Tăng sức cạnh tranh cho thanh long

Vài năm gần đây, diện tích trồng, sản lượng xuất khẩu thanh long tại nước ta có xu hướng sụt giảm. Được xem là “thủ phủ” thanh long của cả nước, trước những biến động của thị trường, nông dân Lâm Đồng tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng, đồng thời đẩy mạnh trồng các giống mới để mở ra cơ hội bứt phá cho ngành hàng thanh long.

Nhiều nông dân trồng giống thanh long mới.
Nhiều nông dân trồng giống thanh long mới.

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 18 chuỗi hợp tác, liên kết với sản lượng khoảng 90.900 tấn/năm, chiếm khoảng 15% tổng sản lượng. Diện tích thanh long sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đạt khoảng 35%, theo tiêu chuẩn GlobalGAP khoảng 2% và theo tiêu chuẩn hữu cơ 0,48%. Điều này cho thấy nông dân tham gia mô hình liên kết chuỗi còn thấp, chưa bảo đảm tính ổn định và phát triển bền vững.

Tăng giá trị và khả năng nhận diện trên thị trường

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, trước đây kim ngạch xuất khẩu thanh long của tỉnh phụ thuộc khoảng 80% thị trường Trung Quốc, nhưng hiện nay tỷ lệ này đã giảm xuống còn 50%. Đồng thời, theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm 2022, Trung Quốc có 65.000 ha diện tích thanh long ruột đỏ, với sản lượng 1,5 triệu tấn/năm. Vào mùa thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 11, sản lượng thanh long nội địa Trung Quốc tăng mạnh, dẫn đến nhu cầu nhập khẩu giảm, khiến giá thanh long Việt Nam xuống thấp. Ngược lại, từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau, nhu cầu nhập khẩu tăng cho nên giá bán thanh long tăng cao.

Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam Đặng Phúc Nguyên cho rằng, tuy Việt Nam xuất khẩu chủ yếu thanh long ruột trắng nhưng người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ưu tiên hàng sản xuất nội địa. Bên cạnh đó, thanh long xuất khẩu sang thị trường EU, Hoa Kỳ với số lượng vẫn còn hạn chế, chủ yếu phục vụ cộng đồng người châu Á. Trong khi đó, sản phẩm của một số quốc gia như Ấn Độ, Tây Ban Nha, Ecuador… có lợi thế về giá và thời gian bảo quản. Vì vậy, Việt Nam cần định hướng xuất khẩu thanh long lệch mùa vụ với Trung Quốc để nâng cao giá trị xuất khẩu. Từ tháng 6 đến 11, các nhà vườn cần chủ động giảm sản lượng, để tập trung chăm sóc cây, cho ra trái vào các tháng còn lại trong năm.

Trong Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Lâm Đồng định hướng phát triển thanh long thành vùng nguyên liệu tập trung đến năm 2030 đạt diện tích 25.000 ha với sản lượng 750.000 tấn; đồng thời, tạo liên kết đồng bộ giữa sản xuất, thu mua, chế biến gắn với xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm.

Đối với thanh long xuất khẩu, Lâm Đồng đã được cấp 571 mã số vùng trồng với diện tích 25.200 ha và 282 mã số cơ sở đóng gói. Thanh long “Bình Thuận” cũng đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và xuất khẩu đến 13 quốc gia, góp phần nâng cao giá trị và khả năng nhận diện trên thị trường.

Một trong những lợi thế cạnh tranh của thanh long Lâm Đồng là đã xây dựng thành công chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm, nhằm khẳng định nguồn gốc xuất xứ, nâng cao giá trị thương mại, bảo vệ thương hiệu. Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận Huỳnh Cảnh nhận định, chỉ dẫn địa lý không chỉ là công cụ pháp lý mà còn là “tấm hộ chiếu” giúp sản phẩm tiếp cận các thị trường quốc tế khó tính. Đây là nền tảng rất quan trọng để định hình và phát triển ngành hàng thanh long theo hướng bền vững. Cùng với đó, xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang ưu tiên sản phẩm hữu cơ, thân thiện môi trường và phát thải thấp. Do đó, các cơ sở sản xuất cần nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh khả năng truy xuất nguồn gốc và tổ chức sản xuất theo các tiêu chuẩn mà thị trường yêu cầu.

Trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, các doanh nghiệp mong muốn được Nhà nước hỗ trợ nguồn lực để nâng cao năng lực quảng bá sản phẩm, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đồng thời tăng cường kết nối với hệ thống siêu thị và sàn thương mại điện tử.

Hiện nay, thanh long xuất khẩu sang EU, Hoa Kỳ thường mất nhiều ngày vận chuyển; cho nên, cơ quan chức năng cần có các giải pháp cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan, đồng thời, cần sớm hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân gắn với vùng trồng đã được cấp mã số để thu hút đầu tư sơ chế, đóng gói, chế biến sâu nhằm kéo dài thời gian bảo quản, giảm rủi ro khi bước vào chính vụ.

Hình thành hướng đi mới

Thời gian gần đây, nhiều đơn vị đã trồng giống thanh long mới với kỳ vọng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường. Đầu tháng 6, Hợp tác xã Thanh long Thuận Tiến (xã Hàm Liêm) vừa thu hoạch “mẻ đầu tiên” thanh long giống mới do Viện Cây ăn quả miền nam cung cấp để trồng khảo nghiệm.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Trần Đình Trung đánh giá, cũng là thanh long ruột trắng nhưng giống mới có nhiều ưu điểm vượt trội từ độ ngọt, vỏ dày, tai đẹp; đồng thời có khả năng kháng bệnh cao, giúp giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hướng đến canh tác giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Hợp tác xã đã chuyển sản phẩm cho đối tác nhập khẩu đánh giá chất lượng. Nếu được thị trường đón nhận, giống mới này kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm thanh long.

Một trong những sản phẩm mới của Lâm Đồng là thanh long vỏ vàng ruột trắng. Ông Ngô Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Thanh long hữu cơ Trung Bình (xã Hàm Thuận) cho biết, đơn vị trồng 370 ha thanh long vỏ vàng ruột trắng, trong đó có 100 ha đạt chứng nhận GlobalGAP. Các đối tác chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Nga, Thái Lan. Bên cạnh đó, đơn vị duy trì trồng 1.000 trụ thanh long để cung cấp thị trường nội địa, với giá khoảng 80.000 đồng/kg.

Còn Trang trại thanh long Hoàng Hậu (xã Hàm Kiệm) lại lựa chọn một hướng đi khác biệt khi kết hợp xuất khẩu và phát triển du lịch để tiếp cận thị trường nội địa. Hơn một năm nay, đơn vị tổ chức tour tham quan vườn trồng thanh long ruột tím hồng.

Theo chủ trang trại, thanh long ruột tím hồng đang trồng với diện tích hơn 300 ha, chủ yếu phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, sau các chuyến tham quan, nhiều khách hàng trong nước đã liên hệ đặt mua sản phẩm của nhà vườn. Đây là tín hiệu tích cực để đơn vị tiếp tục nhân rộng diện tích trồng giống này và liên kết với nông dân để nâng cao chất lượng trải nghiệm cho người dân tại các nhà vườn.

Trước những thay đổi của thị trường, bên cạnh việc tiếp tục nghiên cứu, phát triển các giống thanh long mới có chất lượng cao, kết hợp các tour du lịch nhà vườn, ngành nông nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và phát huy giá trị chỉ dẫn địa lý để nâng sức cạnh tranh cho thanh long. Đây là nền tảng giúp thanh long Việt Nam mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nghệ An nóng nhất cả nước hôm nay, gần 40 độ C

Hôm nay (28/6), nhiều tỉnh, thành phố tại Trung Bộ tiếp tục hứng chịu thời tiết nắng nóng gay gắt. Xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An) ghi nhận mức nhiệt cao nhất cả nước, gần 40 độ C. Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ có khả năng kết thúc từ ngày 1/7.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (Phòng Cảnh sát kinh tế) thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Lãm. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Ngọc Lâm Khang Group về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mặc dù không còn tài sản và đang trong quá trình nợ nần, Nguyễn Viết Lãm vẫn tạo dựng hình ảnh bản thân và doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, sở hữu nhiều bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương (cũ), tỉnh Bình Phước (cũ) và một số địa phương khác nhằm tạo lòng tin với các nhà đầu tư để lừa đảo.

