Tăng sức chống chịu cho ngành dệt may

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.
Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.

Bảy tháng qua, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 27 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là con số ấn tượng, phản ánh sự nỗ lực của doanh nghiệp trước biến động thị trường, với chi phí vận chuyển, giá nguyên phụ liệu nhập khẩu ngày càng tăng cao. Bên cạnh những thành quả đạt được, doanh nghiệp cũng khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, gia tăng giá trị để bảo đảm hiệu quả hoạt động cũng như sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Đối diện nhiều khó khăn

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) Trương Văn Cẩm cho biết, những tháng đầu năm, ngành dệt may Việt Nam đối diện nhiều khó khăn trước biến động thị trường, từ thay đổi chính sách thương mại, thuế quan của Mỹ đến xung đột địa chính trị tại Trung Đông làm chi phí logistics tăng cao, gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp.

Với sự nỗ lực của toàn hệ thống, tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may trong 7 tháng đạt hơn 27 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 7, đạt 4,67 tỷ USD, tăng 8,2% so với tháng 6 và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025. Mặc dù tháng 7 không phải là tháng cao điểm nhưng con số ấn tượng trên không chỉ phản ánh sự nỗ lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà còn thể hiện sức chống chịu và khả năng thích ứng trước những biến động toàn cầu của ngành.

Những tháng đầu năm, ngành dệt may Việt Nam đối diện nhiều khó khăn trước biến động thị trường, từ thay đổi chính sách thương mại, thuế quan của Mỹ đến xung đột địa chính trị tại Trung Đông làm chi phí logistics tăng cao, gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký

Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) Trương Văn Cẩm

Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 Thân Đức Việt thông tin thêm, thời gian qua, đơn vị đối diện nhiều áp lực khi nhu cầu tiêu dùng, đơn hàng sụt giảm, nhất là các mặt hàng áo sơ-mi, dệt kim bị ảnh hưởng lớn do chính sách tăng thuế của Mỹ. Không chỉ vậy, tình hình chính trị thế giới bất ổn kéo dài, xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang đẩy giá nguyên phụ liệu, logistics tăng cao làm giảm biên lợi nhuận doanh nghiệp.

Tâm thế vượt khó, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu hàng hóa đã giúp doanh thu của đơn vị trong 7 tháng đạt 2.990 tỷ đồng, bằng 109% so với kế hoạch. Để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra, doanh nghiệp tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, đi tìm nguồn cung nguyên liệu và đầu ra mới cho sản phẩm cũng như đánh giá hiệu quả khách hàng, tập trung công tác nghiên cứu và chuyển đổi sản phẩm, nghiên cứu sản phẩm mới, đẩy nhanh tốc độ may mẫu, chất lượng mẫu,… qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

8-det-3.jpg
Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định.

Với sự đầu tư phát triển theo chuỗi, dẫn dắt các doanh nghiệp phát triển, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Tuy nhiên, đơn vị cũng đối diện nhiều áp lực từ thị trường, đơn hàng, chi phí tiếp tục gia tăng. Chia sẻ về những khó khăn, Tổng Giám đốc Vinatex Cao Hữu Hiếu cho rằng, doanh thu và lợi nhuận của đơn vị đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Tuy nhiên, xuất khẩu có xu hướng giảm, tập trung ở ngành may khi nhiều khách hàng hoãn nhận hàng, hoãn sản xuất. Ngành sợi đã có đơn hàng cho tháng 8, nhưng từ tháng 9 trở đi, tỷ lệ chốt đơn giảm rõ rệt. Diễn biến này cho thấy nhu cầu thị trường còn thận trọng, khách hàng chậm xác nhận đơn hàng và áp lực tìm kiếm nguồn việc cho những tháng cuối năm tiếp tục gia tăng.

