Tổng thống Bulgaria gặp gỡ bạn bè Việt Nam từng học tập, làm việc tại Bulgaria

Tối 24/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev có cuộc gặp gỡ Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và bạn bè Việt Nam từng học tập, làm việc tại Bulgaria.
Tổng thống Bulgaria Rumen Radev phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Tổng thống Bulgaria Rumen Radev phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cùng tham dự buổi gặp gỡ có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria Huỳnh Quyết Thắng nêu rõ cách đây 74 năm, vào tháng 2/1950, Bulgaria trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm hữu nghị chính thức Bulgaria vào tháng 8/1957, một dấu ấn quan trọng trong lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong suốt những năm tháng chiến tranh và cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam, Bulgaria luôn là người bạn thân thiết, kề vai sát cánh, dành cho Việt Nam sự hỗ trợ quý báu.

Bulgaria đã tiếp nhận, đào tạo hơn 5.000 sinh viên Việt Nam tại các trường đại học và hơn 40.000 thực tập sinh.

Công nhân Việt Nam đã được các đồng nghiệp Bulgaria truyền cho những kỹ năng, kinh nghiệm làm việc quý giá.

Ngày nay, quan hệ hai nước đang duy trì đà phát triển mạnh mẽ tốt đẹp, trên nhiều lĩnh vực ngoại giao, giáo dục, thương mại, đầu tư.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tặng quà lưu niệm cho Tổng thống Bulgaria Rumen Radev. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tặng quà lưu niệm cho Tổng thống Bulgaria Rumen Radev. (Ảnh: TTXVN)

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và những thay đổi phức tạp về kinh tế-chính trị, việc tăng cường quan hệ Việt Nam-Bulgaria không chỉ mang lại lợi ích cho riêng hai quốc gia mà còn đóng góp vào sự ổn định và phát triển chung trong khu vực Đông Nam châu Âu và Đông Nam Á, cũng như châu Âu và châu Á.

Thông tin với Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev về Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria, ông Huỳnh Quyết Thắng cho biết Hội là nơi tập hợp những người Việt Nam đã từng sinh sống, học tập và làm việc tại Bulgaria.

Hội có 5 hội viên tập thể là Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Nội; 1 chi hội kết nối Khối Thực tập sinh; 7 nhóm Việt-Bun ở các địa phương như Nam Định, Yên Bái, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nha Trang, Vũng Tàu; nhiều câu lạc bộ lưu học sinh, các ban liên lạc theo khóa học các Trường Tổng hợp, Trường Kinh tế Sofia, Trường Xây dựng, Trường Hóa Thực phẩm Plovdiv, Trường Kinh tế Varna, Trường Không quân Pleven và nhiều trường đại học khác.

Bày tỏ vui mừng thăm chính thức Việt Nam và có cuộc gặp gỡ thân tình với các bạn bè Việt Nam từng học tập, làm việc tại Bulgaria, Tổng thống Rumen Radev chúc mừng đất nước và người dân Việt Nam về những thành tựu đạt được trong công cuộc Đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội.

Việt Nam là một trong số ít quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hàng đầu thế giới. Đóng góp vào sự phát triển ấn tượng đó có sự đóng góp của những người Việt Nam với kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm có được khi làm việc, sinh sống và học tập tại Bulgaria.

Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân gặp gỡ Hội hữu nghị Việt Nam-Bulgaria và bạn bè Việt Nam từng học tập, làm việc tại Bulgaria. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân gặp gỡ Hội hữu nghị Việt Nam-Bulgaria và bạn bè Việt Nam từng học tập, làm việc tại Bulgaria. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Rumen Radev cho biết chuyến thăm của ông diễn ra trong bối cảnh Bulgaria và Việt Nam đang hướng đến cột mốc kỷ niệm lịch sử 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), với quan hệ hợp tác không ngừng phát triển.

Hai nước có tiềm năng rất lớn trong hợp tác một số lĩnh vực cùng quan tâm, như thương mại, đầu tư, năng lượng, kỹ thuật, dịch vụ xây dựng, công nghệ thông tin, du lịch, nông nghiệp, dược phẩm,... Và đó là lý do mà trong Đoàn đại biểu cấp cao Bulgaria thăm Việt Nam gồm có 3 Bộ trưởng, 2 Thị trưởng và đại diện các công ty hàng đầu của Bulgaria.

Tổng thống Rumen Radev cũng cho biết Bulgaria và Việt Nam có truyền thống tốt đẹp trong lĩnh vực giáo dục và bày tỏ vui mừng khi hai nước sẽ ký thỏa thuận hợp tác giáo dục trong khuôn khổ chuyến thăm để tiếp tục phát triển lĩnh vực hợp tác truyền thống này.

Nhân dịp này, Tổng thống Rumen Radev đã trao Huy hiệu danh dự của Tổng thống Bulgaria tặng Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.