Chăm lo đời sống thợ mỏ

Xác định người lao động là vốn quý nhất trong quá trình sản xuất, kinh doanh, những năm qua, các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Chính điều này đã giúp người lao động yên tâm, tin tưởng và gắn bó với ngành than.
“Bữa cơm Công đoàn” do Công đoàn Công ty Than Mạo Khê tổ chức cho người lao động.
“Bữa cơm Công đoàn” do Công đoàn Công ty Than Mạo Khê tổ chức cho người lao động.

Trong điều kiện khai thác mỏ ngày càng khó khăn, Công ty Than Mạo Khê luôn xác định việc tăng cường đầu tư cơ giới hóa, tự động hóa trong khâu sản xuất là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu để cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho thợ mỏ. Công ty đã tăng cường đầu tư hệ thống chống giữ lò hiện đại, tiên tiến; triển khai đưa xe khoan vào các lò dọc vỉa; áp dụng các tấm cược chắn thủy lực để điều tiết dòng than; lắp đặt cửa gió thủy lực để thuận lợi cho việc vận tải trong lò, đồng thời duy trì tốt hệ thống thông gió, thoát nước, đo khí.

Anh Nguyễn Ðình Chiểu, Phân xưởng Khai thác 4, Công ty Than Mạo Khê chia sẻ: “Xuất phát từ những nhu cầu thiết yếu nhất của người lao động, lãnh đạo Công ty Than Mạo Khê đã có các giải pháp để chăm lo, cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc, đời sống sinh hoạt cho thợ mỏ. Chính từ sự quan tâm này đã giúp người lao động yên tâm lao động sản xuất, gắn bó và đóng góp công sức vào sự phát triển của công ty và ngành than”.

Khu tập thể công nhân 314 được coi là mô hình chung cư kiểu mẫu của thợ mỏ Công ty cổ phần Than Vàng Danh với quy mô 132 phòng, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 500 công nhân. Hiện tại khu tập thể này thu hút gần 400 công nhân trong đơn vị đăng ký ở.

Với giá trị đầu tư 55 tỷ đồng xây dựng từ năm 2012 gồm hai lô nhà 5 tầng, công năng hiện đại, khu tập thể công nhân 314 được trang bị đầy đủ thiết bị sinh hoạt hiện đại, tiện ích như: thang máy, wi-fi, căng-tin, phòng tập thể thao trong nhà, phòng hát karaoke, khu thể thao ngoài trời, khuôn viên, tiểu cảnh, vườn cây, bể bơi 4 mùa...

Ðặc biệt, khu tập thể này có ba “phòng hạnh phúc”, tiện nghi sang trọng như khách sạn 4 sao phục vụ những dịp đoàn tụ của gia đình thợ mỏ. Công ty tiếp tục xây dựng siêu thị Winmart+ ngay trong khuôn viên của khu tập thể để phục vụ nhu cầu mua sắm của công nhân.

Anh Nguyễn Văn Sơn, Phân xưởng K12, Công ty cổ phần Than Vàng Danh cho biết: “Trước đây tôi ở trọ bên ngoài, điều kiện ăn ở rất khó khăn. Nhưng từ khi vào ở trong khu tập thể 314 với những điều kiện sinh hoạt đầy đủ, thậm chí có những điều kiện còn tốt hơn ở nhà, đã giúp anh em thợ mỏ yên tâm lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của công ty”.

Nhằm giúp công nhân “an cư, lạc nghiệp”, thời gian gần đây, nhiều đơn vị trong ngành than đã đầu tư, nâng cấp nhà ở tập thể cho thợ mỏ. Hầu hết các đơn vị khai thác than hầm lò đều đã xây dựng các khu tập thể với đầy đủ tiện nghi dành riêng cho công nhân thợ mỏ. Dẫn chúng tôi đi tham quan khu tập thể của công ty, anh Hoàng Văn Thanh, Phó trưởng Ban Quản lý khu tập thể công nhân, Công ty Than Hòn Gai-TKV cho biết: Thợ lò của công ty được trang bị đầy đủ tiện nghi cần thiết cho một cuộc sống hiện đại, từ ti-vi, điều hòa, bình nóng lạnh, wi-fi đến máy giặt, nhà ăn, thư viện.

Hiện nay, Công ty Than Hòn Gai có ba khu tập thể dành cho công nhân ở với sức chứa gần 1.000 lao động. Trong đó, khu tập thể 5 tầng B được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2021 với giá trị đầu tư khoảng 65 tỷ đồng, hiện có 78 phòng ở phục vụ 312 người, là khu chung cư hiện đại nhất của Công ty Than Hòn Gai tính đến thời điểm này.

