Tạo đà tăng trưởng cho ngành dệt may

Trong bốn tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam đạt hơn 14,5 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025. Để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu năm 2026 đạt 49 tỷ USD, các doanh nghiệp cần nâng cao quản trị, tăng năng suất cũng như xây dựng các kịch bản chủ động ứng phó biến động thị trường. 

Dây chuyền may quần áo xuất khẩu ở Công ty cổ phần may Hưng Việt, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Dây chuyền may quần áo xuất khẩu ở Công ty cổ phần may Hưng Việt, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tăng trưởng thiếu bền vững

Mặc dù ngành dệt may vẫn duy trì được kết quả tích cực so với năm 2025, nhưng sóng tăng trưởng thiếu ổn định do cầu tiêu dùng sụt giảm.

Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tổng công ty Dệt may Miền Nam - Vinatex (VSC) Nguyễn Hùng Quý cho biết, biến động thị trường cùng nhu cầu tiêu dùng sụt giảm khiến thông tin đơn hàng xuống chậm, thậm chí bị cắt giảm và hủy đơn hàng. Dự kiến lượng đơn hàng trong quý II giảm khoảng 20-25% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đó, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, nguyên phụ liệu nhập khẩu từ Trung Quốc bị trễ gây ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp phải tăng tốc sản xuất, tổ chức tăng ca nhằm kịp tiến độ vì thời gian giao hàng bị rút ngắn, chuyển đổi kế hoạch thay thế liên tục.

Khách hàng còn yêu cầu mức giá cạnh tranh khiến biên lợi nhuận trong quý II và quý III tiếp tục bị co hẹp. “Nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đơn vị tiếp tục đa dạng hóa thị trường, khách hàng; từng bước giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ, chủ động mở rộng sang thị trường EU, Nhật Bản..., phát triển thêm khách hàng mới để dự phòng, bù đắp lượng đơn hàng bị cắt giảm do biến động thị trường”, ông Nguyễn Hùng Quý nói.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dệt may Huế Nguyễn Hồng Liên thông tin thêm, trước sự chững lại và phân hóa mạnh mẽ của thị trường dệt may toàn cầu, từ đầu quý II năm 2026, đơn vị đã kích hoạt kịch bản ứng phó, trong đó lấy quản trị chi phí và chất lượng làm “trục xoay” cho toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với ngành sợi, doanh nghiệp không chốt đơn hàng số lượng quá lớn với một khách hàng nhằm tránh rủi ro hủy đơn hoặc ép giá khi thị trường biến động. Đơn vị cũng chia nhỏ đơn hàng đối với các khách hàng truyền thống có uy tín về thanh toán, hạn chế tối đa khách hàng mới chưa có lịch sử giao dịch trong giai đoạn thị trường bất ổn; chủ động các phương án mua nguyên liệu bông, xơ trong thời điểm phù hợp, chốt đơn hàng trong khả năng sản xuất để phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra.

Với ngành may đã có đơn hàng tới tháng 8 và đang tiếp tục đàm phán cho những đơn hàng cuối năm, đơn giá may gia công (CMT) có nhiều cải thiện nhưng đơn hàng FOB (mua nguyên liệu, sản xuất, bán thành phẩm) có xu hướng giảm biên lợi nhuận khi chi phí nguyên phụ liệu, vận chuyển đều tăng cao. Doanh nghiệp cũng xác định các đơn hàng FOB ký dài hạn sẽ chốt sớm giá sợi nhằm “khóa” chi phí đầu vào cho sản xuất vải mộc, tránh rủi ro khi giá sợi liên tục biến động. Bên cạnh đó, công ty tận dụng lợi thế về năng suất, chất lượng để đàm phán lại mức giá gia công tốt hơn, bảo đảm dòng tiền ổn định cho hệ thống, không nhận các đơn hàng vượt quá năng lực sản xuất nhằm tránh tình trạng bị hủy khi thị trường “đảo chiều”.

Theo Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty May Nhà Bè Đoàn Minh Đức, chi phí đầu vào tăng cao, các yêu cầu từ đối tác thay đổi nhanh chóng, áp lực cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải linh hoạt điều động máy móc và chuyển đổi sản xuất giữa các dòng sản phẩm để không bị hủy đơn hàng.

