Sức sống mới ở những khu tái định cư

Xây dựng các khu tái định cư tại khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh nhằm bảo đảm chỗ ở ổn định cho người dân sau giải tỏa, giúp họ sớm ổn định việc làm, gây dựng cuộc sống mới. 

Người dân sinh sống tại khu tái định cư Hắc Dịch (phường Tân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh).
Người dân sinh sống tại khu tái định cư Hắc Dịch (phường Tân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh).

Từ khi thực hiện chủ trương, hàng trăm khu tái định cư đã được hình thành, tạo nên những khu dân cư mới ngày càng khang trang, quy củ và tràn đầy sức sống đô thị.

Nơi ở mới - cuộc sống mới

Chị Nguyễn Thị Hoa (phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh) là một trong những hộ dân có đất thu hồi tại dự án mở rộng lộ giới đường Hoàng Việt. Sau nhiều ngày bốc thăm và chờ đợi, cuối tháng 12/2024, chị được nhận căn hộ tại khu tái định cư Thắng Tam (phường Vũng Tàu) với diện tích gần 60m2. Đầu tháng 1/2025, được bàn giao nhà, hoàn thiện và lắp đặt thêm nội thất, dọn về sống trong căn hộ mới, chị phấn khởi: “Được nhận căn hộ, gia đình tôi rất vui. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm quen với không gian sống mới”.

Ông Nguyễn Văn Lưu là hộ dân hiếm hoi được nhận cùng lúc 2 căn chung cư tại dự án tái định cư Thắng Tam. Theo ông Lưu, gia đình ông đã bàn giao cho Nhà nước 500m2 đất để thực hiện dự án Trường đại học Bà Rịa-Vũng Tàu. “Lúc đầu nghĩ sẽ khó phù hợp với không gian chung cư, nhưng không ngờ chỗ ở mới lại thoải mái, sạch sẽ và tiện nghi đến vậy. Xuống dưới là có nhà sinh hoạt cộng đồng, ra chút nữa có siêu thị, trường học, cách 500m là ra biển Bãi Sau, 800m là có công viên ao cá…”, ông Lưu chia sẻ.

Khu tái định cư Đông Quốc lộ 56 nằm trên địa bàn phường Bà Rịa (Thành phố Hồ Chí Minh) với đường nội bộ rộng thênh thang, có vỉa hè, có lối dành cho người đi bộ và rất nhiều cây xanh. Những ngôi nhà cao tầng xây dựng ngăn nắp, quy củ trông chẳng khác một khu đô thị mới dù khu tái định cư này hình thành cách đây đã 7-8 năm.

Bà Nguyễn Thị Phú, 73 tuổi, dù sống ở thành phố nhưng cơ ngơi 100m2 mà gia đình được nhận đền bù từ suất tái định cư do có đất thu hồi năm 2018 vẫn là một giấc mơ đối với bà. Bà Phú cho biết, gia đình bà thuộc diện tái định cư tại chỗ để giao đất cho Nhà nước xây dựng khu tái định cư này: “Hồi xưa, nơi đây u ám lắm, đường không thành hình, nhà xây lồi ra phía trước, nhà xây thụt về phía sau. Từ ngày có khu tái định cư trở nên khang trang, sạch đẹp và đáng sống hẳn. Từ 280m2 đất thu hồi, gia đình tôi được bố trí 2 lô tái định cư với diện tích nhỏ hơn, nhưng bù lại điều kiện sống tốt hơn gấp nhiều lần Xóm Cát mà chúng tôi từng sống”.

Nhiều khu tái định cư khác có tỷ lệ lấp đầy từ 95-97%. Đa số người dân ở các nơi có đất bị thu hồi đã chuyển về và ổn định cuộc sống. Khu tái định cư số 1 Long Hải (xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh) là một nơi như thế với gần 300 hộ dân sinh sống; nhiều ngôi nhà kiên cố, khang trang mọc san sát, đường sá trải nhựa đẹp, rộng rãi. Trước sân nhà, bà Nguyễn Thị Lan đang thoăn thoắt đan lưới chuẩn bị cho chồng kịp chuyến đi biển. Bà Lan kể, 15 năm trước, Nhà nước thu hồi đất để làm đường ven biển Long Hải, gia đình bà bàn giao mặt bằng và được hỗ trợ tiền đền bù, cấp lô đất rộng 80m2 ở Khu tái định cư số 1 Long Hải. Nhờ có tiền đền bù, có đất tái định cư, vợ chồng bà xây được nhà mới.

Trên địa bàn hai xã Long Hải và Long Điền có 4 khu tái định cư, là nơi sinh sống của cán bộ, công chức và người dân lao động tự do với 985 hộ dân thuộc diện thu hồi, giải tỏa mặt bằng để thực hiện các dự án mở đường, xây chợ, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Tiếp tục xây thêm nhiều khu tái định cư

Phú Mỹ cũng là địa phương có nhiều khu tái định cư được đầu tư khang trang, đồng bộ nhất tại khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh, với 7 khu tái định cư. Về cơ bản, các khu tái định cư này đi vào hoạt động đã lấp đầy, người dân đã ổn định cuộc sống. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Mỹ Đặng Văn Hùng cho biết, giai đoạn 2026-2030 phường sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, bảo đảm các thiết chế văn hoá xã hội trong khu tái định cư mới rộng 37 ha; đồng thời tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 của dự án với gần 60 ha còn lại để sẵn sàng đi trước đón đầu thực hiện nhiệm vụ an cư cho gần 1.000 hộ dân khác.

Ở các phường Tam Long, Bà Rịa, không khí tại các công trường xây dựng dự án tái định cư rất sôi động. Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hoà Long có tổng mức đầu tư hơn 390 tỷ đồng xây dựng trên diện tích 18 ha, gồm 531 lô đất liền kề và 3 khối chung cư khoảng 1.000 căn hộ, là một trong những dự án có hạ tầng kỹ thuật khang trang, nằm ở vị trí đắc địa với chung quanh nhiều tiện ích, nối ra các trục đường lớn. Ngoài ra, khu tái định cư còn dành quỹ đất để xây dựng hạ tầng xã hội đầy đủ đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống của người dân trong tương lai.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phía đông thành phố đã và đang triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhà xây thô và căn hộ chung cư cho 88 dự án tái định cư với khoảng 51.991 suất (39.305 nền đất, 765 nhà xây thô và 11.921 căn hộ chung cư), tổng diện tích đất khoảng 1.285,04 ha và tổng mức đầu tư khoảng hơn 17.307 tỷ đồng. Trong số này, 57 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, có tổng mức đầu tư khoảng gần 3.225 tỷ đồng với khoảng 16.101 suất tái định cư đã được bố trí.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.