Sáng tạo trong công tác tuyên truyền bầu cử

Ngày hội của toàn dân sắp đến trong bao háo hức, phấn khởi và mong chờ của người dân cả nước. Nhưng để có được không khí ấy, để nhân dân nhận thức sâu sắc được việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong ngày bầu cử, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc tuyên truyền, vận động.

Chỉ cần quét mã QR, cử tri Hà Nội tìm hiểu các thông tin về bầu cử một cách thuận lợi. (Ảnh: KIM CHI)
Chỉ cần quét mã QR, cử tri Hà Nội tìm hiểu các thông tin về bầu cử một cách thuận lợi. (Ảnh: KIM CHI)

Trong đó, có nhiều biện pháp ứng dụng công nghệ sinh động, sáng tạo, phản ánh tư duy quản trị hiện đại, hiệu quả.

Chỉ sau ít ngày phát động cuộc thi “AI (trí tuệ nhân tạo) thanh niên tiên phong” với chủ đề về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031, Đoàn Thanh niên phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã nhận được hàng chục sản phẩm của thanh niên các tổ dân phố, các đơn vị trên địa bàn, gồm các clip và các áp-phích về thanh niên với công tác bầu cử.

Bên góc mỗi áp-phích đều có mã QR thông tin về bầu cử, về các hoạt động của Đoàn Thanh niên. Điển hình như sản phẩm của Trường THCS Hoàn Kiếm. Chỉ kéo dài hơn một phút, nhưng video đã “gói gọn” tinh thần của thanh niên thời đại kỷ nguyên số. Video được thiết kế trên nền nhạc bài “Khát vọng tuổi trẻ”, tạo không khí phấn khởi, sôi động, thôi thúc thanh niên phấn đấu, vươn lên và phát huy tinh thần trách nhiệm trước cuộc bầu cử chuẩn bị diễn ra.

Ngày bầu cử đang đến gần và công tác truyền thông được đẩy mạnh hơn bao giờ hết trên địa bàn xã Đông Anh. Những bản tin về công tác bầu cử liên tục được Phòng Văn hóa-Thông tin xã cập nhật trên nền tảng YouTube. Đến nay, Phòng Văn hóa-Thông tin đã triển khai hơn 10 bản tin, bám sát lộ trình cuộc bầu cử để nhân dân nắm được thông tin, vận động cử tri nâng cao trách nhiệm với lá phiếu. Lượng công việc lớn, nhân lực hạn chế, nhưng Phòng Văn hóa-Thông tin đảm trách được việc này chính là nhờ “người giúp việc” mang tên AI.

Có những bản tin “mượt” đến nỗi nhiều người không nghĩ rằng người dẫn chương trình lại là một người dẫn “ảo”, được tạo ra bởi AI.

Cử tri Đào Thị Luyến (thôn Xuân Trạch, xã Đông Anh) cho biết: “Tất cả người lớn trong gia đình tôi đều có điện thoại thông minh nên mọi người đều tìm hiểu thông tin về bầu cử thông qua các phương tiện số hóa. Nhiều thông tin được đưa lên YouTube nên tôi vừa làm vừa có thể nghe thông tin, qua đó nắm được rất rõ về hoạt động bầu cử, danh sách các ứng cử viên và các quy định khác”.

Cũng về vấn đề số hóa, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin xã Đông Anh Nguyễn Thị Mỹ Linh cho biết: “Khối lượng công việc cho bầu cử, nhất là công tác tuyên truyền khá lớn và công nghệ đã giúp chúng tôi rất nhiều. Ngoài sản xuất các video ứng dụng AI, chúng tôi còn triển khai AI để giải đáp thắc mắc của cử tri và đạt được hiệu quả tốt”.

Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hoàn Kiếm Đặng Thanh Tú chia sẻ: “Khi tổ chức cuộc thi, chúng tôi xác định ngay khi làm bài thi, thanh niên đã phải nâng cao kiến thức về AI, kiến thức, ý nghĩa về bầu cử. Tiếp đó, những bài thi này lại có sức lan tỏa trong cộng đồng khi được đăng tải trên các phương tiện truyền thông”. Đến thời điểm này, 27 khu vực bỏ phiếu của phường Hoàn Kiếm đã sẵn sàng để đón hơn 83.000 cử tri đi bầu cử. Với cách làm sáng tạo nêu trên, Hoàn Kiếm đã nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ, khả năng sáng tạo của các bạn trẻ trong tuyên truyền về bầu cử và được dư luận đánh giá cao.