Linh hoạt giải pháp ứng phó

Số liệu thống kê của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu trong bốn tháng qua của ngành đạt 14,53 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó hàng dệt sợi đạt 2,62 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ, hàng may mặc đạt 11,9 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Tại thị trường Mỹ, Việt Nam duy trì vị trí số 1 với 21,4% thị phần, cao hơn nhiều so với Bangladesh (11,1%), Trung Quốc (8,7%).

Tuy nhiên, ngành dệt may đang đối diện nhiều khó khăn trước biến động thị trường. Xung đột Nga-Ukraine; Mỹ/Israel-Iran được dự báo tiếp tục kéo dài và lan rộng, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, khiến thị trường dầu mỏ chuyển sang trạng thái thắt chặt hơn; thị trường vận tải container toàn cầu tiếp tục xu hướng tăng giá do phụ phí tăng.

Nhìn nhận về vấn đề này, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) Cao Hữu Hiếu cho biết, những tháng tới vẫn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường, ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả sản xuất, kinh doanh. Do vậy, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch sản xuất theo tinh thần tăng tối đa năng suất, hiệu quả trong quý II, tạo đà tăng trưởng cho những tháng cuối năm, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường để kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó.

Ông Hiếu cũng phân tích thêm, kết quả của ngành dệt may những tháng đầu năm vẫn được duy trì trên đà của năm 2025. Riêng 12 đơn vị sợi thuộc hệ thống đều có lãi trong tháng 4. Tuy nhiên, sóng tăng trưởng của ngành sợi hiện nay chỉ mang tính ngắn hạn và được hưởng lợi thế từ giá bông trong kho. Chính vì vậy, các đơn vị cần tiếp tục tối đa hóa lợi nhuận thời gian tới, khi vẫn còn lợi thế về nguồn nguyên liệu giá thấp và tiếp tục theo dõi sát thị trường để có kết quả tốt hơn.

“Bối cảnh năm 2026 có nhiều điểm tương đồng với năm 2022, khi kết quả sáu tháng đầu năm tương đối thuận lợi nhưng suy giảm rất nhanh vào nửa cuối năm. Với hai chỉ dấu về xung đột địa chính trị và nhu cầu nhập khẩu, dự báo sáu tháng cuối năm thị trường sẽ gặp nhiều khó khăn. Do tính chất bất định của thị trường, ngay cả những đơn hàng hiện tại chốt đến quý III cũng chưa thể coi là chắc chắn. Vì vậy, các doanh nghiệp cần tăng tốc sản xuất, nâng cao quản trị, tiết giảm chi phí để sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra”, lãnh đạo Vinatex khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Môi trường pháp lý minh bạch và năng lực triển khai hiệu quả góp phần chuyển hóa tăng trưởng Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Chuyển hóa tăng trưởng thành đầu tư: Lợi thế cạnh tranh tiếp theo của Việt Nam

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế, được củng cố bởi nhiều lợi thế mang tính nền tảng. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư ngày càng khó tính, có nhiều thị trường để lựa chọn thì yêu cầu đặt ra là tăng trưởng cần được chuyển hóa thành cơ hội đầu tư có khả năng triển khai, mở rộng trong dài hạn.

Gói thầu XL1 là đoạn khó nhất trên toàn tuyến Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, gồm 5,6km đường, 10 cầu (trong đó 4 cầu cấp 1) và hầm Phượng Hoàng dài 1,7km, là hầm cấp đặc biệt và dài nhất trong số 4 hầm trên toàn tuyến dự án. (Ảnh: HUY VŨ)

Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột: Không đánh đổi chất lượng và an toàn pháp lý vì tiến độ

Trong chuyến kiểm tra tình hình thực hiện gói thầu XL1, tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột ngày 18/9, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu không đẩy tiến độ bằng mọi giá, không vì tiến độ mà đánh đổi bằng chất lượng công trình và an toàn pháp lý, an toàn lao động.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Hồng Thắm)

Khơi thông vốn dài hạn cho tăng trưởng

Khát vọng tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu lớn về huy động và phân bổ nguồn lực. Khi các dự án hạ tầng, chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần nguồn vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, việc phát triển đồng bộ các kênh tài chính trở nên cấp thiết.

