Sáng mãi ngọn lửa “Kỷ luật và Đồng tâm”

Hơn nửa thế kỷ đã qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), các thế hệ cán bộ, công nhân Công ty Tuyển than Cửa Ông luôn thắp sáng ngọn lửa truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Toàn cảnh các nhà máy, hệ thống sàng tuyển và cảng bốc rót than của Công ty Tuyển than Cửa Ông.
Toàn cảnh các nhà máy, hệ thống sàng tuyển và cảng bốc rót than của Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Nhà sàng Cửa Ông do Pháp xây dựng từ năm 1894 đến năm 1924 mới hoàn thiện và đi vào hoạt động, đến nay đã gần 100 năm. Lịch sử còn mãi khắc ghi hình ảnh người thanh niên cộng sản trẻ tuổi Ngô Huy Tăng, đêm ngày 6, rạng ngày ngày 7/11/1929 đã anh dũng treo lá cờ đỏ búa liềm trên cầu Poóc tích số 1 để kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, mở đầu cho thời kỳ đấu tranh bất khuất ở Vùng Than, mà đỉnh cao là cuộc Tổng bãi công vang dội của 3 vạn thợ mỏ Quảng Ninh ngày 12/11/1936.

Ngày 24/4/1955, vùng Mỏ hoàn toàn giải phóng, hình ảnh người thợ điện Lê Văn Hiển (Anh hùng Lao động đầu tiên của Vùng mỏ) với bàn tay, khối óc và nhiệt huyết cách mạng đã đưa nhà sàng, bến cảng phục hồi trở lại sản xuất trong thời gian chưa đầy một tháng. Với phẩm chất cần cù, sáng tạo, công nhân bến Cửa Ông đã hoàn thành kế hoạch 3 năm "cải tạo kinh tế theo con đường xã hội chủ nghĩa".

co-7.jpg
Hệ thống máy đánh đống, bốc rót than HITACHI của Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Từ một phân xưởng của mỏ Cẩm Phả, ngày 20/8/1960, Xí nghiệp Bến Cửa Ông đã được thành lập, có 1.629 cán bộ, công nhân, 7 chi bộ với 155 đảng viên, 2 cán bộ trung cấp, công nhân chủ yếu là lao động phổ thông. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, công nhân xí nghiệp đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, thi đua lao động, sản xuất.

Đất nước thống nhất, Tuyển than Cửa Ông được xem như một nhân tố quan trọng trong sự nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế sau chiến tranh. Trong giai đoạn từ 1974 đến 1985, xí nghiệp không ngừng được đầu tư, mở rộng.

Ngày 20/7/1980, nhà máy Tuyển than 2 với công nghệ của Ba Lan cùng các thiết bị đánh đống, bốc, rót HITACHI của Nhật, đầu máy TY7E của Liên Xô, toa xe 30 tấn của Rumani được đưa vào sử dụng… đã tạo nên một diện mạo mới của Tuyển than Cửa Ông.

Năm 1986, xí nghiệp xây dựng nhà máy Tuyển than 3 và đưa tuyến đường sắt Cửa Ông-Cao Sơn vào khai thác. Năm 2001, Xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông đã được đổi tên thành Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Năm 2009, Công ty Tuyển than Cửa Ông cải tạo nâng cấp nhà máy Tuyển than 1, nâng công suất từ 2 triệu lên 3,5 triệu tấn một năm; cùng dây chuyền công nghệ của nhà máy Tuyển than 2, Tuyển than 3 đưa tổng công suất sàng tuyển của Công ty lên 12 triệu tấn/năm, góp phần để ngành than tăng nhanh sản lượng.

co-2.jpg
Công nhân vận hành, giám sát thiết bị tại nhà máy sàng tuyển của Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Đã hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Công ty Tuyển than Cửa Ông ngày nay vẫn luôn mạnh mẽ, kiên cường, phát huy mạnh mẽ tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng mỏ, ngày đêm thi đua lao động, sản xuất, tiếp tục lập nên những kỳ tích mới, xứng đáng với truyền thống hào hùng của đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2020-2025, nhiều dự án trọng điểm của Công ty được thực hiện, đánh dấu bước đột phá trong công nghệ, đầu tư thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và bảo vệ môi trường.