Hà Nội đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền số và các ứng dụng chuyển đổi số được triển khai đồng bộ ở nhiều khâu then chốt từ dữ liệu cử tri được xây dựng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hồ sơ ứng cử được tiếp nhận theo hướng kết hợp giữa hình thức truyền thống và số hóa… đến công tác tuyên truyền. Hoạt động số hóa vừa bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, vừa thuận tiện trong quản lý, lưu trữ, hạn chế sai sót…

Với công tác tuyên truyền, tháng 9/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 23- HD/BTGDVTU về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó nhấn mạnh ứng dụng tuyên truyền trên các nền tảng số, mạng xã hội (Facebook, Zalo, YouTube...).

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận, các cơ quan, các địa phương đã triển khai một cách sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào tổ chức, quản lý bầu cử nói chung, tuyên truyền vận động bầu cử nói riêng. 100% số xã, phường sử dụng những nền tảng Facebook, Zalo, YouTube... vào tuyên truyền, vận động, thông tin với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả.

Ngoài những sáng tạo nêu trên, nhiều địa phương còn triển khai mô hình tương tác qua những “hòm thư số”, giúp công tác tuyên truyền có tính tương tác cao. Cử tri chỉ việc quét mã là có thể truy cập vào nền tảng số để phản ánh, đóng góp ý kiến về hoạt động bầu cử, thậm chí có thể phản ánh những kiến nghị về các ứng cử viên (nếu có).

Điển hình trong số này phải kể đến phường Xuân Đỉnh. Sau khi tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử, tất cả 41 tổ dân phố đã triển khai “Hòm thư số - Mặt trận lắng nghe ý kiến nhân dân” giúp cử tri gửi kiến nghị, đóng góp ý kiến. Hoạt động này được nhân dân, nhất là cử tri trẻ phấn khởi hưởng ứng khi chính quyền thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến từ nhân dân.

Tương tự như phường Xuân Đỉnh, nhiều xã, phường khác trên địa bàn thành phố cũng triển khai hòm thư số, thí dụ các phường, xã: Cửa Nam, Phú Thượng, Phú Diễn, Đông Anh… Một số đơn vị triển khai các sản phẩm có tính “cẩm nang” về bầu cử thông qua quét QR. Hoạt động số hóa trong tuyên truyền không chỉ được triển khai bởi các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị mà còn được nhân dân hưởng ứng. Khu dân cư số 9 Dịch Vọng Hậu (phường Cầu Giấy) đã triển khai cuộc thi “Kết nối không gian số” để thực hiện nhiệm vụ “kép” là tuyên truyền về bầu cử và thúc đẩy chuyển đổi số trong đời sống cộng đồng.

Theo Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 9 Dịch Vọng Hậu Đinh Ngọc Sơn, cuộc thi được tổ chức từ mong muốn làm mới cách thức tuyên truyền, để mỗi người dân đều cảm thấy mình là một phần của sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Cuộc thi có các nội dung: Bài viết tìm hiểu về bầu cử, nơi người dân được khuyến khích chia sẻ suy nghĩ, cảm nhận, kỷ niệm về những lần đi bầu cử trước đây; nêu bật ý nghĩa của lá phiếu và quyền, nghĩa vụ của cử tri; ảnh truyền thông bầu cử; tranh vẽ thiếu nhi “Ngày bầu cử của em”. Không chỉ người lớn được tham gia cuộc thi này, mà các em thiếu nhi - những cử tri tương lai cũng được tham gia. Toàn bộ quá trình tổ chức, từ vận động đến nộp bài đều thực hiện trong không gian số.

Cử tri Hà Nội đang háo hức chờ ngày bầu cử. Công tác tuyên truyền trong cuộc bầu cử lần này thể hiện rõ nét sự đổi mới, với dấu ấn công nghệ lan tỏa mạnh mẽ đến mọi cử tri, mọi tầng lớp nhân dân. Đó cũng là lời khẳng định của cả hệ thống chính trị Thủ đô trong nỗ lực xây dựng chính quyền số, kỷ nguyên số khi bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.