Cộng đồng doanh nghiệp tích cực đổi mới và đồng hành với sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 27/8, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)
Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Dự đại hội, có đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội có khẩu hiệu hành động “Đoàn kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, là sự kiện quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân thành phố sau hợp nhất ba địa phương Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu. Chủ đề của nhiệm kỳ 2026-2031 là “Doanh nghiệp đổi mới-Liên đoàn đồng hành-Thành phố phát triển bền vững”.

Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của tổ chức hội và cộng đồng doanh nghiệp thành phố; đồng thời, xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục nâng cao vai trò đại diện-kết nối-đồng hành cùng doanh nghiệp của HUBA.

ndo_br_quang-canh-2.jpg
Một góc quang cảnh Đại hội (ảnh: HOÀNG LIÊM)

Đại hội đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, thông qua các văn kiện quan trọng, kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ mới và xác định phương hướng hoạt động giai đoạn 2026-2031, đánh dấu bước chuyển sang một giai đoạn phát triển mới của tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp thành phố.

Đại hội đã xem xét và thông qua việc đổi tên Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thành Liên đoàn Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (tên viết tắt vẫn là HUBA). Việc đổi tên này nhằm phù hợp hơn với quy mô, phạm vi tập hợp và vai trò đại diện cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường khả năng liên kết và phát huy sức mạnh của mạng lưới doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong giai đoạn mới.

Tên gọi mới cũng giúp HUBA tăng cường kết nối và hợp tác trong nước, quốc tế; tạo thuận lợi trong mở rộng quan hệ với các tổ chức đại diện doanh nghiệp, hiệp hội và đối tác quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của cộng đồng doanh nghiệp thành phố, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành HUBA nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 93 ủy viên và Ban Kiểm tra gồm 7 ủy viên. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, Ban Chấp hành HUBA đã tín nhiệm bầu ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư U&I, giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã xác định 6 mục tiêu; đồng thời, xây dựng 6 nhiệm vụ và 5 chỉ tiêu cụ thể để thực hiện trong nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, HUBA đặt mục tiêu khẳng định vai trò tập hợp các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp lớn của thành phố; phát huy vai trò cầu nối; tăng cường hợp tác và kết nối nguồn lực; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong các ngành nghề chủ yếu.

HUBA có các mục tiêu nữa là phối hợp đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế của cộng đồng doanh nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; góp phần hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh; phát huy văn hóa doanh nhân thành phố (trí tuệ, nhân văn, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, liêm chính và yêu nước).

HUBA đã đề ra nhiều chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2026-2031 như: 100% thành viên tham gia tích cực vào các hoạt động của Liên đoàn; 100% hội phí được thu, bảo đảm tài chính minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; số thành viên tăng 50%, tập trung vào các ngành kinh tế chủ yếu; tổ chức được 60 hoạt động đào tạo, kết nối thành viên, xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác quốc tế; vận động được 50 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng.

ndo_br_mai-huu-tin-2.jpg
Ông Mai Hữu Tín phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HUBA, cho biết: Nhiệm vụ của HUBA không chỉ là kết nối doanh nghiệp, mà còn là khơi dậy trong mỗi doanh nhân ý thức về vai trò của mình đối với tương lai của đất nước. Điều khiến chúng ta tiếp tục làm việc không chỉ là lợi nhuận, mà là niềm vui khi nhìn thấy doanh nghiệp của mình trưởng thành, khi thấy người lao động có cuộc sống tốt hơn, khi thấy sản phẩm Việt Nam được thị trường thế giới đón nhận, khi thấy đất nước mình phát triển nhanh hơn vì những đóng góp rất nhỏ của chính doanh nghiệp mình.

ndo_br_duoc-2.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đề nghị HUBA tập trung vào bốn nhiệm vụ có tính chiến lược. Thứ nhất, HUBA phải chuyển tâm thế từ “phản ánh chính sách” sang “cùng đồng hành kiến tạo và thực thi chính sách”, tham gia thực chất vào quá trình xây dựng chính sách của thành phố, cùng chính quyền trả lời “phải sửa gì, làm gì và làm như thế nào để doanh nghiệp phát triển nhanh hơn”.

Thứ hai, HUBA phải lấy liên kết để tạo sức mạnh của thành phố mới, phá bỏ hẳn tư duy cục bộ địa phương… Trong mọi suy nghĩ và hành động của mình, HUBA, các hiệp hội, hội ngành nghề và doanh nghiệp thành viên của HUBA đều phải phát huy, chia sẻ giá trị thế mạnh của nhau để tạo thành sức mạnh cho đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân thành phố.

Thứ ba, HUBA phải biến chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi. Thứ tư, HUBA phải đồng hành xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững và nghĩa tình. Thành phố có một truyền thống rất đáng tự hào: năng động trong phát triển và nghĩa tình trong cuộc sống. Chúng ta hãy cùng nhau làm cho thành phố không chỉ giàu hơn, mà còn nhân văn hơn; không chỉ hiện đại hơn, mà còn nghĩa tình hơn.

Có thể bạn quan tâm

Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

[Ảnh] Chuẩn bị chu đáo Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, được khẩn trương hoàn tất. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với những người anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ, tư vấn trực tiếp về sở hữu trí tuệ tại sự kiện. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giới thiệu sáng chế và tư vấn sở hữu trí tuệ tại Tây Ninh

Từ hệ nano giúp giảm khoảng 10 lần lượng kháng sinh trong chăn nuôi gà đến phụ gia tiết kiệm nhiên liệu, nhiều sáng chế đã được giới thiệu tới doanh nghiệp và người dân Tây Ninh trong các ngày diễn ra Ngày hội khoa học, công nghệ của tỉnh Tây Ninh. Song song, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện gần 50 lượt tư vấn về sở hữu trí tuệ.

Đại diện Sở Xây dựng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp kiểm tra tại dự án chiều 12/10. (Ảnh: TK)

Kiểm tra an toàn trong thi công tại Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Tam Hiệp

Đơn vị thi công đã bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng do vỡ tường bao Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ngập nước, bùn đất vào khu dân cư; việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công tại dự án.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.