Tăng thu mua mủ cao-su tiểu điền giúp ổn định thị trường

Nhằm đa dạng hóa sản phẩm cao-su xuất khẩu và ổn định giá thu mua mủ cao-su cho các hộ nông dân trên địa bàn, trong những năm qua, Công ty Cổ phần Cao-su Phước Hòa (Cao-su Phước Hòa) triển khai hiệu quả mô hình thu mua mủ tiểu điền trên địa bàn tỉnh Bình Dương với sản lượng thu mua trung bình hằng năm trên 10.000 tấn.
Chế biến mủ cao su xuất khẩu tại nhà máy chế biến Công ty Cổ phần cao-su Phước Hòa.
Chế biến mủ cao su xuất khẩu tại nhà máy chế biến Công ty Cổ phần cao-su Phước Hòa.

Cao-su Phước Hòa hiện quản lý hơn 15.664ha đất, trong đó diện tích cao-su hơn 12.988,86ha, gồm 6 nông trường trên địa bàn 3 huyện (Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng), 2 thành phố (Tân Uyên, Bến Cát) thuộc tỉnh Bình Dương.

Đây là vùng trọng điểm trồng cao-su của tỉnh với nhiều diện tích trồng cao-su của các hộ nông dân tiểu điền và các nhà máy chế biến cao su phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Từ năm 2001 đến nay, công ty là điểm sáng trong công tác thu mua cao-su tiểu điền của Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam (VRG) với nhiều năm liên tiếp đạt sản lượng thu mua trên 10.000 tấn/năm, góp phần hỗ trợ bà con tiểu điền và tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho công nhân lao động chế biến.

Công nhân khai thác mủ cao-su trên nông trường.

Công nhân khai thác mủ cao-su trên nông trường.

Ông Nguyễn Văn Tược, Tổng Giám đốc Cao-su Phước Hòa, cho biết: Việc thu mua mủ nguyên liệu từ các hộ tiểu điền đưa vào chế biến công ty nhằm tận dụng hết công suất của nhà máy, góp phần giảm giá thành chế biến.

Hoạt động này còn tạo điều kiện đa dạng chủng loại sản phẩm xuất khẩu, góp phần đáp ứng nhu cầu của khách hàng với số lượng ổn định.

“Bên cạnh đó, việc thu mua cũng góp phần ổn định giá thu mua mủ cao-su trên địa bàn tỉnh Bình Dương, thể hiện được vai trò chủ đạo, định hướng thị trường của doanh nghiệp Nhà nước. Đặc biệt, khi giá cả thị trường biến động mạnh nên việc công ty tổ chức tốt công tác thu mua mủ cho người trồng cao-su tiêu thụ được sản phẩm làm ra, không bị tư thương ép giá”, ông Nguyễn Văn Tược nhấn mạnh.

Kết quả trong 10 tháng năm 2024, Cao-su Phước Hòa đã thu mua của tiểu điền hơn 6.700 tấn mủ (đạt hơn 67,1% kế hoạch năm), tăng 2.323 tấn so với cùng kỳ năm 2023.

Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm, Cao-su Phước Hòa tiếp tục thực hiện tốt công tác thu mua mủ tại các điểm nhà máy và nông trường, điều chỉnh giá thu mua kịp thời nhằm tăng sản lượng thu mua.

Đồng thời, Cao-su Phước Hòa thường xuyên kiểm tra, giám sát quy trình thu mua mủ bảo đảm hiệu quả chất lượng mủ và quyền lợi của khách hàng bán mủ cho công ty. Công ty phấn đấu tháng 11 thu mua được 1.500 tấn (tỷ lệ 15% kế hoạch năm).

Trong bối cảnh ngành cao-su liên tục đối mặt với nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, công ty đã đạt được những kết quả khả quan, đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn VRG. Đặc biệt, nhiều năm qua, công ty có lợi nhuận đứng top cao nhất trong toàn ngành cao-su.

10 tháng năm 2024, công ty khai thác được hơn 8.500 tấn (đạt 68,5% kế hoạch); chế biến hơn 14.888 tấn (đạt gần 66,5% kế hoạch); tiêu thụ hơn 21.175 tấn; giá bán bình quân gần 43,93 triệu đồng/tấn; doanh thu mủ thành phẩm hơn 930 tỷ đồng.

Toàn thể người lao động công ty đang sôi nổi thi đua nước rút phấn đấu sản lượng khai thác 3 tháng cuối năm ít nhất 5.700 tấn mủ (đạt 46,2% kế hoạch năm); tiêu thụ hơn 10.600 tấn mủ, giá bán bình quân 48 triệu đồng/tấn; doanh thu cao-su hơn 510 tỷ đồng.

Trong những năm qua, Cao-su Phước Hòa là doanh nghiệp duy nhất của ngành cao-su nhiều năm liền đạt Top 50 doanh nghiệp có lợi nhuận xuất sắc Việt Nam và được đánh giá là doanh nghiệp đạt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh tốt, tiềm năng tăng trưởng ổn định, bền vững.

Đặc biệt, công ty vinh dự nằm trong Top 50 doanh nghiệp niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam giai đoạn 2011-2023. Năm 2023 vừa qua, công ty được Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế vinh danh doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu giai đoạn 2020-2022. 5 năm liên tục (2018-2023), công ty vào “Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.