Công ty Than Hòn Gai đã xây mới và cải tạo các khu tập thể bảo đảm tốt điều kiện sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu ăn, ở của người lao động. Từ năm 2013 đến nay, Quỹ Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở của công ty đã hỗ trợ cho người lao động với mức hỗ trợ xây dựng mới tối đa là 50 triệu đồng; mức hỗ trợ sửa chữa tối đa là 20 triệu đồng.

Cơn bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại lớn đối với công ty và người lao động. Công đoàn công ty đã nắm bắt và tổ chức thăm hỏi mức 2 triệu đồng/gia đình đối với các gia đình công nhân bị thiệt hại đặc biệt nặng như mái nhà bị tốc toàn bộ, không có chỗ ăn ở, sinh hoạt, xét hỗ trợ 524 gia đình với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, trong đó công đoàn hỗ trợ 637 triệu đồng.

Cùng với việc xây dựng các khu tập thể, các đơn vị của ngành than duy trì chương trình “Mái ấm công đoàn” hỗ trợ xây mới nhà ở cho công nhân, lao động. Kinh phí hỗ trợ cho mỗi ngôi nhà từ 60 đến 150 triệu đồng, được trích từ các nguồn quỹ đóng góp của cán bộ, công nhân, lao động trong toàn tập đoàn.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân cho biết: “Ngành than và tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực thúc đẩy việc triển khai các dự án nhà ở công nhân ngành than, trong đó có “Làng công nhân mỏ” nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu nhà ở cho các hộ gia đình thợ lò, tạo điều kiện cho thợ lò công tác lâu dài, thu hút được lực lượng lao động cần thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của ngành than và tỉnh Quảng Ninh”.

Ngành than hiện có hơn 96.000 lao động, trong đó có 22 đơn vị đã thực hiện xây dựng các khu nhà tập thể công nhân với tổng số 4.525 phòng ở đầy đủ các trang thiết bị sinh hoạt; 100% các khu tập thể đều bố trí khu vực rèn luyện thể lực, vui chơi thể thao.

Các khu tập thể đều có nhà để xe, thư viện, phòng sinh hoạt cộng đồng, có hệ thống điện chiếu sáng, bố trí dọn vệ sinh môi trường, có sân rộng cho xe ô-tô đưa đón công nhân đi làm; bố trí lực lượng bảo vệ, quản lý. Một số đơn vị thực hiện xã hội hóa các khâu bảo vệ, nấu ăn cho công nhân. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho công nhân, người lao động, đến nay đã có 31 đơn vị của ngành than bố trí xe ca đưa đón công nhân, lao động. Riêng địa bàn Quảng Ninh có 28 đơn vị tổ chức mô hình này.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Khe Chàm Nguyễn Duy Thái cho biết: “Công ty có nhiều công nhân, lao động ở các huyện miền núi, cách nơi làm việc hàng trăm km, vì thế công ty đã bố trí xe giường nằm để đưa đón, bảo đảm an toàn và sức khỏe của công nhân, lao động, tạo điều kiện tốt nhất để người lao động yên tâm lao động sản xuất”.

Thông qua chương trình Bond Live in Việt Nam do Báo Nhân Dân tổ chức. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã góp phần chung tay ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại nặng nề do bão Yagi.

Số tiền bán vé của sự kiện ủng hộ thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần giúp các gia đình sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện và nâng cao thu nhập cho thợ mỏ luôn được nhiều thế hệ lãnh đạo ngành than trao truyền và nỗ lực thực hiện nhằm mang lại cho công nhân, lao động ngành than những điều kiện làm việc và sinh hoạt tốt nhất để họ yên tâm, gắn bó với công ty, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành than, của tỉnh Quảng Ninh và đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Xây dựng chính quyền số hiệu lực, xã hội số hiện đại

Từ chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Ninh Bình đặt mục tiêu chuyển đổi số phải đo bằng sản phẩm vận hành được, bằng dữ liệu và số người dân sử dụng với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Nông dân xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên chuyển sang trồng nho cho thu nhập cao.

Xã Tiên Tiến hướng tới đô thị văn minh

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tiên Tiến (Hưng Yên) đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, giàu bản sắc.

Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc vang vọng hào khí Đông A.

Côn Sơn-Kiếp Bạc: Nơi vang vọng hào khí Đông A

Mỗi độ thu sang, Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc lại vào mùa chính hội, đón dòng người hành hương từ bốn phương tìm về. Những nghi lễ đặc sắc tại đền Kiếp Bạc kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần làm nên chiều sâu văn hóa của vùng đất thiêng gắn với hào khí Đông A.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.