Phiên họp thứ hai Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Chiều 3/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chủ trì Phiên họp thứ hai của Tiểu ban.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp.

Phiên họp được tổ chức nhằm rà soát toàn diện thông tin, tuyên truyền bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo cáo về tình hình triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền cho biết, trong thời gian qua, Tiểu ban đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Đề án số 70/ĐA-TBTTTT, chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử được thực hiện kịp thời, đúng định hướng, bảo đảm tính chính xác, thống nhất và hiệu quả. Trang thông tin bầu cử vận hành ổn định, thông tin được cập nhật thường xuyên, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành và nhu cầu khai thác của các cơ quan báo chí, cử tri và nhân dân.

Nhìn chung, các hoạt động của Tiểu ban đã góp phần quan trọng vào việc tổ chức triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử theo đúng quy định, tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội; khơi dậy tinh thần, trách nhiệm công dân, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thời gian tới, Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền sẽ xây dựng các báo cáo chuyên đề về bầu cử phục vụ các cuộc họp giao ban báo chí định kỳ của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, bảo đảm triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đúng định hướng; xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; duy trì vận hành ổn định, thông suốt Trang thông tin bầu cử, đáp ứng nhu cầu khai thác, tra cứu thông tin của các cơ quan báo chí, các trang thông tin đối ngoại, cử tri, nhân dân cả nước; vận hành Trung tâm Báo chí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, (dự kiến 13-16/3), ban hành hướng dẫn báo chí tác nghiệp trong ngày bầu cử.

Cùng với đó, sẽ tổ chức triển lãm ảnh về bầu cử; tổ chức tuyên truyền về bầu cử tại trụ sở làm việc của Quốc hội (treo băng rôn, khẩu hiệu...); tổ chức tuyên truyền các ca khúc tiêu biểu đạt giải trong Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân phục vụ cuộc bầu cử.

z7582766779723-4352b829fd5378dda8dba5b8caa962d5-2727.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Phó Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền.

Phó Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, tạo đợt cao điểm về cuộc bầu cử, trong đó, tập trung tuyên truyền đậm nét các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng bầu cử quốc gia; làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri…

Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng hướng đến ngày bầu cử; nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cử tri trong việc phát huy tinh thần dân chủ, đề cao ý thức công dân, nghiên cứu kỹ thông tin, cân nhắc, lựa chọn sáng suốt, bầu chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân;

Tuyên truyền đậm nét về bầu không khí phấn khởi, tin tưởng, lạc quan của cử tri cả nước tự giác tham gia đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, khẳng định cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, là Ngày hội của toàn dân (ngày 15/3/2026).

Đánh giá cao hoạt động của Tiểu ban thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, trong bối cảnh chưa đầy 2 tuần sẽ diễn ra cuộc bầu cử - một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước – công tác thông tin tuyên truyền đang bước vào giai đoạn cao điểm, yêu cầu phải được triển khai đồng bộ, bảo đảm kịp thời, chính xác, thống nhất, toàn diện, sinh động và đúng định hướng, đồng thời chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cao điểm về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu; tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử theo đúng quy định của pháp luật.

Phản ánh đậm nét không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân cả nước hướng tới ngày bầu cử; tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận xã hội, góp phần tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử. Khẩn trương hoàn thiện đầy đủ các điều kiện tổ chức họp báo trước ngày bầu cử; rà soát kỹ nội dung, chương trình, kịch bản điều hành; chuẩn bị đầy đủ tài liệu, số liệu chính xác, cập nhật và thống nhất.

Tổ chức vận hành Trung tâm Báo chí theo đúng đề án đã được phê duyệt; rà soát, hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, phương án điều phối thông tin và phân công nhân sự trực trong thời gian cao điểm. Ban hành hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp trong ngày bầu cử, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn hệ thống và kỷ luật thông tin.

Tập trung làm tốt vai trò đầu mối cung cấp thông tin chính thống, được phép công khai cho báo chí: Chú ý cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Hội đồng bầu cử quốc gia; các thông tin, tài liệu về tình hình bầu cử ở địa phương.

z7582766759518-877977c8b22c1268ec18253f6da7de3c-1231.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Trong giai đoạn cao điểm trước ngày bầu cử, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường theo dõi sát sao, nắm chắc tình hình báo chí, truyền thông và mạng xã hội; kịp thời phát hiện các thông tin sai lệch, xuyên tạc (nếu có) để báo cáo, tham mưu xử lý theo thẩm quyền; đồng thời, chủ động cung cấp thông tin chính thống nhằm định hướng dư luận, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả với các cơ quan trung ương và địa phương; bảo đảm cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin thông suốt, kịp thời; thống nhất nội dung, số liệu và thông điệp tuyên truyền từ trung ương đến cơ sở, tránh chồng chéo, sai lệch.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đơn vị phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Có thể bạn quan tâm

Cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Sáng 12/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Đà Nẵng dự hội nghị.

Toàn cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: HỮU HƯNG - VI SA)

Khẳng định tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với sự phát triển quan hệ Việt-Trung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn các nhân sĩ hữu nghị tiếp tục là những người gìn giữ tình hữu nghị, kết nối tình cảm giữa nhân dân hai nước và mở đường cho các hình thức hợp tác mới; góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, bền vững, lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 2. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2

Sáng 12/10, tại tỉnh Phú Thọ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946-19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm tặng cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ cho Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico là nghị sĩ Pedro Vázquez González. (Ảnh: TTXVN)

Lan tỏa khát vọng Việt Nam hùng cường

Khởi nguồn từ cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutierrez trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8 vừa qua.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Khối Cận lâm sàng và Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Từ năm 2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ngày 19/8/2026, Ban Bí thư tiếp tục ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.

Bài 2: Những ngôi mộ không tên

Tiếng vọng Hòn Hèo: Những ngôi mộ không tên

Tiếng nổ rạng sáng 1/3/1968 khép lại hải trình của Tàu C235. Nhưng trên vùng núi đá Hòn Hèo, một cuộc chiến khác lại bắt đầu: cuộc chiến sinh tồn giữa thương tích, đói khát của những thủy thủ còn sống và cuộc tìm kiếm âm thầm, nghẹn ngào của những người ở bến đi chôn cất đồng đội giữa mưa đạn càn quét.

Một góc thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: THANH HƯƠNG)

Bồi đắp niềm tin từ lắng nghe và đối thoại với Nhân dân

Mô hình “Trà tối cùng người dân” ở xã Quang Trung, thành phố Bắc Ninh đã mở ra không gian đối thoại mới để cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; tạo kênh tuyên truyền chủ trương, chính sách gần gũi, dễ tiếp cận, đồng thời xác định những việc cần làm ngay từ cơ sở.

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc; Triều cường tại Đồng Nai vượt đỉnh lịch sử, nhiều khu dân cư ngập sâu; Người dân được từ chối thủ tục hành chính trái quy định; Camera AI ghi nhận hơn 18.000 trường hợp vi phạm giao thông trong tháng 9 tại Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc, chiều tối 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe giới thiệu về mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Chiều 11/10, ngay sau khi đến Thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Khoảng 11 giờ 25 phút trưa 11/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.