Tăng cường phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng

Dù các lực lượng chức năng đã liên tục kiểm tra, xử phạt… nhưng tình hình sản xuất, buôn bán, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ… vẫn diễn biến phức tạp, có quy mô lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Lực lượng quản lý thị trường thành phố kiểm tra một điểm kinh doanh sản phẩm thời trang vi phạm. (Ảnh CTV).
Lực lượng quản lý thị trường thành phố kiểm tra một điểm kinh doanh sản phẩm thời trang vi phạm. (Ảnh CTV).

Diễn biến phức tạp

Khoảng giữa tháng 10 vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an thành phố đã triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Dior…

Đường dây này do vợ chồng Ng.N. Thơ (40 tuổi) và T.T.M. Hiền (41 tuổi) cầm đầu. Qua điều tra, từ đầu năm 2024 Ng.N. Thơ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại-sản xuất phát triển Ng.H. (phường Tam Bình), cùng vợ trực tiếp pha chế, sản xuất nước hoa giả tại một xưởng thuê trên đường Cây Keo.

Vợ chồng này tổ chức mua sắm máy móc, nguyên liệu, tem, nhãn, vỏ chai mang nhãn mác các thương hiệu cao cấp, rồi thuê người (chủ yếu là người thân quen) thực hiện toàn bộ quy trình sản xuất, từ chiết rót, đóng gói, dán tem đến tiêu thụ qua mạng xã hội.

Khi phá án, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét ba địa điểm là văn phòng công ty, xưởng sản xuất và kho hàng, thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả cùng nhiều tang vật như máy in, máy chiết rót, tem nhãn, hương liệu, hóa chất…

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố, trong quý 3/2025, tình hình buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, gian lận thương mại vẫn không có dấu hiệu giảm.

Diễn biến phức tạp, có quy mô lớn tập trung ở các mặt hàng thực phẩm, thuốc chữa bệnh, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Các nguồn hàng hóa di chuyển vào địa bàn thành phố sẽ được tập kết tại các kho hàng, điểm trung chuyển, chứa trữ và được bày bán, kinh doanh tại các tuyến phố du lịch, địa bàn nổi cộm, trọng điểm, trung tâm thương mại, đặc biệt là phục vụ cho các hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.

Các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng kém chất lượng tận dụng triệt để các nền tảng trực tuyến (website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử) để hoạt động nên tình hình diễn ra phức tạp, khó kiểm soát.

qltt-kiem-tra-yen-sao-2.jpg
Lực lượng quản lý thị trường thành phố kiểm tra một điểm kinh doanh mặt hàng yến sào vi phạm. (Ảnh CTV)

Trước tình trạng đó, lực lượng quản lý thị trường thành phố đã tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm bản quyền, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt là các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.

Trong quý 3/2025, quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra 46 vụ thì tất cả đều vi phạm. Cơ quan chức năng đã ban hành một quyết định xử phạt vi phạm hành chính/quyết định tịch thu (theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố) và 45 quyết định xử phạt vi phạm hành chính/quyết định tịch thu theo thẩm quyền của quản lý thị trường.

Số tiền phạt hành chính của 46 quyết định xử phạt này là hơn 1,24 tỷ đồng. Còn số hàng hóa vi phạm trị giá hơn 5,34 tỷ đồng; số tiền thu nộp ngân sách đạt hơn 3 tỷ đồng; số lượng hàng giả, hàng cấm, hàng không đủ điều kiện lưu thông bị tiêu hủy trị giá hơn 4,1 tỷ đồng…

Trong quý 3/2025, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 9 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Theo các chuyên gia, để phòng, chống nạn hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng… hiệu quả, bên cạnh việc tăng cường chế tài và lực lượng chấp pháp, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh để người dân hiểu rõ nguy cơ, kiên quyết nói không với những sản phẩm hàng hóa này.

Khi mỗi người dân, người tiêu dùng nâng cao được hiểu biết và ý thức, việc bảo vệ doanh nghiệp và sức khỏe cộng đồng cùng việc xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh mới có thể đạt hiệu quả như mong muốn.

Đồng quan điểm, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm thành phố Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, vì ham rẻ mà một bộ phận người tiêu dùng vẫn lựa chọn mua hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu…; qua đó, vô tình tiếp tay cho các đường dây sản xuất-kinh doanh, buôn lậu hàng giả, hàng nhái…, khiến tình trạng này càng thêm phức tạp, khó kiểm soát.

Theo bà Phong Lan, để giải quyết tận gốc vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng lậu.., cần sự đồng bộ và quyết liệt của cả cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Trong đó, Nhà nước cần có chế tài nghiêm khắc, nâng cao năng lực lực lượng chấp pháp, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào công tác quản lý thị trường.

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cần tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại và cải thiện khả năng nhận diện hàng hóa cho khách hàng.

Người tiêu dùng nên dũng cảm và phải có trách nhiệm nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng lậu.. thì mới có thể bảo đảm được quyền lợi chính đáng, bảo vệ được sức khoẻ của bản thân và cộng đồng.

luc-luong-chuc-nang-tieuhuy-2.jpg
Lực lượng quản lý thị trường thành phố phối hợp các đơn vị chức năng khác tổ chức tiêu hủy hàng hóa vi phạm. (Ảnh CTV)

Còn theo đại diện Văn phòng phía nam của Trung tâm Mã số, mã vạch quốc gia, để người dân tích cực hưởng ứng, tham gia công tác phòng, chống hàng gian, hàng giả, hàng nhái.. thì các bên liên quan cần phải tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng nhận biết được hàng giả, hàng gian… một cách dễ dàng nhất.

Trong đó, giải pháp đơn giản nhất là hàng hóa cần phải có mã QR. Và với chiếc điện thoại thông minh thông dụng hiện nay, người tiêu dùng chỉ cần quét mã QR là dễ dàng biết được thông tin về sản phẩm hàng hóa; từ đó sẽ xác định được hàng thật hay hàng giả, hàng nhái…

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Nguyễn Quang Huy cho biết: Trong những tháng cuối năm nay, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường rà soát, kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý vi phạm theo thẩm quyền, đúng quy định đối với hoạt động quảng cáo thuốc, sữa, thực phẩm…

Trong đó, trọng điểm là tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; ngăn chặn việc vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, xì-gà nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá đun nóng…

Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, mặt hàng trọng điểm phải thực hiện kiểm tra, xử lý thường xuyên, liên tục và hiệu quả. Cùng với đó, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật vi phạm quy định pháp luật; đặc biệt là sản phẩm không rõ nguồn gốc-xuất xứ, không được kiểm dịch, không bảo đảm an toàn cho sử dụng…

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.