Tăng cường phòng, chống dịch cúm A/H5N1 sau khi hổ nuôi chết hàng loạt

Tại Khu du lịch Vườn Xoài (tỉnh Ðồng Nai) và Vườn thú Mỹ Quỳnh (tỉnh Long An) đã phát hiện bệnh cúm A/H5N1 trên đàn hổ nuôi nhốt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Ủy ban nhân dân hai tỉnh Ðồng Nai và Long An tiến hành các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh lây lan và xử lý nghiêm những trường hợp nuôi nhốt động vật hoang dã không tuân thủ các quy định về thú y.
Lực lượng chức năng tỉnh Ðồng Nai phun khử trùng phòng, chống dịch bệnh tại Khu du lịch Vườn Xoài.
Lực lượng chức năng tỉnh Ðồng Nai phun khử trùng phòng, chống dịch bệnh tại Khu du lịch Vườn Xoài.

Hổ chết do nhiễm cúm A/H5N1

Theo Khu du lịch Vườn Xoài, đến đầu tháng 9, vườn thú có 42 con hổ và hai con báo đen, nguồn gốc nhập khẩu từ châu Phi.

Từ ngày 6/9, trong quá trình chăm sóc, nhân viên khu du lịch phát hiện một số con hổ bỏ ăn, đi lại yếu. Thời điểm này, nhân viên thú y của khu du lịch tăng cường điều trị tích cực bằng một số thuốc kháng sinh, kháng virus nhưng hổ vẫn bị chết (loại từ 25 đến 200 kg).

Tiếp đó, ngày 8/9, có bốn con hổ chết. Tính đến nay, toàn vườn thú của Khu du lịch Vườn Xoài đã có 20 con hổ, một con báo chết.

Khi xảy ra tình trạng hổ chết, Trạm thú y Biên Hòa đã phối hợp Chi cục Kiểm lâm Ðồng Nai và khu du lịch mổ khám, lấy mẫu hai cá thể hổ và một cá thể báo. Kết quả, chẩn đoán kiểm tra lâm sàng và mẫu bệnh phẩm nghi viêm phổi có dịch.

Theo Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khu du lịch Vườn Xoài Ngô Văn Sang, đơn vị đã lấy mẫu bệnh phẩm của hổ đưa đi xét nghiệm tại phòng xét nghiệm Medlatec Ðồng Nai. Từ kết quả phân tích, bác sĩ thú y khu du lịch nhận định một số nguyên nhân như: Bạch cầu tăng cao, nhiễm khuẩn do virus, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng; Creatinine máu gấp 10 lần bình thường dẫn đến suy thận, suy tim, sung huyết do nhiễm khuẩn cấp. Sau khi xảy ra sự việc, Khu du lịch Vườn Xoài đã cho dọn dẹp vệ sinh, sát trùng thường xuyên chuồng trại, đồng thời điều trị tích cực cho các con hổ đang bệnh.

Là người trực tiếp chăm sóc, điều trị hổ nuôi tại Khu du lịch Vườn Xoài, anh Nguyễn Bá Phúc cho biết, đàn hổ bắt đầu nhập về từ Nam Phi chỉ có mấy con, sau đó hổ tự sinh ngay tại vườn nên số lượng bắt đầu tăng lên. Hổ được nuôi nhốt trong khuôn viên khá rộng, hằng ngày được nhân viên cho ăn gà mua từ bên ngoài.

Theo anh Phúc, hổ chết rất nhanh nên không kịp trở tay, một số con có dấu hiệu lờ đờ rồi bỏ ăn hai ngày là chết. Trước đó, từ tháng 8 đến ngày 16/9, Vườn thú Mỹ Quỳnh, tỉnh Long An, có 27 hổ và ba sư tử chết (trong đó ba con mua của Khu du lịch Vườn Xoài). Sau khi xét nghiệm, số hổ, sư tử chết do dương tính với virus H5N1.

Ðến ngày 3/10, cơ quan chức năng tỉnh Ðồng Nai tiến hành tiêu hủy toàn bộ 20 con hổ, một con báo chết trong khuôn viên Khu du lịch Vườn Xoài, đồng thời yêu cầu Khu du lịch Vườn Xoài tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh trong đàn, cách ly con bệnh, thực hiện nghiêm việc tiêu độc khử trùng hằng ngày, hạn chế người tiếp xúc khu vực nguy cơ trong quá trình xử lý dịch bệnh.

