Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên giải pháp tăng trưởng kinh tế

Chiều 8/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020- 2025, tổ chức Hội nghị (mở rộng) lần thứ 33. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị lần thứ 33 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 tập trung thảo luận 2 nội dung chính: Dự thảo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2024; giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024; Báo cáo tình hình kết quả tiến độ, định hướng các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội lần thứ 11 của Đảng bộ thành phố đề ra.

Ngay từ đầu năm, thành phố tập trung triển khai giải pháp đồng bộ toàn diện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của trung ương và các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, đến nay đạt nhiều kết quả khích lệ. Kinh tế-xã hội của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực: tăng trưởng GRDP quý sau cao hơn quý trước (quý 3 tăng 7,33%, tăng trưởng GRDP 9 tháng ước đạt 6,85%).

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục đạt những kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh còn một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện còn chậm, chưa đạt như: thu hút đầu tư phát triển; giải ngân vốn đầu tư công; tiến độ một số dự án hạ tầng trọng yếu chưa đạt yêu cầu đề ra….

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, 3 tháng cuối năm là khoảng thời gian nhiều thử thách đối với thành phố.

Hội nghị lần này đã thảo luận, thống nhất 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt một số giải pháp như: Ưu tiên giải pháp cho tăng trưởng kinh tế, cùng với đó là những yếu tố phát triển bền vững; tăng cường các giải pháp huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là các dự án, công trình quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu kết luận hội nghị.

Thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản; tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa 7 nội dung chính sách đặc thù của Nghị quyết số 98 /2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh mà thành phố chưa triển khai được và một số nhiệm vụ còn lại trong thực hiện triển khai Nghị định số 84 /2024/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; chủ động phối hợp các bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ kịp thời tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đang vướng, vượt tầm của thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Cần tập trung chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ cao nhất của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy trong quý 4 này. Thành phố cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình, dự án trọng tâm theo kế hoạch đề ra.

Thành phố tập trung thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa 3 động lực tăng trưởng (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu), đi đôi với thúc đẩy các hoạt động tăng trưởng mới, trong đó đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng thông qua các giải pháp bình ổn giá, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, hội chợ, triển lãm, lễ hội, đặc biệt là kích cầu du lịch; tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị thống nhất tiếp tục triển khai các chương trình, đề án Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng bộ Thành phố đã đề ra, chủ động triển khai các đề án đã được phê duyệt; tập trung rà soát bảo đảm nguồn vốn đầu tư cho các chương trình trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững; hoàn thành các chỉ tiêu về giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân theo Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 Đảng bộ thành phố, nhất là phát triển mạng lưới trường học, đề án giáo dục thông minh và học tập suốt đời, đề án tổng thể đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế…

Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu thành phố cần chuẩn bị tốt kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán 2025, các hoạt động văn hóa tinh thần, chú ý trong từng hoạt động đều gắn với không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.