Năm 2021, Công ty đưa Nhà máy sàng Tuyển than Khe Chàm với công suất 7 triệu tấn/năm vào vận hành, đây là công trình được Tập đoàn gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; hoàn thành dự án hoàn thiện công nghệ chế biến than tại Nhà máy tuyển than 3.

Năm 2024 đưa vào sử dụng Trạm trung chuyển than thương phẩm Phân xưởng Tuyển than 4. Trong 3 năm 2023-2025 hoàn thành 2 dự án Hệ thống điều khiển và tự động hóa Phân xưởng Tuyển than 2.

co-5.jpg
Hệ thống băng tải than xuống phương tiện của Công ty tuyển than Cửa Ông.

Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông Nguyễn Anh Chương cho biết: “Trong 5 năm qua, công ty đã triển khai và hoàn thành hơn 200 công trình, phần việc với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng. Trong đó có nhiều công trình trọng điểm mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, có ý nghĩa lớn được Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam khen thưởng và ghi nhận, xứng đáng lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam”.

Theo đó, kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2024 của công ty cụ thể: Than mua mỏ đạt: 63,23 triệu tấn; than sản xuất đạt 54,93 triệu tấn; than tiêu thụ đạt: 57,83 triệu tấn; doanh thu tổng số đạt 107.098 tỷ đồng... Tổng mức đầu tư đạt 1.362 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 869,33 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 407 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động năm 2024 đạt hơn 15 triệu đồng/người/tháng.

co-8.jpg
Hệ thống máy phun sương cao áp dập bụi bảo vệ môi trường tại khu vực sản xuất của công ty.

Nổi bật trong 5 năm qua là các phong trào thi đua như phong trào giành năng suất dẫn đầu, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh; thi đua đảm nhận các công trình, phần việc khó. Thi đua bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; thi đua xây dựng các điển hình tiên tiến, người lao động xuất sắc tiêu biểu; phong trào thi đua "Doanh nghiệp vì người lao động", văn hóa thể thao, phong trào doanh nghiệp giỏi, doanh nhân tiêu biểu; Thi đua Quyết thắng; “Một triệu sáng kiến, nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”…

Trong chiến lược phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam “Từ tài nguyên khoáng sản và nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh”, đến nay công ty đã tinh gọn còn 3000 cán bộ, công nhân và người lao động, 12 phòng, 11 phân xưởng và 1 Trung tâm thể thao văn hóa.

Giai đoạn 2025-2027 tiếp tục phấn đấu tinh giảm 20% lao động so với hiện nay. Trong 5 năm trở lại đây, công ty đã có hơn 3.000 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế với giá trị làm lợi hơn 35 tỷ đồng. Bước vào kỷ nguyên mới, Công ty thực hiện tốt phương châm “Tự động hóa-Số hóa-Môi trường xanh-Sản xuất tuần hoàn”.

co-9.jpg
Dây chuyển vận chuyển, bốc rót, tiêu thụ than hiện đại của Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Một trong những thành công và để lại dấu ấn của công ty là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề về công tác an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường. Đây cũng chính là quá trình hiện thực hóa chủ trương sản xuất tuần hoàn và phát triển ngành than theo hướng bền vững.

Công ty đã vận hành hiệu quả dự án vận chuyển đá thải vào mỏ, giải quyết bài toán về khâu đổ thải, góp phần hoàn nguyên môi trường sau quá trình khai thác than các mỏ khu vực Cẩm Phả; đầu tư các hệ thống phun sương cao áp, máng hứng than rơi, kiểm soát tốt các yếu tố gây ô nhiễm trong quá trình sản xuất; duy trì hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO...