Mô hình trồng lúa nếp than tại xã Tà Long, huyện Đakrông (nay là thôn Tà Lao, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Plan Việt Nam cung cấp)

Khi phụ nữ Vân Kiều ở Tà Lao “Tiến về phía trước”

Nhờ tiếp cận với các hoạt động của chương trình "Tiến về phía trước", chị em phụ nữ ở Tà Lao - vùng biên giới tỉnh Quảng Trị đã biết làm ăn kinh tế, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, biết xây dựng kênh, quảng bá văn hóa địa phương thông qua mạng xã hội…Những thay đổi đó đã giúp họ thoát nghèo để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series ngày 18/9, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế. (Ảnh: UBCKNN)

Bộ Tài chính tổ chức tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ Tài chính sẽ phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu (Non-Deal Roadshow - NDR), nhằm chủ động cung cấp thông tin, duy trì kết nối với thị trường và hỗ trợ mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Du khách thưởng thức show diễn đa trải nghiệm “Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea” tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: SG)

Khơi mạch văn hóa, mở lối du lịch biển

Từ định hướng giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 28/7/2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đã đặt ra yêu cầu phải phát huy chiều sâu văn hóa, đưa hệ sinh thái di sản biển trở thành nguồn lực phát triển du lịch biển Việt Nam.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.

Gia tăng hiệu quả ngành dệt may

Ngành dệt may Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, nhưng áp lực về giá, tiến độ giao hàng và chính sách thuế quan đang ngày càng gia tăng tác động tới quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trước thực trạng trên, doanh nghiệp dệt may nỗ lực nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí, đẩy mạnh xuất khẩu.

Đóng gói xoài xuất khẩu tại Công ty Vina T&T Group. (Ảnh: MINH ANH)

Chuẩn hóa nguồn cung, giữ đơn hàng xuất khẩu

Sau tám tháng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước đạt 49,31 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu thị trường tăng cao, cũng là giai đoạn doanh nghiệp phải chạy đua thực hiện đơn hàng đúng hạn.

Các địa phương đang đẩy nhanh rà soát, xử lý nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. (Ảnh: TTXVN)

Không để nhà, đất dôi dư tiếp tục nằm chờ

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, nhiều cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng nhưng tiến độ xử lý tại một số nơi vẫn chậm. Yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 đòi hỏi các đơn vị phải chuyển nhanh từ rà soát, phê duyệt phương án sang khai thác thực chất, tránh bỏ hoang, lãng phí tài sản công.

Các đại biểu tham dự Hội thảo Khoa học quốc tế “Tài chính-Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”. (Ảnh: PV)

Gỡ "điểm nghẽn" tài chính, nhân lực số để kinh tế tư nhân bứt phá

Ngày 18/9, Học viện Tài chính đã phối hợp Đại học Kasetsart (Thái Lan), Đại học Swinburne (Australia), Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế-Tài chính (NIEF) và Học viện Chính sách Phát triển tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ tám: “Tài chính-Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”.

Theo Bộ Công thương, ngày 30/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. (Ảnh: Tổng Công ty Điện lực miền bắc)

Đẩy nhanh lắp điện mặt trời mái nhà tại công sở, trường học, bệnh viện

Bộ Công thương vừa ban hành Văn bản số 7404/BCT-ĐL ngày 16/9/2026, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đẩy nhanh triển khai chương trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu đối với các tòa nhà cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện.

Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng và ông Georg Storandt, Giám đốc Kinh doanh toàn cầu Tập đoàn Red Bull. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Áo)

Tập đoàn Red Bull ấn tượng và kỳ vọng lớn vào thị trường Việt Nam

Theo tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Áo, ngày 17/9, trong chuỗi hoạt động Cà phê với Đại sứ, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng đã thăm và làm việc với Tập đoàn Red Bull tại Thành phố Salzburg, Cộng hòa Áo. Chào mừng Đại sứ có ông Georg Storandt, Giám đốc Kinh doanh toàn cầu và các lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn.