Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản bứt phá, tạo đà hoàn thành mục tiêu năm 2025

Ngành Nông nghiệp và Môi trường vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực dù chịu tác động của bão, mưa lớn và biến động thị trường. Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đạt hơn 58 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ; toàn ngành phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, hướng tới cán đích năm 2025 với kết quả toàn diện, bền vững.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chủ trì họp báo tháng 11.
Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chủ trì họp báo tháng 11.

Đó là những thông tin được đưa ra tại buổi Họp báo thường kỳ tháng 11 Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 5/11, tại Hà Nội.

Duy trì đà tăng trưởng ổn định trong khó khăn thiên tai

Báo cáo tại cuộc họp ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tháng 10/2025, sản xuất nông, lâm, thủy sản chịu ảnh hưởng của bão và mưa lớn tại nhiều địa phương miền bắc và miền trung, gây thiệt hại cho trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, toàn ngành vẫn duy trì được nhịp độ tăng trưởng ổn định, tạo nền tảng tích cực cho việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu của năm 2025.

Tính đến cuối tháng 10, cả nước gieo cấy 7,1 triệu ha lúa, thu hoạch 6,32 triệu ha, sản lượng ước đạt 39 triệu tấn, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Đàn lợn tăng 0,1%, đàn gia cầm tăng 2,9%. Lâm nghiệp duy trì ổn định với 236,6 nghìn ha rừng trồng mới (tăng 12,2%), sản lượng gỗ khai thác đạt gần 20,5 triệu m³ (tăng 7,8%). Thủy sản đạt 8,16 triệu tấn, tăng 3,1%, trong đó tôm tăng 5,7%.

ndo_br_ong-ong-5565.jpg
Ông Trần Gia Long Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại cuộc họp.

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 10 ước đạt 5,96 tỷ USD, nâng tổng giá trị 10 tháng lên 58,13 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Trong đó, nông sản đạt 31,34 tỷ USD, thủy sản 9,31 tỷ USD, lâm sản 14,93 tỷ USD. Châu Á tiếp tục là thị trường lớn nhất (44,7%), tiếp đến là châu Mỹ (22,7%) và châu Âu (13,8%), với các thị trường chủ lực gồm Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Giá bình quân xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực tiếp tục duy trì đà tăng tích cực. Cà phê, hồ tiêu, hạt điều đều tăng trưởng nhờ nhu cầu ổn định và nguồn cung trong nước bảo đảm. Đặc biệt, nhóm rau quả có bước bứt phá mạnh trong tháng 9 và 10 sau khi tháo gỡ vướng mắc về xuất khẩu sầu riêng, mở rộng thị trường và tăng sản lượng xuất khẩu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy logistics, chuỗi cung ứng, tận dụng cơ hội để tăng tốc hoàn thành mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025.

“Ngành dự kiến đạt và vượt 9 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó có tăng trưởng GDP, kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ che phủ rừng, nước sạch nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Đây là cơ sở để ngành hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2025, góp phần ổn định kinh tế và nâng cao đời sống người dân”, ông Trần Gia Long cho biết.

Nỗ lực tháo gỡ thể chế, cải cách hành chính thực chất

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, 10 tháng đầu năm, toàn ngành đạt kết quả tích cực dù đối mặt nhiều thách thức. Công tác xây dựng thể chế được đẩy mạnh, các văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp, phân quyền đã được trình, phê duyệt đầy đủ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện một luật sửa 15 luật, tháo gỡ “điểm nghẽn của những điểm nghẽn”, đồng thời cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Về sản xuất, tăng trưởng tháng 9 đạt 3,33%, sang tháng 10 và lũy kế 10 tháng đều chuyển biến tích cực. Chăn nuôi chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi nhưng vẫn tăng 5,1%; thủy sản tăng 3,1% với sản lượng 9,7-9,8 triệu tấn; lâm nghiệp ước đạt 31 triệu m³ gỗ. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 58,13 tỷ USD, tăng 19,2%, xuất siêu 17,59 tỷ USD; dự kiến cả năm đạt trên dưới 79 tỷ USD.

ndo_br_z7190706183152-fdca5006ae07c40f2d8faacbd68fe0c6-5974.jpg
Toàn cảnh họp báo thường kỳ tháng 11, ngành nông nghiệp và môi trường sáng 5/11.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, kết quả trên là nỗ lực lớn trong bối cảnh giá vật tư đầu vào tăng cao, thị trường tiêu thụ biến động. Công tác chống khai thác IUU vẫn là nhiệm vụ “phải làm hằng ngày, hằng giờ”, đòi hỏi các đơn vị quyết liệt, kiên trì thực hiện chỉ đạo của Chính phủ để sớm gỡ “thẻ vàng” của EC.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đây là đột phá chiến lược cho tăng trưởng xanh, nâng cao năng suất và giá trị gia tăng nông sản.

“Thực hiện Nghị quyết 57 là phải quyết liệt, thường xuyên họp rà soát, đôn đốc; nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định.

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng chủ động chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó bão số 13 được dự báo mạnh, phát huy kinh nghiệm từ các đợt thiên tai 2020-2021 để giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm tăng trưởng toàn ngành.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945-2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, Bộ đã triển khai nhiều hoạt động trọng điểm như Triển lãm Thành tựu, Hội chợ Mùa Thu 2025; chuẩn bị ấn phẩm tổng kết 8 thập kỷ phát triển của ngành, cùng hai bộ phim tư liệu phục vụ trưng bày.

“Công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng, trang trọng, thể hiện tinh thần và bản sắc của ngành Nông nghiệp và Môi trường trong hành trình đồng hành cùng đất nước”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, đồng thời gửi lời cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành, lan tỏa tinh thần thi đua, tạo động lực để toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025, làm nền tảng cho giai đoạn 2026-2030.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.