Tạo đà để mùa than mới thành công

Ngành than vừa kết thúc chiến dịch 90 ngày đêm cao điểm thi đua sản xuất quý IV/2024, tạo đà để mùa than mới tiếp tục gặt hái thành công. Bước vào năm 2025, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) phấn đấu sản xuất hơn 36,8 triệu tấn than, tiêu thụ 50 triệu tấn với phương châm mục tiêu “An toàn-Ðoàn kết-Phát triển-Hiệu quả”.
Khai thác than lộ thiên tại một đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Khai thác than lộ thiên tại một đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, sáng mồng 6 tháng Giêng, các đơn vị khai thác than của TKV đồng loạt tổ chức ra quân sản xuất đầu xuân, một số đơn vị đã khai xuân sớm từ ngày mồng 4 Tết; các đơn vị khối điện lực còn tổ chức sản xuất xuyên Tết. Trong chín ngày nghỉ Tết, các đơn vị của TKV khai thác gần 100 nghìn tấn than nguyên khai, nhập khẩu 87,7 nghìn tấn và tiêu thụ 392 nghìn tấn than.

Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu

Cùng với các đơn vị khác trong Tập đoàn, ngày mồng 6 tháng Giêng, Công ty Than Thống Nhất ra quân phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. Trong ca 1, đã có 420 thợ lò đi làm, quân số đạt tới 90%, dù nhiều người quê rất xa như khu vực Tây Bắc hoặc miền trung.

Giám đốc Công ty Nguyễn Mạnh Toán nhận định, vài năm trở lại đây, Than Thống Nhất đã lọt vào “Câu lạc bộ 2 triệu tấn” của Tập đoàn. Năm nay, công ty được giao chỉ tiêu sản xuất 2 triệu tấn than nguyên khai, đào 12.000m lò, doanh thu 2.660 tỷ đồng, lợi nhuận gần 36,6 tỷ đồng. Công ty phấn đấu nâng thu nhập bình quân người lao động lên hơn 20 triệu đồng/tháng.

Trong điều kiện sản xuất ngày càng khó khăn, các chỉ tiêu có mức cao nhất từ trước đến nay, công ty đã sớm chuẩn bị diện sẵn sàng, bảo đảm điều kiện khai thác an toàn ngay từ quý IV/2024. Bước sang năm mới, các phân xưởng khối khai thác và đào lò đã bắt nhịp với guồng sản xuất một cách thuận lợi.

Thợ lò Nguyễn Văn Nam, Phân xưởng Ðào lò 3 (Công ty Than Thống Nhất) cho biết, năm 2024, điều kiện làm việc của phân xưởng gặp nhiều khó khăn, một số gương lò có nhiệt độ cao, ảnh hưởng sức khỏe người lao động; hầu hết các gương có áp lực lớn, phải vận chuyển lượng vật tư lớn vào để củng cố. Tuy nhiên, phân xưởng đã đào được hơn 1.600m lò, đạt 96,58% kế hoạch, chống xén 581m (đạt 129%); thu nhập bình quân người lao động đạt 21 triệu đồng/tháng.

Nhiều năm qua, TKV dành nguồn lực tập trung triển khai các dự án phát triển xuống sâu để duy trì tuổi thọ và tăng công suất mỏ; trong đó, Công ty Xây lắp mỏ là đơn vị chủ lực trong công tác đào lò của TKV.

Năm 2024 vừa qua, công ty đã đào được hơn 20.000 m lò, doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 19,5 triệu đồng/tháng. Giám đốc Công ty Xây lắp mỏ Lê Trung Toán cho biết, để hoàn thành mục tiêu đào mới hơn 20.100m lò trong năm 2025, đáp ứng yêu cầu sản xuất, công ty đã chuẩn bị đầy đủ biện pháp thi công với phương án kỹ thuật, công nghệ hợp lý, kịp thời thích ứng khi các gương lò có biến đổi về địa chất.

Công ty ưu tiên cao cho việc đẩy nhanh tiến độ đào lò đối với các dự án mỏ xuống sâu của Tập đoàn. Ðồng thời, tiếp tục đầu tư cơ giới hóa, tự động hóa, đầu tư máy Combai đào lò EBH-45 nhằm tăng năng suất, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Những ngày đầu xuân mới, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, các đơn vị sản xuất than lộ thiên của TKV đã duy trì đủ nhân lực, máy móc thiết bị tập trung lấy than dưới moong, đáp ứng than cho thị trường. Năm nay, Công ty cổ phần Than Cao Sơn đề ra kế hoạch bóc xúc 60 triệu m3 đất đá, khai thác 4,7 triệu tấn than, tiêu thụ 4,66 triệu tấn.

