.
Đại diện Tỉnh ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh và đại diện Báo Nhân Dân trao nhà tặng ông Nguyễn Văn Dễ.

Những ngày cuối tháng 4/2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã khánh thành nhà Đại đoàn kết tặng 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện biên giới Châu Thành. Đây là các công trình nhà ở do Báo Nhân Dân vận động, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tài trợ kinh phí 500 triệu đồng; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thay mặt các hộ gia đình được trao tặng, xây mới, sửa chữa nhà Đại đoàn kết lần này, ông Nguyễn Văn Dễ (85 tuổi, ngụ ấp Hiệp Bình, xã Hòa Thạnh) nói trong niềm vui nghẹn ngào: “Đây là món quà cả cuộc đời tôi không dám mơ ước”.

Cùng đón niềm vui chung với ông Dễ còn có hộ bà Nguyễn Thị Bé hết tuổi lao động, sống nhờ trợ cấp; bà Nguyễn Thị Thu bán vé số; bà Lê Thị Thảo, gia đình có đông nhân khẩu, bán vé số; ông Lê Tuấn Thanh làm phụ hồ; anh Nguyễn Văn Sơn làm thuê; ông Lê Văn Sương già yếu, bệnh tật, sống nhờ trợ cấp; ông Huỳnh Văn Trực làm thuê nuôi con đang đi học; ông Lê Văn Trận già yếu, nuôi con tâm thần; bà Nguyễn Thị An nhà đông người, làm thuê.

Trước đó, vào cuối năm 2024, Tây Ninh đã tổ chức lễ phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng quỹ vận động (đến ngày 15/4/2025) từ 185 đơn vị, cá nhân là 51,53 tỷ đồng. Tỉnh cũng vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 38,91 tỷ đồng, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hơn 12,6 tỷ đồng. Đồng thời ban hành các mẫu nhà điển hình để áp dụng cho người có công với cách mạng (nhà tình nghĩa) và cho người nghèo (nhà Đại đoàn kết).

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, mức hỗ trợ áp dụng đối với “người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ” là 160 triệu đồng/ căn xây mới, không quá 75 triệu đồng/căn sửa chữa; đối với “hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh” là 90 triệu đồng/căn xây mới, không quá 40 triệu đồng/căn sửa chữa. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Hồ Đức Hải cho biết: Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn năm 2025 gồm 172 hộ với tổng kinh phí 17,1 tỷ đồng; hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là 525 hộ với tổng kinh phí 41,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước là hơn 11 tỷ đồng, nguồn vận động xã hội hóa là 30,6 tỷ đồng.

Không đơn thuần là xây dựng nơi che nắng mưa, chương trình xóa nhà tạm tại Tây Ninh thể hiện tầm nhìn dài hạn qua những căn nhà được xây dựng không chỉ đủ tiêu chuẩn diện tích (nâng từ 32 m² theo chuẩn Trung ương lên 40-42 m²) mà còn được thiết kế theo 7 mẫu nhà điển hình, phù hợp nhu cầu sinh hoạt, khí hậu và thẩm mỹ địa phương. Mỗi căn nhà khi bàn giao đều có đủ vật dụng thiết yếu: Ti-vi, nồi cơm điện, quạt máy, bóng đèn năng lượng mặt trời, bếp ga, bể nước và hệ thống xử lý nước sinh hoạt. Một số khu còn có wifi miễn phí, trồng cây xanh tạo cảnh quan thân thiện và gợi mở tinh thần sống xanh. Điều này không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống mà còn thúc đẩy các hộ dân vươn lên phát triển kinh tế, hòa nhập cộng đồng.

Không dừng lại ở việc dựng lại mái nhà, nhiều năm qua, tỉnh Tây Ninh còn triển khai hơn 330 mô hình sinh kế, hỗ trợ sản xuất và đào tạo nghề cho hơn 2.400 hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật và người mới thoát nghèo. Trẻ em nghèo được bổ sung vi chất, tư vấn dinh dưỡng; người lớn có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng nguồn lực hơn 354 tỷ đồng. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều ở Tây Ninh đã giảm mạnh từ 0,65% xuống còn 0,1% - một con số rất thấp so với mặt bằng chung. Tỉnh đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ không còn hộ nghèo theo chuẩn Trung ương, và từ năm 2026 - 2030 tiếp tục duy trì kết quả này theo chuẩn mới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Đây là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức chính trị-xã hội, chính quyền các cấp và đặc biệt là sự đồng lòng, chung tay của cả hệ thống chính trị. Các ngành, các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động xã hội hóa, tiếp tục rà soát kỹ đối tượng khó khăn để không bỏ sót ai. Công tác kiểm tra, giám sát cần được siết chặt, bảo đảm tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong từng chính sách”.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.