Tạo động lực cho vùng Đông Nam Bộ bứt phá

Đông Nam Bộ là một bộ phận cốt lõi và là đầu tàu kinh tế của cả nước, vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Tuy nhiên, sự suy giảm về tốc độ tăng trưởng thời gian gần đây đặt ra không ít thách thức cần vượt qua để vùng bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Datalogic Việt Nam, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Datalogic Việt Nam, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Là địa bàn tập trung các khu công nghiệp lớn, cảng biển quốc tế, trung tâm tài chính hàng đầu cả nước, vùng Đông Nam Bộ không chỉ đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn là bộ mặt của nền kinh tế Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Vùng động lực kinh tế cả nước

Với đóng góp khoảng 32% GDP, gần 45% tổng thu ngân sách nhà nước và hơn 32% kim ngạch xuất khẩu, Đông Nam Bộ đóng vai trò đầu tàu trong xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), phát triển công nghiệp, dịch vụ… của cả nước.

Vùng kinh tế trọng điểm phía nam với tứ giác kinh tế: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế cho toàn vùng.

Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh được xem là hạt nhân vùng với thế mạnh là địa bàn tập trung các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, trung tâm y tế; nơi có nguồn nhân lực dồi dào, có kỹ năng và là trung tâm đầu mối dịch vụ, thương mại tầm cỡ khu vực và quốc tế, có môi trường đầu tư hấp dẫn.

Thạc sĩ Lê Đức Lãm, Trường đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Vùng Đông Nam Bộ được xem là đầu tàu kinh tế số, xã hội số; trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ của Việt Nam; đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển quốc gia.

Đến nay, vùng đã hình thành mạng lưới đô thị vệ tinh trong một không gian mở thông thoáng, liên kết với nhau thông qua các tuyến trục và vành đai giao thông đang được xây dựng. Đồng thời, có sức hấp dẫn đầu tư lớn, dẫn đầu trong thu hút FDI, chiếm khoảng 40% tổng vốn đầu tư trực tiếp của cả nước.

Đây là nguồn vốn đầu tư quan trọng để phát triển sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ. Theo các chuyên gia, có thể khẳng định, vùng Đông Nam Bộ đã đạt được những thành tựu quan trọng trong quá trình phát triển, góp phần tạo động lực kinh tế quốc gia.

Cùng với đó, vùng đang hội tụ những lợi thế vượt trội và có nhiều điều kiện để phát triển công nghiệp, dịch vụ, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; là tiền đề quan trọng để đẩy nhanh phát triển kinh tế- xã hội góp phần bảo đảm vai trò đầu tàu kinh tế.

Đổi mới tầm nhìn chiến lược

Hiện, vùng Đông Nam Bộ đang đứng trước những thách thức không nhỏ, nhất là những điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, thiếu thể chế điều phối liên vùng, sự chồng chéo trong quy hoạch, cạnh tranh cục bộ giữa các địa phương.

Đông Nam Bộ có lợi thế lớn về logistics, cảng biển, công nghiệp nhưng chưa được khai thác, tận dụng hiệu quả; chưa có chiến lược tối ưu để phát huy tối đa các lợi thế. Tiến sĩ Huỳnh Thế Du, Đại học Indiana (Hoa Kỳ) cho rằng, với vai trò đầu tàu của vùng Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh cần thúc đẩy hành lang kết nối với Tây Nam Bộ và giải quyết bài toán vùng trũng của cả nước.

Thành phố cùng với các địa phương ở Tây Nam Bộ thúc đẩy tiến trình xây dựng hệ thống đường bộ và đường sắt kết nối; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường cao tốc kết nối với địa phương và làm các tuyến đường vành đai để tạo ra các vành đai phát triển chung.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định, các tỉnh, thành phố trong vùng cần phải “đi cùng nhau” để tạo mối liên kết vùng bền chặt, cùng đi đầu trong việc phát huy các tiềm năng, thế mạnh của vùng.

Đồng thời, tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng và thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trên các lĩnh vực, đặc biệt là kết nối hạ tầng giao thông. Đây được xem là vấn đề có ý nghĩa chiến lược để đẩy mạnh liên kết vùng kinh tế Đông Nam Bộ.

Vì vậy, vùng cần tạo hành lang kết nối từ Tây Nguyên qua Đồng Nai, đến cảng Cái Mép-Thị Vải; nhanh chóng kéo giãn hành lang vận tải lên phía bắc theo đường vành đai 4, qua Biên Hòa (Đồng Nai), đấu nối vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu; sớm xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, dữ liệu, trao đổi thông tin kinh tế-xã hội, cập nhật về chủ trương, chính sách, thể chế, chương trình hợp tác, hoạt động hợp tác đa phương, song phương nội vùng và liên vùng…

Các chuyên gia cho rằng, trong định hướng phát triển chung, trên cơ sở bảo đảm sự nhất quán, kết nối, kế thừa và phát huy các thành tựu đã đạt được của gần 40 năm đổi mới, Đông Nam Bộ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn chiến lược, hình thành mục tiêu và tầm nhìn phát triển mới, hướng đến: “Kiến tạo, hội nhập, thịnh vượng, bền vững”.

Qua đó, xác định các giải pháp đột phá, thúc đẩy phát triển phù hợp với tiềm năng, lợi thế; tạo sự bứt phá hơn trong giai đoạn tiếp theo. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập sâu rộng, vùng cần định hình lại mô hình tăng trưởng bằng sự kết hợp thúc đẩy mạnh mẽ giữa công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển… hướng đến phát triển bền vững.

Đồng thời, xây dựng chính quyền kiến tạo, trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân; đổi mới toàn diện và phát triển nhanh đào tạo nghề, định hướng phát triển dịch vụ giáo dục chất lượng cao theo chuẩn quốc tế để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.