Năm 2015, Công ty được Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng giải thưởng Môi trường Việt Nam; đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 14001: 2015 về công tác môi trường và cũng là doanh nghiệp duy nhất của ngành than và đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh được nhận danh hiệu này; năm 2025, công ty quyết tâm hoàn thành mục tiêu tạo vành đai xanh, đưa công viên vào trong nhà máy.

co-6.jpg
Tàu vào nhận than tại Công ty Tuyển than Cửa Ông phục vụ cho các ngành kinh tế của đất nước.

Đến với Tuyển than Cửa Ông hôm nay, bên Vịnh Bái Tử Long xinh đẹp là những hàng dừa rì rào trước gió, cùng vườn cây quanh năm xanh bóng mát. Điểm xuyết cho bức tranh rực rỡ, bản giao hưởng của biển và than ấy là những vườn hoa ngát hương, bốn mùa đua sắc thắm; là vườn cây trĩu quả và những công viên sinh thái xanh mát trong lòng nhà máy.

Có thể khẳng định, trong hơn nửa thế kỷ qua, Công ty Tuyển than Cửa Ông luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu của ngành than và tỉnh Quảng Ninh về hiệu quả sản xuất kinh doanh và các hoạt động văn hóa, thể thao, từ thiện xã hội.

Với những thành tích xuất sắc trong cuộc kháng chiến cứu nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Tập thể cán bộ, công nhân và người lao động công ty đã được Đảng, Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhất, cùng nhiều danh hiệu cao quý khác...

65 năm - một hành trình được viết lên bởi công sức, trí tuệ và tâm huyết của những người thợ mỏ. Với niềm tin sắt son vào Đảng và khát vọng vì một tương lai tươi sáng, mỗi người thợ nơi đây luôn đoàn kết, phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng mỏ góp phần tạo nên hình ảnh và thương hiệu Tuyển than Cửa Ông trong hành trình phát triển đầy tự hào của ngành Than- Khoáng sản Việt Nam cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện thành công khát vọng xây dựng Tổ quốc Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Trải qua 65 xây dựng và phát triển, đến nay, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã có một cơ ngơi khang trang với tổng giá trị hơn 3.000 tỷ đồng; vận chuyển hơn 300 triệu tấn than nguyên khai; nhập khẩu hơn 5 triệu tấn than; sàng tuyển, chế biến hơn 296 triệu tấn than sạch; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Đời sống, thu nhập của người người lao động ngày càng được nâng lên; năm 2024, tiền lương bình quân đã đạt hơn 15 triệu đồng/người/tháng; 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 14 triệu đồng/người/tháng.

Có thể bạn quan tâm

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát tiêu thụ mận hậu Sơn La ngay tại vùng trồng.

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tiêu thụ mận hậu Sơn La

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, mận hậu Sơn La sẽ được đưa vào hệ thống hàng trăm điểm bán lẻ thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), góp phần đưa đặc sản mận hậu, được ví như “cherry của Việt Nam”, đến gần hơn với người tiêu dùng, quảng bá nông sản vùng miền, nâng tầm đặc sản địa phương.

Thợ mỏ Hạ Long hô vang An toàn trước giờ vào ca sản xuất.

Ngành than chăm lo cho thợ lò, bảo đảm an toàn lao động

Hơn 30 năm qua, từ khi Tổng Công ty Than Việt Nam, nay là Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam-TKV (năm 1994) thành lập, ngành than không chỉ khẳng định vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, mà còn vững vàng với phương châm nền tảng, lấy con người làm trung tâm, an toàn làm điểm tựa.

Trang sức được chế tác từ bạc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Sáng 16/5, giá bạc tiếp đà quay đầu giảm mạnh

Sáng 16/5, giá bạc thế giới giảm mạnh so phiên hôm qua, giao dịch quanh ngưỡng 75,84 USD/ounce. Nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm ở cả 2 chiều mua-bán, nhưng với biên độ hẹp hơn so đà giảm của thị trường thế giới.

