Dấu ấn 100 năm Nhà sàng than Cửa Ông

Đã 64 năm, từ một Nhà máy sàng than nhỏ bé với cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu do thực dân Pháp để lại. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, bộ ngành, chính quyền địa phương và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, bằng công sức, trí tuệ của mình, các thế hệ cán bộ, công nhân viên Công ty Tuyển than Cửa Ông đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, thắp sáng ngọn lửa truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng mỏ Quảng Ninh, dựng xây Công ty có một cơ ngơi khang trang với tổng giá trị hơn 3.000 tỷ đồng.
Nhà sàng than Cửa Ông những năm 1924.
Nhà sàng than Cửa Ông những năm 1924.

Nhắc tới Tuyển than Cửa Ông là nhắc tới một trong những đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh trong sản xuất kinh doanh và các hoạt động văn hóa thể thao; từ thiện xã hội. Đời sống, thu nhập của người thợ Tuyển than không ngừng được nâng lên. 6 tháng đầu năm 2024, tiền lương bình quân cán bộ công nhân viên Công ty đạt hơn 14 triệu đồng/người/tháng.

Toàn cảnh mặt bằng sản xuất Công ty Tuyển than Cửa Ông ngày nay.

Toàn cảnh mặt bằng sản xuất Công ty Tuyển than Cửa Ông ngày nay.

Từ năm 1960 đến nay, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã vận chuyển hơn 300 triệu tấn than nguyên khai; nhập khẩu hơn 4,5 triệu tấn than; sàng tuyển, chế biến, đóng góp cho nền công nghiệp nước nhà hơn 290 triệu tấn than sạch; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế đất nước.

Tàu vào nhận than tại Cảng Cửa Ông.

Tàu vào nhận than tại Cảng Cửa Ông.

Đã hơn nửa thế kỷ nhưng Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn đang ở tuổi thanh xuân, mạnh mẽ, kiên cường và căng tràn sức sống; âm vang giai điệu của biển và than hằng ngày tô thắm thêm vẻ đẹp của mảnh đất địa linh, nơi có Nhà sàng Cửa Ông với hành trình 100 năm tuổi với những người thợ Tuyển than Cửa Ông đang ngày đêm thi đua lao động sản xuất, khắc nên những dấu ấn trường tồn cùng lịch sử và tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống của đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông Đỗ Văn Tăng động viên khen thưởng các cán bộ, công nhân viên có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông Đỗ Văn Tăng động viên khen thưởng các cán bộ, công nhân viên có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất.

Trong suốt hành trình phát triển của Công ty, dấu ấn văn hóa thợ mỏ đã thấm sâu trong máu thịt của người Tuyển than Cửa Ông; trong từng con đường, ngõ nhỏ; từng phố thợ và ở mỗi gia đình cán bộ, công nhân. Tiếng còi tầm âm vang và hình ảnh những đoàn tàu nối nhau vào ra trên bến cảng cùng nhịp máy sàng reo theo muôn vàn dòng suối than lấp lánh đã trở nên thân thuộc gắn bó với biết bao thế hệ công nhân; in sâu trong ký ức của những người đã sống, làm việc ở nơi đây.

Đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, công nhân viên Công ty Tuyển than Cửa Ông ngày càng được quan tâm thỏa đáng.

Đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, công nhân viên Công ty Tuyển than Cửa Ông ngày càng được quan tâm thỏa đáng.

Hỗ trợ xây nhà "Mái ấm Công đoàn" cho những gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong Công ty.

Hỗ trợ xây nhà "Mái ấm Công đoàn" cho những gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong Công ty.

Đến với Tuyển than Cửa Ông hôm nay, trên “con đường thơ mộng” bên Vịnh Bái Tử Long xinh đẹp và huyền ảo, những hàng phi lao rì rào trước gió cùng vườn cây xanh quanh năm tỏa bóng mát. Điểm xuyết cho bức tranh rực rỡ, bản giao hưởng của biển và than ấy là những vườn hoa ngát hương, bốn mùa đua sắc thắm; là vườn cây trĩu quả và rất nhiều những công viên cây xanh trong lòng nhà máy. Ghi nhận những đóng góp của Công ty Tuyển than Cửa Ông trong phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, năm 2015, Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng giải thưởng Môi trường Việt Nam và cũng là doanh nghiệp duy nhất của Tập đoàn và đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh được nhận danh hiệu này.

Môi trường làm việc luôn được Công ty Tuyển than Cửa Ông quan tâm, đầu tư, bảo đảm điều kiện làm việc tốt nhất cho cán bộ, công nhân viên.

Môi trường làm việc luôn được Công ty Tuyển than Cửa Ông quan tâm, đầu tư, bảo đảm điều kiện làm việc tốt nhất cho cán bộ, công nhân viên.

Một nét đẹp lấp lánh trong chiều dài lịch sử 64 năm qua, Tuyển than Cửa Ông luôn tự hào, không chỉ là tốc độ tăng trưởng mà còn là cả bề dày tri thức của đội ngũ công nhân biết khẳng định mình, tỏa sáng vẻ đẹp trí tuệ bởi sự năng động, sáng tạo.

Mô hình công viên xanh trong lòng nhà máy đã được Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện thành công.

Mô hình công viên xanh trong lòng nhà máy đã được Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện thành công.

Chỉ tính riêng 5 năm trở lại đây, Công ty đã triển khai mạnh mẽ ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ; đột phá ở mô hình cơ giới hóa-tự động hóa-tin học hóa, thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình của TKV. Đã có hơn 2.000 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế với giá trị làm lợi hơn 30 tỷ đồng.

Trụ sở Công ty được xây dựng khang trang.

Trụ sở Công ty được xây dựng khang trang.

Khắc sâu trong trái tim mỗi cán bộ, công nhân viên Công ty Tuyển than Cửa Ông luôn có một tình yêu, niềm tự hào bởi nơi đây đã ghi nhận sự đóng góp không ngừng nghỉ của biết bao thế hệ công nhân và chính họ hôm nay đang tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, tiếp nối hành trình 100 năm, viết tiếp những trang sử mới, xây dựng Công ty và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững, góp phần thực hiện thành công khát vọng xây dựng tổ quốc Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp than-Khoáng sản Việt Nam khen thưởng cho các đơn vị của Công ty Tuyển than Cửa Ông đã có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp than-Khoáng sản Việt Nam khen thưởng cho các đơn vị của Công ty Tuyển than Cửa Ông đã có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.