“Sóng và máy tính cho em” lan tỏa trên thành phố Hải Phòng

Hơn 1,2 tỷ đồng cùng 5.000 chiếc sim 4G miễn phí DATA 3 tháng đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao cho ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng dành tặng các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, chiều 7/12. 

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao kinh phí mua máy tính tặng trường học và một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao kinh phí mua máy tính tặng trường học và một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là chương trình “Sóng và máy tính cho em” do UBND thành phố Hải Phòng chủ trì phát động trực tuyến tới điểm cầu các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trong toàn thành phố. Chương trình thể hiện quyết tâm hỗ trợ điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia học trực tuyến trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam nhấn mạnh, với phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”, việc chuyển sang dạy và học trực tuyến là phương án thích ứng trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay. Tuy nhiên, nhiều gia đình không đủ khả năng để trang bị cho con em mình những thiết bị học tập thiết yếu như: Điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng... dẫn đến hàng triệu học sinh không có cơ hội được học tập khi ngành Giáo dục chuyển trạng thái hoạt động trong tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Và chương trình “Sóng và máy tính cho em” là thông điệp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là minh chứng cho tinh thần quyết tâm “Chống dịch như chống giặc” và lan tỏa tình yêu thương “tương thân tương ái”, “tất cả vì học sinh thân yêu”, không để một học sinh nào bị mất cơ hội học tập vì đại dịch…

Ngay tại lễ phát động, Công đoàn ngành giáo dục Hải Phòng đã trao 321 triệu đồng; huyện Thủy Nguyên trao hơn 132 triệu đồng; Trường đại học Hàng hải Việt Nam trao 100 triệu đồng; Cộng đồng doanh nghiệp giá tốt tại Hải Phòng trao 100 triệu đồng; quận Ngô Quyền trao 136 triệu đồng; quận Kiến An trao 105 triệu đồng… đóng góp vào chương trình “Sóng và máy tính cho em”…

Cũng tại lễ phát động, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã trao tượng trưng kinh phí mua máy tính tặng trường học và một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Cũng tại chương trình đại diện lãnh đạo Viettel Hải Phòng trao 5.000 sim 4G cùng 3 tháng miễn phí cước DATA, với trị giá hơn 600 triệu đồng cho chương trình dành tặng học sinh, sinh viên…

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, hiện trên địa bàn thành phố còn có hơn 13 nghìn học sinh chưa đủ điều kiện để tham gia học trực tuyến; trong đó, hơn 12 nghìn học sinh, sinh viên không có thiết bị học trực tuyến; gần 1.500 học sinh, sinh viên chưa có kết nối internet. Trong số đó, nhiều học sinh, sinh viên là thành viên các gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi, con gia đình chính sách…

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.