Đóng gói bưởi xuất khẩu tại Công ty Vina T&T Group. (Ảnh: MINH ANH)

Lực đẩy mới cho ngành rau quả

Đầu quý II/2026, bưởi Việt Nam đã chính thức có mặt tại thị trường Australia, trong khi Nghị định thư xuất khẩu chính ngạch bưởi, chanh sang Trung Quốc được ký kết đã mở ra dư địa tăng trưởng mới cho ngành rau quả.

Lực lượng hải quan đang kiểm tra hàng hóa nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả mạo nhãn hiệu.

Phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ qua tuyến biên giới phía bắc

Lực lượng hải quan đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến biên giới phía bắc và liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc liên quan hàng hóa nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng đã qua sử dụng và hàng không khai báo, với số lượng lên tới hàng chục nghìn sản phẩm.

EVNNPC chủ động theo dõi sát diễn biến phụ tải.

EVNNPC: Đồng bộ giải pháp bảo đảm điện mùa nắng nóng và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống

Trong bối cảnh miền bắc bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng với nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và sinh hoạt của nhân dân.

[Infographic] VN-Index tiếp tục có tuần thứ 8 liên tiếp tăng điểm từ vùng đáy quanh 1.600 điểm lên vùng giá 1.920 điểm

[Infographic] VN-Index tiếp tục có tuần thứ 8 liên tiếp tăng điểm từ vùng đáy quanh 1.600 điểm lên vùng giá 1.920 điểm

Đầu tuần, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh và phục hồi tốt trong 2 phiên cuối tuần. Kết phiên 15/5, VN-Index tăng nhẹ 0,33% lên mức 1.921,60 điểm, vượt lên giá cao nhất tháng 1/2026. Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch giảm 3,6% so tuần trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị -3.860 tỷ đồng trên HoSE.

Đông đảo đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tham gia sự kiện roadshow tư vấn cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam.

Hơn 80 doanh nghiệp lớn tham gia “cuộc đua” tư vấn dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam

Chiều 15/5, Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng - chủ đầu tư bước lập nghiên cứu báo cáo khả thi) phối hợp với Liên danh tư vấn EVRC (đơn vị tư vấn hỗ trợ dự án) tổ chức roadshow dịch vụ tư vấn lập nghiên cứu báo cáo khả thi (bao gồm thiết kế FEED) dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam (gói thầu tư vấn TV02).

Ảnh minh họa.

VN-Index giảm điểm do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ và phần mềm

Phiên giao dịch ngày 15/5, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến kém tích cực khi lực bán gia tăng tại các nhóm ngân hàng, bán lẻ và phần mềm, trong bối cảnh nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh bán ròng. Điểm sáng thuộc về nhóm năng lượng tăng mạnh 4,25%, song chưa đủ giúp VN-Index tránh khỏi phiên giảm điểm.

Tọa đàm "Giải pháp nào kích cầu hàng không - du lịch trong tình hình mới", do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 15/5.

Kích cầu hàng không-du lịch trong tình hình mới

Cao điểm du lịch hè năm nay, thị trường hàng không-du lịch bộc lộ rõ nhiều khó khăn khi sức mua có dấu hiệu chững lại. Áp lực vận hành tại các cảng hàng không-sân bay khá lớn, hoạt động du lịch và lữ hành bị ảnh hưởng, hành khách thắt chặt chi tiêu. Cần có giải pháp để kích cầu du lịch-hàng không trong thời gian tới.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa trao tặng giấy khen cho khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

Sản xuất, sử dụng điện mặt trời ở Thanh Hóa

Thời gian gần đây, các tấm pin năng lượng mặt trời dần xuất hiện nhiều trên các mái nhà dân ở vùng thượng du Thanh Hóa. Ngoài nguồn điện lưới quốc gia, hiện nay những gia đình có khả năng mạnh dạn đầu tư hệ thống tích nhiệt từ ánh sáng mặt trời, sản xuất thành điện phục vụ sản xuất, đời sống.