Ngành than tăng tốc về đích

Những ngày cuối năm 2024, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ đẩy mạnh sản xuất, đạt sản lượng cao nhất, đồng thời tích cực thi đua sản xuất, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; tạo thế và lực thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 và kế hoạch 5 năm 2025-2030.
Khí thế thi đua lao động sản xuất trong những tháng cuối năm trên khai trường Công ty than Hà Tu.
Khí thế thi đua lao động sản xuất trong những tháng cuối năm trên khai trường Công ty than Hà Tu.

Tại vùng than Cẩm Phả, trong những ngày này, các đơn vị sản xuất than, kho vận vùng Cẩm Phả đang tập trung cao độ cho sản xuất. Trên các khai trường khai thác than lộ thiên, dưới hầm mỏ hay kho cảng, khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi, tất cả vì mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh quý IV và cả năm 2024.

Năm 2024, Công ty Than Hạ Long được giao kế hoạch sản xuất 1,8 triệu tấn than, mặc dù khó khăn do điều kiện địa chất phức tạp, khai thác xuống sâu, ảnh hưởng của bão số 3, nhưng công ty đã quyết tâm triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sản xuất linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả nên các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đều đạt kế hoạch đã đề ra. Trong 9 tháng đầu năm, công ty sản xuất than đạt 1,390 triệu tấn; đào lò đạt 12.874m; than tiêu thụ 1,325 triệu tấn; thu nhập bình quân của công nhân, lao động đạt 19 triệu đồng/người/tháng, trong đó thợ lò đạt hơn 22 triệu đồng/người/tháng. Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Hạ Long Đỗ Văn Hùng cho biết: “Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất sát với điều kiện khai thác của đơn vị, đồng thời phát động phong trào thi đua sản xuất 90 ngày đêm trong toàn công ty với quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2024 sản xuất 1,9 triệu tấn than, tăng 100.000 tấn so với kế hoạch năm”.

Từ nay đến cuối năm 2024, Công ty Than Hạ Long tích cực triển khai kế hoạch đầu tư duy trì sản xuất và các gói thầu thuộc dự án Khe Chàm II-IV, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu liên quan đến thi công giếng đứng, giếng phụ; đẩy mạnh công tác đào lò; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, chăm sóc sức khỏe, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân lao động. Với mục tiêu sản xuất 420.000 tấn than, đào lò 4.170m trong quý IV năm 2024 nhằm hoàn thành mục tiêu của cả năm 2024 sản xuất 1,8 triệu tấn than và đào 14.300m lò, tăng 300m so với kế hoạch, Công ty Than Khe Chàm đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sản xuất thích ứng với điều kiện khai thác của đơn vị. Phó Giám đốc Công ty than Khe Chàm Nguyễn Tất Trịnh cho biết: “Để sản xuất đạt 2 triệu tấn than trong năm 2025, công ty tiếp tục có các giải pháp chỉ đạo, điều hành đồng bộ, hiệu quả, từng bước nâng cao năng lực khai thác và đặc biệt quan tâm, chú trọng chăm lo cải thiện tốt điều kiện làm việc, đi lại và đời sống, sinh hoạt của công nhân, người lao động”.

Với nhiệm vụ tiêu thụ than chủ yếu của TKV, năm 2024 Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả phấn đấu sản lượng than điều hành tiêu thụ hơn 65 triệu tấn, trong đó tiêu thụ trong nước hơn 63 triệu tấn. Để đạt mục tiêu nêu trên, công ty đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, đồng thời khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của cả năm 2024. Theo đó trong quý IV, công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác giao nhận than, pha trộn than tiêu thụ với khối lượng còn lại theo kế hoạch năm 2024 là 330.000 tấn để cấp cho Nhiệt điện Mông Dương 1 và Vĩnh Tân 2, đồng thời bảo đảm nguồn than cám 6a.1, 6a.14 cấp cho Trung tâm Nhiệt điện Mông Dương. Phó Giám đốc Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả Cao Văn Chuẩn cho biết, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, hiện nay các phân xưởng, tổ, đội sản xuất của công ty đang đẩy mạnh các phong trào thi đua. Công ty đang tập trung triển khai các phương án pha trộn than nhằm bảo đảm kế hoạch còn lại của quý IV và cả năm 2024 với quyết tâm cao”.

Có thể thấy phong trào thi đua lao động sản xuất trong những tháng cuối năm 2024 đã được các đơn vị trong toàn tập đoàn hưởng ứng tích cực, điển hình như Công ty Than Hà Tu tổ chức điều hành sản xuất hiệu quả, nâng cao năng suất thiết bị, thời gian làm việc hữu ích, do đó các chỉ tiêu chính trong năm 2024 đều đạt và vượt kế hoạch, than nguyên khai sản xuất đạt 121.000 tấn; bóc xúc đất đá đạt hơn 4,2 triệu mét khối. Tiếp đến là Công ty Than Hòn Gai trong 10 tháng của năm đã sản xuất đạt hơn 1,6 triệu tấn than; đào lò đạt 12.355m; tiêu thụ hơn 1,7 triệu tấn than; lương bình quân đạt 19,5 triệu đồng/người/tháng…

Lũy kế 11 tháng năm 2024, TKV đã sản xuất 34,17 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 42,44 triệu tấn than, hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập đoàn trong 11 tháng năm 2024 tiếp tục được duy trì ổn định và có tăng trưởng so với cùng kỳ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 150.157 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch năm, bằng 101,5% so với cùng kỳ năm 2023; tiền lương bình quân đạt hơn 17 triệu đồng/người/tháng.

Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn cho biết: “Ngành than ổn định và tiếp tục tăng trưởng chính là được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành và sự phối hợp chặt chẽ của tỉnh Quảng Ninh. Các đơn vị thành viên đã nỗ lực, cố gắng phát huy tính chủ động, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của năm 2024 mà tập đoàn giao. Đây cũng chính là động lực để ngành than tiếp tục phát triển bền vững trong các năm tiếp theo và đóng góp quan trọng cho nền kinh tế của đất nước” ■

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.