Tặng “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” cho trường tiểu học ở Đắk Lắk

Chiều 14/9, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương tổ chức khánh thành và bàn giao “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tặng cho Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao tặng công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” cho lãnh đạo Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao tặng công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” cho lãnh đạo Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Đến dự lễ khánh thành có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và đại diện các đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương, Tỉnh đoàn Đắk Lắk và các thầy cô giáo, các em học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Các đại biểu cắt băng khánh thành và đưa công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” vào hoạt động.

Các đại biểu cắt băng khánh thành và đưa công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” vào hoạt động.

Công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” được Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương triển khai từ năm 2020. Tính đến nay, Hội đồng Đội Trung ương đã trao tặng, khánh thành 14 “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” cho các liên đội, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi cả nước. Đồng thời, việc triển khai xây dựng và trao tặng các “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” đã được các cấp bộ Đoàn, Đội nghiên cứu, vận dụng và có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, lan tỏa sâu rộng và thu hút đông đảo các em đội viên, thiếu nhi cả nước tham gia.

Cô Nguyễn Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu phát biểu tại buổi lễ.
Cô Nguyễn Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu phát biểu tại buổi lễ.

Năm 2023, công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” được công nhận là 1 trong 12 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc trong tổng số 2.143 công trình do Hội đồng Đội các cấp thực hiện.

Các đại biểu và các cháu Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đọc sách tại "Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội”.

Các đại biểu và các cháu Trường Tiểu học Võ Thị Sáu đọc sách tại "Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội”.

Nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 2024, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức khánh thành và trao tặng “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” cho Liên đội Tiểu học Võ Thị Sáu, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Công trình không gian với hơn 1.000 đầu sách, truyện dành cho thiếu nhi… trị giá 300 triệu đồng.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao học bổng cho các cháu học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao học bổng cho các cháu học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tặng quà trung thu cho các cháu học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tặng quà trung thu cho các cháu học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao học bổng và tặng quà cho các cháu học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao học bổng và tặng quà cho các cháu học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk H'Yim Kdoh và anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương trao học bổng và tặng quà cho các cháu học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk H'Yim Kdoh và anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương trao học bổng và tặng quà cho các cháu học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Phát biểu tại buổi lễ, cô Nguyễn Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu cảm ơn Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương đã quan tâm xây dựng và trao tặng “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” cho Liên đội nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi các cháu trong sinh hoạt, học tập. Lãnh đạo nhà trường hứa sẽ đưa công trình vào sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk H'Yim Kdoh trồng cây lưu niệm tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk H'Yim Kdoh trồng cây lưu niệm tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã trao tặng 20 suất quà, học bổng cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, mỗi suất gồm: 1 triệu đồng tiền mặt, 1 túi quà trị giá 500.000 đồng.

Có thể bạn quan tâm

Một trong 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bốn ưu tiên của giáo dục và đào tạo trong quá trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ số và AI mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra các thách thức, đòi hỏi người học, người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cũng phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số sáng khai mạc sáng 8/10. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giáo dục trong kỷ nguyên số: Hợp tác để làm chủ công nghệ, phát triển con người

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và các tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.