Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - cơ hội và hướng đi chiến lược cho doanh nghiệp đầu tư vào Đắk Lắk

Việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm mà còn là giải pháp quan trọng để thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nền nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk hiện đại, xanh, bền vững.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Chiều 26/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Cơ hội và chiến lược cho doanh nghiệp. Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện công bố Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư năm 2026.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk Đặng Thị Thủy cho biết, Đắk Lắk là một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn của cả nước, có khoảng 1,5 triệu ha đất nông, lâm nghiệp, trong đó có hơn 824 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp, gần 540 nghìn ha đất bazan màu mỡ, rất phù hợp để phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế, sản lượng cao.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì Hội thảo.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì Hội thảo.

Khu vực phía tây có thế mạnh về các ngành hàng chủ lực như cà-phê, sầu riêng, hồ tiêu, ca-cao, mắc-ca, sầu riêng... Khu vực phía đông có lợi thế về kinh tế biển, khai thác và nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là cá ngừ đại dương, tôm hùm và các sản phẩm thủy sản có giá trị xuất khẩu.

Đây là tiềm năng, điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản theo chiều sâu, gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo nên chuỗi giá trị sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh, của vùng và quốc gia, có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế.

ndo_bl_img-0692-81.jpg
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk Đặng Thị Thủy phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Giai đoạn 2021-2025, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản phát triển khá nhanh theo hướng chất lượng cao, bền vững; đóng vai trò “trụ đỡ” trong duy trì tốc độ tăng trưởng và mở rộng quy mô kinh tế của tỉnh; tăng trưởng bình quân nông, lâm, thủy sản đạt 5,33%/năm; tỷ trọng nông, lâm, thủy sản trong GRDP của tỉnh đạt 38,47% năm 2025.

Cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế so sánh của ngành, ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp được chú trọng, năng suất, chất lượng các sản phẩm có lợi thế và thị trường như: cà-phê, cao su, sầu riêng, các loại cây công nghiệp giá trị cao, cá ngừ, tôm hùm, tôm thẻ... được nâng lên đáng kể; giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 213 triệu đồng/ha/năm và hơn 399 triệu đồng/ha/năm đối với nghề nuôi trồng thủy sản.

Để khuyến khích thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tiếp cận đất đai và phát triển hạ tầng kỹ thuật. Cụ thể, trên địa bàn 84 xã, phường đặc biệt khó khăn và 18 xã, phường khó khăn, các ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ.

ndo_bl_img-0702-8244.jpg
Các đại biểu dự Hội thảo.

Về cơ chế luồng xanh trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư: Tiếp nhận nhanh, thẩm định ưu tiên, phối hợp đồng bộ và phê duyệt nhanh theo Công văn số 1128/UBND-ĐTXD ngày 6/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên địa bàn các phường Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất, Ea Kao và Hòa Phú được ưu đãi đầu tư đặc thù theo Nghị quyết số 72/2022/QH 15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội…

Tuy nhiên, kết quả ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn rất khiêm tốn, chủ yếu tập trung vào một số mô hình nhỏ hoặc các công đoạn cụ thể như tưới tiết kiệm, nhà kính đơn giản.

Các dự án quy mô lớn ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng bộ còn ít và đến nay mới có: 1 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên; 1 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Xuân Thiện Cư M’gar của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Đắk Lắk; 2 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Ea Tân-Krông Năng, quy mô 467ha và Khu sản xuất giống thủy sản công nghệ cao xã Xuân Lộc của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Đắk Lộc; 1 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là Doanh nghiệp tư nhân thủy sản Đắc Lộc…

ndo_bl_img-0727-3941.jpg
Các chuyên gia tham luận tại Hội thảo.

Nguyên nhân chủ yếu do vốn đầu tư ban đầu lớn; rủi ro thị trường và biến đổi khí hậu; hệ thống chính sách hỗ trợ còn phân tán, chưa đủ mạnh và thiếu tính hấp dẫn; thiếu thông tin và kết nối giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân.

Theo bà Đặng Thị Thủy, nông nghiệp Đắk Lắk đang đứng trước nhiều cơ hội lớn để bứt phá trong giai đoạn mới. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm mà còn là giải pháp quan trọng để thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, doanh nghiệp đã tập trung trao đổi, thảo luận chỉ ra những tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

ndo_bl_img-0743-4329.jpg
Lãnh đạo một doanh nghiệp tham luận về phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi khép kín công nghệ cao.

Tiến sĩ Bùi Ngọc Dung, Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp cho biết: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu thế tất yếu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và bảo đảm phát triển bền vững. Việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp giúp nâng cao năng suất và chất lượng; tối ưu hóa chi phí và bảo vệ tài nguyên; giảm thiểu tác động của thời tiết, khí hậu; bảo đảm nông sản an toàn; nâng cao giá trị gia tăng và vị thế nông sản. Việc đầu tư bài bản vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao không chỉ giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu mà còn là đòn bẩy vững chắc để đưa nền nông nghiệp chuyển dịch từ số lượng sang chất lượng, hướng tới một hệ sinh thái nông nghiệp xanh và bền vững.

Xác định doanh nghiệp đóng vai trò là hạt nhân và động lực dẫn dắt trong chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp, kết nối người sản xuất với thị trường tiêu thụ, chuẩn hóa chất lượng, ứng dụng công nghệ cao và bảo đảm đầu ra bền vững. Vì vậy, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là động lực cốt lõi để đạt mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp 5,56% giai đoạn 2026-2030; tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt hơn 30% và 300 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào năm 2030.

ndo_bl_img-0720-8266.jpg
Các chuyên gia hiến kế về phát triển cụ thể hóa tầm nhìn của tỉnh Đắk Lắk.

Để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tỉnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp như: đột phá về đất đai, hình thành các ngân hàng quỹ đất, tích tụ và tập trung đất đai tạo quỹ đất sạch, ưu đãi về thuế và đất đai để thu hút các tập đoàn lớn làm hạt nhân dẫn dắt chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp. Đồng thời cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính về cấp phép đầu tư theo hướng “bốn giảm” (giảm đầu mối, giảm thời gian, giảm chi phí, giảm phiền hà) và chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, tạo môi trường kinh doanh minh bạch. Áp dụng quy trình “một cửa” liên thông, tối giản thủ tục cấp phép để hỗ trợ nhà đầu tư bàn giao mặt bằng và sớm vận hành dự án.

Nhà đầu tư có thể tra cứu chi tiết danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm tại Cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc liên hệ trực tiếp để nhận hướng dẫn pháp lý.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, để thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tỉnh Đắk Lắk cần nghiên cứu xây dựng và triển khai một số mô hình trình diễn gắn với các vùng nguyên liệu trọng điểm của tỉnh nhằm kiểm chứng hiệu quả công nghệ, tạo cơ sở thực tiễn để nhân rộng và thu hút doanh nghiệp đầu tư. Trọng tâm có thể bao gồm: mô hình cà-phê thông minh-tuần hoàn-phát thải thấp tại vùng Buôn Ma Thuột và các địa phương phụ cận; mô hình sầu riêng công nghệ cao và truy xuất nguồn gốc phục vụ xuất khẩu tại Krông Pắc và các vùng sản xuất tập trung; mô hình liên kết tuần hoàn trồng trọt-chăn nuôi-năng lượng sinh học tại các địa bàn có tiềm năng phát triển chăn nuôi đại gia súc như Ea Súp, Buôn Đôn hoặc các địa phương phù hợp khác.

ndo_bl_img-0749-3734.jpg
Các doanh nghiệp trao đổi tại Hội thảo.

Nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp về đào tạo, bồi dưỡng và chuyển giao công nghệ nông nghiệp cho khu vực Tây Nguyên; từng bước hình thành mạng lưới đào tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ kỹ thuật địa phương. Nghiên cứu xây dựng mô hình hợp tác về đổi mới sáng tạo nông nghiệp trên cơ sở liên kết giữa tỉnh Đắk Lắk, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà đầu tư nhằm thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp…

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết: Với tiềm năng, lợi thế sẵn có, tỉnh Đắk Lắk xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ, gắn nông nghiệp với du lịch, nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị, kết nối công nghiệp chế biến với thị trường, từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, gắn kết nông nghiệp với lâm nghiệp ở những nơi có điều kiện... nhằm huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo bước phát triển đột phá cho lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh theo hướng bền vững.

Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng đó, tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai nhiều hành động cụ thể, quyết liệt cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Cùng với vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, với nền văn hóa đa dạng và đặc sắc..., Đắk Lắk đang từng bước khẳng định là điểm đến tin cậy và hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhất là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

“Tỉnh Đắk Lắk không chỉ nhìn nhận doanh nghiệp là đối tượng thu hút đầu tư, mà xác định các doanh nghiệp là những người đồng hành chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, là 'chìa khóa' để hiện thực hóa khát vọng đưa nông sản Đắk Lắk vươn ra thế giới”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn chia sẻ.

ndo_bl_img-0707-5089.jpg
Các chuyên gia tham luận về xu thế nông nghiệp thế giới tại Hội thảo.

Hội thảo “Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao, cơ hội và chiến lược cho doanh nghiệp” là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là diễn đàn lớn để các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, các doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng gặp gỡ, trao đổi, đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện cơ hội, thảo luận, làm sáng tỏ thêm về cơ chế chính sách, tiềm năng và giải pháp nhằm thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, tạo sự bứt phá cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Buổi tọa đàm đã chia sẻ những câu chuyện phát triển kinh tế, những mô hình sinh kế của những người khuyết tật tại các địa phương.

Trao cơ hội để người khuyết tật vững bước hòa nhập

Từ những mô hình sinh kế thiết thực đến kết nối việc làm và đối thoại chính sách, Hội chợ và Tọa đàm “Tựa đôi tay-Vững đôi chân” diễn ra tại thành phố Huế nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia và khẳng định cách tiếp cận mới trong hỗ trợ người khuyết tật: phát triển năng lực, tạo sinh kế bền vững và mở rộng cơ hội hòa nhập cộng đồng.

Mega Concert "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh" thu hút hơn 70.000 người dân và du khách tham dự.

Du lịch Gia Lai “bội thu” nhờ tư duy quảng bá kiểu mới

Nửa đầu năm 2026, Gia Lai ghi nhận “mùa vàng bội thu” chưa từng có khi đón hơn 8,7 triệu lượt khách, cán mốc doanh thu lịch sử và trở thành tâm điểm của chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2026. Kết quả này khẳng định vị thế của Gia Lai trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế với những cách quảng bá du lịch hiện đại.

Người dân tham gia giao thông trên tuyến đường huyết mạch nối phường Ba Ngòi với khu vực miền núi Khánh Sơn (cũ), tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Sớm mở rộng Tỉnh lộ 9 ở Khánh Hòa

Trên nền đường chỉ rộng khoảng 5,5m của Tỉnh lộ 9, từng đoàn xe tải, container,... nối đuôi nhau len lỏi qua các khúc cua hẹp, những điểm giao cắt khuất tầm nhìn. Khi mưa lớn, nhiều đoạn đường chìm trong nước, biến tuyến đường huyết mạch nối phường Ba Ngòi với khu vực miền núi Khánh Sơn (cũ), trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

Xây dựng Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng uy tín, chuyên nghiệp. (Ảnh: VARS)

Thành lập Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng

Sự ra đời của Hiệp hội Bất động sản tỉnh Lâm Đồng hình thành đầu mối chính thức tập hợp cộng đồng doanh nghiệp; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước đồng thời tham gia nghiên cứu, góp ý, phản biện, đề xuất các giải pháp phát triển thị trường.

Quang cảnh tọa đàm khoa học.

Hoàn thiện cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ" trong kỷ nguyên số

Theo các nhà khoa học, chuyển đổi số hiện nay không đơn thuần là quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, mà là cuộc cải cách toàn diện đối với phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phương thức tham gia của nhân dân và mô hình quản trị quốc gia, quản trị, phát triển địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài chuẩn bị "Bữa cơm tri ân" tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị An.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Tại các chương trình, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cùng các lực lượng phối hợp đã trực tiếp chuẩn bị bữa cơm, thăm hỏi, động viên, trao quà và lắng nghe những chia sẻ của các thương binh, người có công với cách mạng về quá trình tham gia kháng chiến, cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Giáo viên tại điểm trường Suối Hai, Trường tiểu học Cam Phước Đông 1, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa giúp các em học sinh dân tộc Raglai rèn chữ viết trên lớp học hè. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Giữ con chữ cho trẻ em dân tộc Raglai

Trước cái nắng bỏng rát của những ngày tháng 7 ở tổ dân phố Giải Phóng, phường Ba Ngòi (tỉnh Khánh Hòa), trong khi nhiều đứa trẻ theo cha mẹ lên nương rẫy hay mải mê với những trò chơi mùa hè, tại điểm trường Suối Hai vẫn có gần 50 học sinh dân tộc Raglai đều đặn cắp sách đến lớp mỗi sáng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Khởi công tổ hợp công trình phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng hơn 10 nghìn tỷ đồng

Sáng 25/7, tại Đà Nẵng, Tập đoàn Sun Group chính thức khởi công dự án Sun Galaxy Complex - tổ hợp lễ hội, sự kiện, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế đầu tiên của Đà Nẵng. Với tổng mức đầu tư gần 10.750 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng sẽ nâng tầm thương hiệu Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF).

Đồi 722 - Đắk Sắk được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2012.

Tháng bảy trên cứ điểm 722 - Đắk Sắk

Từ ký ức nhân chứng, dấu tích chiến trường xưa, những ngày tháng 7 năm nay, địa chỉ đỏ Đồi 722, xã Đắk Sắk (Lâm Đồng) lại đón những đoàn công tác lặng lẽ băng qua triền đồi, vườn rẫy người dân để đối chiếu bản đồ, khảo sát, xác định tọa độ, tìm những người con ưu tú của Tổ quốc vẫn đang nằm lại nơi đây.