Ðối với nhân viên phải được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, theo dõi sức khỏe những người có tiếp xúc với hổ, báo chết để có hướng xử trí kịp thời. Hiện một số nguồn gốc có thể phát sinh bệnh như khu vực nuôi gà gần chuồng hổ hay thức ăn gà được mua từ bên ngoài về,... đang được tìm hiểu kỹ vì có dấu hiệu hổ nhiễm bệnh hàng loạt.

Từ 7 giờ ngày 8/10, Khu du lịch Vườn Xoài tạm ngừng đón khách để vệ sinh và bảo trì toàn bộ khu du lịch và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Ðồng Nai cho biết, sau khi sự việc xảy, ra đơn vị đã điều tra dịch tễ có 30 người tiếp xúc với những con hổ chết. Hiện nay, những người này có sức khỏe bình thường, chưa ghi nhận ai có triệu chứng viêm đường hô hấp.

Theo Bác sĩ Phan Văn Phúc, Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm CDC Ðồng Nai, từ đầu năm 2024 đến nay, qua hệ thống giám sát các mẫu trên gia cầm và thông tin từ Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh, trên địa bàn ghi nhận một vài con gia cầm bị bệnh cúm. Việc ghi nhận cúm A/H5N1 trên đàn hổ tại Khu du lịch Vườn Xoài là trường hợp rất đặc biệt. Bởi lẽ, dòng virus cúm A/H5N1 chủ yếu ghi nhận trên nhóm vật chủ là gia cầm và các động vật lông vũ. Ðiều này, cho thấy tiềm ẩn nguy cơ khác thường của việc lây nhiễm cúm A/H5N1 trên các loài, không riêng gì các loài động vật lông vũ như trước đây mà còn ở động vật ăn thịt.

Ðể chủ động phòng, chống dịch bệnh lây lan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Ðồng Nai và tỉnh Long An về việc quản lý nguy cơ nhiễm virus cúm gia cầm A/H5N1 trên động vật hoang dã tại Khu du lịch Vườn Xoài và Vườn thú Mỹ Quỳnh.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dù dịch bệnh cúm gia cầm A/H5N1 diễn biến phức tạp nhưng hai đơn vị nêu trên chưa chủ động phối hợp một số cơ quan quản lý động vật hoang dã, cơ quan thú y và các cơ quan có liên quan để thực hiện điều tra ổ dịch, triển khai kịp thời các biện pháp phòng bệnh.

Do đó, nguy cơ lây nhiễm virus cúm A/H5N1 từ động vật hoang dã sang con người, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi là rất cao.

Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Ðồng Nai, Long An giao Sở Tài nguyên và Môi trường hai địa phương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện điều tra dịch tễ cúm gia cầm A/H5N1 trên hổ, sư tử, báo tại Khu du lịch Vườn Xoài và vườn thú Mỹ Quỳnh; xác định nguồn dịch, các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là truy xuất nguồn thức ăn cung cấp cho động vật và nguồn gốc động vật nhập về vườn thú, khu du lịch trong thời gian gần đây; yêu cầu vườn thú, khu du lịch tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh đối với các cá thể hổ, báo, sư tử còn lại trong đàn, các động vật hoang dã khác; cách ly con bệnh và thực hiện nghiêm việc báo cáo dịch bệnh cho cơ quan chuyên môn địa phương khi phát hiện các trường hợp động vật hoang dã mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết và tiếp tục phối hợp lấy mẫu gửi đến Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương (Cục Thú y) để tiến hành xét nghiệm xác định nguyên nhân bệnh và phân tích chuyên sâu; thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng liên tục hằng ngày; không nhập, xuất động vật ra, vào toàn bộ khu nuôi có động vật mắc bệnh, chết.

Hạn chế cho người tiếp xúc với động vật trong thời gian xử lý dịch bệnh. Người chăm sóc động vật phải được trang bị bảo hộ đầy đủ; quản lý chặt chẽ nguồn thức ăn cho động vật hoang dã. Cùng với đó, xử lý nghiêm những trường hợp nuôi nhốt động vật hoang dã không tuân thủ các quy định về thú y, các quy định về báo cáo dịch bệnh và phòng, chống dịch bệnh động vật. Hiện nay, Cục Thú y đang tiến hành phân tích chuyên sâu chủng virus cúm A/H5N1 này.

Tại Ðồng Nai, ngoài Khu du lịch Vườn Xoài, một số nơi khác cũng có nuôi động vật hoang dã. Bên cạnh đó, Ðồng Nai là nơi có đàn gia cầm lớn với hơn 24 triệu con, thuộc tốp đầu cả nước, nếu không kiểm soát, khoanh vùng và dập dịch nhanh mà để lây lan ra bên ngoài thì thiệt hại sẽ rất lớn.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.