Với ngành may, các đơn vị đã có đơn hàng đến tháng 12, nhưng khách hàng tiếp tục đặt hàng ngắn hạn, chậm xác nhận; sức mua phục hồi chậm, cạnh tranh và áp lực chi phí cao. “Những tháng cuối năm, cơ hội và thách thức tiếp tục đan xen; nhu cầu tại Mỹ cải thiện nhưng sức cầu Liên minh châu Âu (EU) còn yếu, cạnh tranh từ Bangladesh và Trung Quốc gia tăng, trong khi rủi ro địa chính trị, chi phí logistics và biến động tỷ giá tiếp tục gây áp lực đối với doanh nghiệp”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Đa dạng hóa thị trường

Ngày 24/7 vừa qua, Mỹ chấm dứt mức thuế 10% theo Mục 122 và chuyển sang áp dụng thuế Mục 301 liên quan đến việc các đối tác chưa thiết lập hoặc thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Việt Nam chịu mức thuế bổ sung 12,5% cộng trực tiếp vào thuế tối huệ quốc (MFN), cao hơn 2,5 điểm phần trăm so với Bangladesh, Campuchia, Indonesia, Ấn Độ và một số đối thủ, đồng thời bất lợi hơn so với nhóm được áp dụng cơ chế “net of MNF - trừ đi thuế tối huệ quốc”. Với mức thuế này, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động doanh nghiệp cũng như sức cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam trên thị trường.

Việt Nam chịu mức thuế bổ sung 12,5% cộng trực tiếp vào thuế tối huệ quốc (MFN), cao hơn 2,5 điểm phần trăm so với Bangladesh, Campuchia, Indonesia, Ấn Độ và một số đối thủ, đồng thời bất lợi hơn so với nhóm được áp dụng cơ chế “net of MNF - trừ đi thuế tối huệ quốc”.

Chia sẻ về vấn đề trên, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Vinatex Hoàng Mạnh Cầm khẳng định: Mức thuế mới sẽ gây bất lợi cho Việt Nam so với một số đối thủ có mức thuế thấp hơn nhưng chưa làm thay đổi căn bản vị thế của dệt may Việt Nam trong chuỗi cung ứng của Mỹ. Việt Nam vẫn là một trong những nguồn cung chủ lực, có nền tảng khá cân bằng về chi phí, khả năng đáp ứng linh hoạt và mức độ tích hợp chuỗi. Kinh nghiệm từ các đợt thuế trước cũng cho thấy, tác động chủ yếu là điều chỉnh và phân bổ lại đơn hàng giữa các nguồn cung, trong khi khả năng đưa sản xuất may mặc trở lại thị trường Mỹ vẫn tương đối hạn chế.

Trong năm 2027, sức ép cạnh tranh sẽ lớn hơn khi các thương hiệu vừa tái cân bằng nguồn cung giữa các quốc gia, vừa có xu hướng tập trung đơn hàng vào những nhà cung cấp có năng lực tốt hơn. Do đó, khả năng duy trì và mở rộng vị thế của Việt Nam sẽ phụ thuộc vào việc tiếp tục nâng cao năng suất, tốc độ, tính linh hoạt, năng lực phát triển sản phẩm và khả năng truy xuất, tuân thủ. “Bất lợi về thuế là yếu tố cần được quản trị, nhưng vị thế đã được xây dựng trong chuỗi cung ứng vẫn là nền tảng quan trọng để dệt may Việt Nam tiếp tục cạnh tranh và khai thác cơ hội trong giai đoạn tới”, ông Cầm nhấn mạnh.

Ông Trương Văn Cẩm cho biết, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của dệt may Việt Nam, chiếm khoảng 40,13% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Vì vậy, những thay đổi trong chính sách thuế quan của Mỹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động doanh nghiệp. Thách thức không đơn thuần ở mức chênh thuế 2,5 điểm phần trăm mà tương quan cạnh tranh về giá giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối thủ.

Khi chi phí sản xuất và logistics tăng, phần chênh lệch thuế có thể tác động trực tiếp đến giá bán, khả năng giữ đơn hàng và thị phần xuất khẩu. Do vậy, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và năng lực đáp ứng các yêu cầu của đối tác cũng như tăng tính liên kết giữa các nhãn hàng và nhà sản xuất để cùng chia sẻ chi phí, rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Muốn hoàn thành các mục tiêu, doanh nghiệp cần duy trì được đơn hàng hiện có, đồng thời chủ động tìm kiếm thị trường mới và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Đây là cách giảm phụ thuộc, tạo dư địa ứng phó cũng như tăng sức chống chịu của doanh nghiệp trước các biến động thị trường. Cùng với đó, doanh nghiệp phải tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng, năng suất, nguyên phụ liệu, chuyển đổi số và xanh hóa, qua đó, nâng cao giá trị trong từng đơn hàng, cải thiện hiệu quả sản xuất và khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.