Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trên Quốc lộ 20

Thời gian qua, tình hình giao thông trên tuyến Quốc lộ 20, đoạn qua tỉnh Đồng Nai diễn biến phức tạp, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ huyết mạch nối hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng, lực lượng chức năng đang tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm.
Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai lập biên bản xử lý lái xe vi phạm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 20.
Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai lập biên bản xử lý lái xe vi phạm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 20.

Quốc lộ 20 có chiều dài 264 km, là tuyến đường huyết mạch nối tỉnh Đồng Nai với tỉnh Lâm Đồng; trong đó, đoạn qua địa bàn Đồng Nai hơn 75 km thuộc các huyện Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Trên cung đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thống kê của Khu quản lý đường bộ 4, Cục Đường bộ Việt Nam, từ năm 2021 đến nay trên tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra hơn 70 vụ tai nạn giao thông làm 59 người chết và 38 người bị thương. Trong đó, 9 tháng đầu năm 2023 xảy ra 22 vụ tai nạn làm 19 người chết, 11 người bị thương. Để góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 20, từ ngày 25 đến 31/10, hai tổ công tác của Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện chuyên đề về nồng độ cồn và ma túy.

Kết quả, sau một tuần ra quân, lực lượng công an đã phát hiện, lập biên bản xử lý 703 trường hợp vi phạm và tạm giữ 436 phương tiện liên quan đến nồng độ cồn, sử dụng ma túy, tốc độ, chở quá tải trên tuyến Quốc lộ 20; trong đó, có 323 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 31 trường hợp lái xe sử dụng ma túy, ba trường hợp lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả.

Sau đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trong thời gian từ ngày 15 đến 30/11, 16 tổ công tác gồm lực lượng của nhiều phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quân tuần tra, khép kín địa bàn, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 20 và Quốc lộ 1.

Trong đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm soát, xử lý lái xe ô-tô chở khách, xe du lịch, xe chở hàng hóa, xe máy vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy, vi phạm tốc độ, quá tải trọng, tránh vượt không đúng quy định, dừng, đỗ không đúng nơi quy định. Công an tỉnh Đồng Nai cũng phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên kiểm tra các bến, bãi, nơi tập kết hàng hóa, hành khách lên phương tiện để xuất phát qua các tuyến Quốc lộ 20 và Quốc lộ 1.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ các tổ công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh về tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 20 và Quốc lộ 1. Kết quả sau năm ngày đầu ra quân, các tổ công tác của Công an tỉnh Đồng Nai đã kiểm soát hơn 26 nghìn lượt phương tiện, qua đó đã phát hiện, xử lý hơn 1.900 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy, vi phạm tốc độ và các vi phạm khác...

Công an hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng cũng đã ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an toàn giao thông trên Quốc lộ 20. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh có trách nhiệm kịp thời thông báo tình hình ùn tắc giao thông, sự cố cầu đường, tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cùng với lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, thì việc sớm nâng cấp, bố trí các dải phân cách ở tim đường trên tuyến Quốc lộ 20 cũng đang trở nên cấp thiết. Bởi thực tế, Quốc lộ 20 nền đường rộng 12-15m, mặt đường rộng hơn 7m thảm bê-tông nhựa, đường đèo dốc, quanh co, hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng chưa hợp lý. Đây được xác định là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông xảy ra thời gian qua.

Trước những bất cập về hạ tầng trên Quốc lộ 20 qua địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan liên quan lắp đặt dải phân cách giữa trên toàn tuyến Quốc lộ 20, bổ sung hệ thống chiếu sáng bên hướng tuyến còn lại; đồng thời, sớm triển khai đề án lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.