Hội Phụ nữ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 Hải quân tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên khó khăn và triển khai mô hình “Mẹ đỡ đầu”.

Lan tỏa nghĩa tình từ mô hình “Mẹ đỡ đầu”

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Hội Phụ nữ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 Hải quân tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên khó khăn và triển khai mô hình “Mẹ đỡ đầu”. Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết trong đơn vị.

Vừa là cô giáo, vừa là người mẹ, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng luôn dành sự quan tâm, đồng hành cùng các con trên hành trình trưởng thành.

Gia đình – điểm tựa của người lính biển

Sau mỗi chuyến hải trình của người lính hải quân là một hành trình lặng lẽ nơi hậu phương. Ở đó có những người vợ quen đếm thời gian bằng chuyến tàu, những người mẹ nhiều năm ngóng con trở về và những đứa trẻ lớn lên trong nỗi nhớ cha. Chính những mái ấm bình dị ấy là điểm tựa để người lính vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió.

Hội nghị thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên và đại diện các cơ sở đào tạo giáo viên trên cả nước.

Triển khai Chương trình Giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027

Từ học kỳ I năm học 2026-2027, Chương trình Giáo dục mầm non sẽ được triển khai thí điểm tại 510 cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước. Mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn 15 trường tham gia, bảo đảm có đại diện vùng thuận lợi, vùng khó khăn, trường công lập, ngoài công lập, trường có trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em hòa nhập.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc truyền thống được quan tâm gìn giữ, phát huy tại Thiên Phủ.

Hành trình mới của Thiên Phủ

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội, xã Thiên Phủ (tỉnh Thanh Hóa) được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của hai xã Nam Động và Thiên Phủ.

Thiếu nữ Chăm biểu diễn điệu múa truyền thống tại khuôn viên không gian trải nghiệm văn hóa của ngày hội. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Văn hóa truyền thống Chăm “hút hồn” du khách

Giữa không gian rực nắng tại Quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa), tiếng thoi dệt lách cách hòa cùng nhịp trống Paranưng, Ghi-năng vang vọng, những bàn tay thoăn thoắt vuốt đất, nặn gốm, dệt từng sợi chỉ màu… đã tạo nên một “bảo tàng sống” về văn hóa Chăm.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Đắk Lắk công bố điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư

Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 không chỉ giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của tỉnh mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng một chính quyền kiến tạo, hành động, minh bạch và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên chặng đường phát triển lâu dài, bền vững.

Quang cảnh lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 tại Khánh Hòa

Tối 26/6, tại sân khấu ở Quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải), Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức, đã chính thức khai mạc. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cắt băng khai mạc hội chợ.

Khai mạc hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh, thành phố năm 2026

Ngày 26/6, tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh, thành phố năm 2026. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Chương trình đồng diễn Yoga quốc tế - Đà Nẵng 2026.

Hơn 250 người tham gia chương trình đồng diễn Yoga quốc tế - Đà Nẵng 2026

Tối 26/6, tại thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ thành phố Đà Nẵng phối hợp Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức chương trình đồng diễn Yoga quốc tế - Đà Nẵng 2026, với chủ đề “Yoga - Sống khỏe theo năm tháng”.

Quang cảnh Hội thảo.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - cơ hội và hướng đi chiến lược cho doanh nghiệp đầu tư vào Đắk Lắk

Việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm mà còn là giải pháp quan trọng để thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nền nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk hiện đại, xanh, bền vững.