Tạo bước đột phá đưa quan hệ Việt Nam-Bulgaria phát triển lên tầm cao mới

Chủ trì cùng Tổng thống Bulgaria Rumen Radev gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm, sáng 25/11, tại Phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định chuyến thăm của Tổng thống Rumen Radev là sự kiện quan trọng, diễn ra trong thời điểm hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (8/2/1950 - 8/2/2025), đồng thời là cơ sở tạo bước đột phá mới, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Bulgaria phát triển lên tầm cao mới.
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Rumen Radev chủ trì gặp gỡ báo chí sau hội đàm.
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Rumen Radev chủ trì gặp gỡ báo chí sau hội đàm.

Nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Rumen Radev và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Bulgaria sang thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước cho biết cuộc hội đàm thành công tốt đẹp trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi về tình hình mỗi nước, rà soát và đánh giá quan hệ song phương thời gian qua và hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Bulgaria phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chính trị, ngoại giao, thương mại, lao động, quốc phòng-an ninh... Tuy nhiên, kết quả hợp tác vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên.

Theo Chủ tịch nước, hai bên đã trao đổi toàn diện các định hướng lớn, xác định các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác và nâng tầm quan hệ trong thời gian tới; nhất trí cần tiếp tục duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, lao động, văn hóa-thể thao-du lịch và giao lưu nhân dân.

Hai bên đã trao đổi toàn diện các định hướng lớn, xác định các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác và nâng tầm quan hệ trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Lương Cường

Nhấn mạnh, hai bên đã xác định mục tiêu nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư và tăng kim ngạch thương mại hai chiều; thực hiện đầy đủ các thỏa thuận hai nước đã ký hoặc tham gia, đặc biệt tận dụng tối đa mọi cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA); phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác, trong đó có Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học-kỹ thuật, Chủ tịch nước cũng cho biết hai bên đã nhất trí mở ra những lĩnh vực hợp tác mới mà Bulgaria có thể mạnh và Việt Nam có nhu cầu như chuyển đổi số, công nghệ sinh học trong nông nghiệp và y tế...

Chủ tịch nước cũng trân trọng cảm ơn và đề nghị Tổng thống Rumen Radev tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria sinh sống, lao động và học tập thuận lợi, góp phần làm nhịp cầu hữu nghị cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Rumen Radev chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Rumen Radev chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác.

Trên bình diện đa phương, Chủ tịch nước khẳng định hai bên đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai nước tại các tổ chức, diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc và trong khuôn khổ ASEAN-EU. Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí cho rằng các tranh chấp và xung đột trên thế giới cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển tại các khu vực và toàn cầu.

Tin tưởng sâu sắc rằng, với những văn kiện quan trọng được ký kết trong chuyến thăm lần này và quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nước, cùng nỗ lực của các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp hai bên, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Bulgaria sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của mỗi nước.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng thông báo hai bên đã thống nhất ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm nhằm khẳng định các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hợp tác và thịnh vượng trên thế giới.

Về phần mình, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev bày tỏ vinh dự và chân thành cảm ơn Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Tổng thống và đoàn sự đón tiếp trọng thị, chân tình và chu đáo; khẳng định mối quan hệ thân thiết, tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước không phải là ngẫu nhiên mà vì Việt Nam là đối tác quan trọng của Bulgaria ở Đông Nam Á và hai nước có quan hệ truyền thống tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau từ nhiều năm.

Mối quan hệ thân thiết, tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước không phải là ngẫu nhiên mà vì Việt Nam là đối tác quan trọng của Bulgaria ở Đông Nam Á và hai nước có quan hệ truyền thống tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau từ nhiều năm.

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev

Chúc mừng những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong công cuộc Đổi mới, phát triển đất nước cũng như hội nhập quốc tế, nhất là tốc độ phát triển kinh tế-xã hội luôn bền vững, Tổng thống Rumen Radev nhấn mạnh chuyến thăm lần này, hai bên cùng nhau hướng đến mối quan hệ ngày càng tốt đẹp, sâu sắc hơn. Hai bên đã rà soát tổng thể các mối quan hệ giữa hai nước và thống nhất mối quan hệ kinh tế, thương mại cần phát triển hơn nữa để xứng với các cuộc gặp, đối thoại cấp cao cũng như tiềm năng hai nước.

Nhấn mạnh các bước trong phát triển mối quan hệ kinh tế, thương mại hai nước, Tổng thống Rumen Radev cho biết, đoàn tháp tùng có nhiều doanh nghiệp lớn của Bulgaria và mong chờ kết quả tốt đẹp của diễn đàn doanh nghiệp, doanh nhân sắp tới của hai nước.

Tổng thống Rumen Radev cũng cho biết, có khoảng hơn 30 nghìn người Việt Nam từng sinh sống, học tập, trong đó có hơn 5 nghìn người được đào tạo đại học trở lên tại Bulgaria là cầu nối quan trọng góp phần tích cực thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước; khẳng định, Bulgaria là nước đầu tiên của Đông Âu có đào tạo lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc gặp mặt báo chí.

Toàn cảnh cuộc gặp mặt báo chí.

Bày tỏ vui mừng với các văn kiện được ký kết gồm cả giáo dục-đào tạo, thương mại và quan hệ giữa các địa phương của hai nước, Tổng thống Rumen Radev mong muốn trên cơ sở mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống và các văn kiện đã ký kết nhân chuyến thăm, hai bên tăng cường tin tưởng lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng phát triển; cam kết nỗ lực hết sức duy trì, ủng hộ quan hệ Liên minh châu Âu và Việt Nam cũng như quan hệ Bulgaria và Việt Nam.

Trước đó, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Rumen Radev đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác được ký kết nhân dịp chuyến thăm, bao gồm: Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bulgaria giai đoạn 2025-2028; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria (BCCI); Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và chính quyền thành phố Ruse.

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.