Tại khai trường của công ty trong ngày đi làm đầu xuân, các tổ đội sản xuất đã bóc xúc 130 nghìn m3 đất đá thải, khai thác 12 nghìn tấn than, tiêu thụ 18.000 tấn. Trong tháng 1 vừa qua, công ty đã bóc xúc hơn 3,2 triệu m3 đất đá; khai thác hơn 300 nghìn tấn than, tiêu thụ hơn 363 nghìn tấn.

Đáp ứng đủ than cho nền kinh tế

Năm 2025, TKV phấn đấu sản xuất 36,85 triệu tấn than, tiêu thụ 50 triệu tấn. Dự kiến, tập đoàn sẽ nhập khẩu 13,2 triệu tấn than, đào tổng số hơn 264.000 m lò, doanh thu hơn 172 nghìn tỷ đồng,...

Năm nay, TKV nhận định sẽ đón nhận nhiều thời cơ mới, cơ hội mới, song cũng đối diện nhiều thách thức, đòi hỏi những người thợ mỏ tiếp tục nêu cao truyền thống “Kỷ luật và Ðồng tâm”, phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được Ðảng, Nhà nước giao.

Ðồng chí Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV

Theo đó, tập trung sản xuất, chế biến, đáp ứng đủ than cho nền kinh tế, nhất là cung cấp cho các nhà máy điện trong các tháng mùa khô; đẩy mạnh đầu tư, khởi công các dự án mỏ,…

Trong năm 2024, việc đáp ứng đủ than cho các nhà máy điện của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam đối với TKV là thách thức, áp lực không nhỏ, bởi điều kiện địa chất khai thác phát sinh nhiều yếu tố bất lợi, làm giảm sản lượng than khai thác.

Ðặc biệt, bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề cho các đơn vị sản xuất than, nhiều nhà xưởng, hầm lò, kho bãi bị hư hỏng, hàng trăm héc-ta cây xanh trồng trên bãi thải mỏ bị gãy đổ, mất điện lưới trên diện rộng khiến nhiều đơn vị phải tạm dừng sản xuất trong nhiều ngày.

Với nỗ lực vượt khó, TKV đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2024, với sản lượng khai thác đạt hơn 38 triệu tấn; tiêu thụ hơn 46,7 triệu tấn, riêng than cung cấp cho sản xuất điện đạt 39,4 triệu tấn. TKV tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong nền kinh tế, nộp ngân sách nhà nước đạt 25,5 nghìn tỷ đồng, trong đó, nộp ngân sách tại Quảng Ninh ước đạt 17,6 nghìn tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch năm.

Trong những ngày đầu xuân mới, thời tiết rất thuận lợi cho hoạt động khai thác than. Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn đã yêu cầu các đơn vị thành viên tập trung đẩy mạnh sản xuất, áp dụng hiệu quả cơ giới hóa để tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động, phấn đấu sáu tháng đầu năm đạt hơn 52% kế hoạch năm.

Ðáp ứng than cho nền kinh tế, TKV đang tiếp tục tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, nhập khẩu than từ Lào, tăng sản lượng than nhập khẩu trên cơ sở chuẩn bị tốt điều kiện về kho bãi, vận chuyển, pha trộn. Cùng với đó, các lò chợ được chuẩn bị gối đầu đã sẵn sàng huy động sản lượng để bảo đảm hoàn thành kế hoạch than khai thác.

Theo Chiến lược đầu tư phát triển ngành than giai đoạn 2021-2025 đã được Chính phủ phê duyệt, TKV tập trung ưu tiên nguồn lực cho các mỏ hầm lò sản lượng lớn theo tiêu chí “Mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ sản lượng cao”; liên thông mỏ lộ thiên, hầm lò thành mỏ có công suất lớn (mỏ lộ thiên công suất hơn 3 triệu tấn/năm; hầm lò hơn 2 triệu tấn/năm).

Giai đoạn 2021-2025, TKV phấn đấu khai thác hơn 195 triệu tấn than. Ðể đạt mục tiêu này, TKV kiến nghị tỉnh Quảng Ninh báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia để Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản; đồng thời chấp thuận cho TKV năm 2025 được điều chỉnh tăng giá bán than trong nước cho sản xuất điện; tiếp tục gỡ vướng trong quá trình triển khai dự án, thủ tục quản lý đất đai,...

Có thể bạn quan tâm

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.

Khơi thông động lực kinh tế biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cảng biển, lắng nghe các kiến nghị để tỉnh tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đưa cảng biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương.

Các đại biểu trải nghiệm bên cây măng cụt 40 năm tuổi. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp

Không chỉ làm ra nhiều nông sản, nông dân thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu phải biết bán sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị trên từng đơn vị diện tích. Chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” đang trở thành hướng đi tất yếu để mang lại hiệu quả cao.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.