Ra mắt tác phẩm văn học thiếu nhi được Giải Sách hay nhất năm 2021 của Đài Loan (Trung Quốc)

Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách văn học thiếu nhi của tác giả Bành Tố Hoa mang tên “Khi bà nội mặc bikini”, từng được trao giải thưởng Sách hay nhất cho thiếu niên và trẻ em năm 2021 của Đài Loan (Trung Quốc).

Cuốn sách "Khi bà nội mặc bikini". (Ảnh: Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam)
Cuốn sách "Khi bà nội mặc bikini". (Ảnh: Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam)

“Khi bà nội mặc bikini” bắt đầu bằng sự “mất tích tập thể” của những người bà dưới góc nhìn kể chuyện của Khải Đình, cháu gái mười một tuổi của bà Tố Anh. Cô bé đã đồng hành cùng các bà trong hành trình du lịch này với sự ngây thơ, nghịch ngợm nhưng cũng vô cùng thông minh và hiểu chuyện của mình.

Bốn bà nội âm thầm lên kế hoạch đến Đài Đông, tuy rằng lý do của họ khác nhau nhưng nguyên nhân ban đầu là vì bà A Chu phát hiện ra “một thứ không ổn” trong ngực mình. Tình tiết bà A Chu bị nghi mắc ung thư vú không chỉ được xem như chất xúc tác cho sự phát triển cốt truyện mà còn giữ vai trò cốt lõi của câu chuyện. Xây dựng hình ảnh nhân vật từ một thiếu nữ đang tuổi dậy thì đến nhóm phụ nữ đã cập bến tuổi già, tác giả đều có dụng ý tập trung khám phá trải nghiệm thể chất của phụ nữ và ngợi ca thiên tính nữ của nhân loại.

Quyết định “mất tích” của nhóm bốn bà nội cũng chính là quyết định vượt thoát khỏi những định kiến xã hội và tự tin thể hiện bản thân. Nhưng đối với những người phụ nữ phương Đông, quá trình chuyển đổi này đầy tính thách thức, bởi vì trong quá trình trưởng thành, hầu hết phụ nữ đều tiếp nhận những giá trị văn hóa được gia đình, xã hội thừa nhận và xây dựng cho mình hình ảnh một “người phụ nữ tốt”. Một khi họ bắt đầu lắng nghe tiếng gọi từ bên trong, họ thường phải đối mặt với sự ngăn cản từ gia đình, xã hội, sự xung đột nội tâm và cả sự hoài nghi chính mình.

khibanoi.jpg

Cuốn sách được chia thành nhiều câu chuyện, mỗi câu chuyện là một hành trình riêng, từ những chuyến đi du lịch đến những buổi tiệc tùng bất ngờ, cho đến những khoảnh khắc sâu lắng trong gia đình. Tác giả khéo léo lồng ghép các yếu tố văn hóa và truyền thống, giúp độc giả hiểu rõ hơn về sự thay đổi trong nhận thức của xã hội đối với phụ nữ ở mọi lứa tuổi.

Thông qua cuốn sách, tác giả gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về sự tự do và chấp nhận bản thân. Vì thế, “Khi bà nội mặc bikini” không chỉ là cuốn sách dành cho trẻ em, mà còn dành cho tất cả những ai từng cảm thấy bị ràng buộc bởi những định kiến, kỳ vọng của xã hội. Hơn thế nữa, nó còn là câu chuyện ấm áp về tình thân trong mỗi gia đình.

Cuốn sách là một trong những tác phẩm văn học thiếu nhi nổi bật của Đài Loan (Trung Quốc), từng được chọn vào danh mục sách khuyến đọc cho chương trình “Khởi đầu đọc sách” cho học sinh trung học và tiểu học năm 2023. Đặc biệt, cuốn sách từng giành giải thưởng Sách hay nhất cho thiếu niên và trẻ em năm 2021 và được đề cử trong Giải thưởng Sách hay của Thư viện Thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) năm 2021.

Tác giả Bành Tố Hoa tốt nghiệp Học viện Văn học thiếu nhi của Đại học Quốc gia Đài Đông, từng giành được nhiều giải thưởng sách thiếu nhi ở Đài Loan (Trung Quốc), bao gồm Giải thưởng Văn học dành cho Trẻ em Chiu Ko và Giải thưởng Văn học Trẻ em Đào Viên cùng nhiều giải thưởng khác.

Cuốn sách do dịch giả Nguyễn Thị Vân Khánh chuyển ngữ, cô tốt nghiệp ngành Biên phiên dịch tiếng Anh và Biên phiên dịch tiếng Trung tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện là Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng (Đại học Sư phạm Thủ đô, Bắc Kinh, Trung Quốc).

Dịch giả Nguyễn Thị Vân Khánh từng chuyển ngữ các tác phẩm như “Chậm để trải nghiệm, chậm để tận hưởng, chậm để trưởng thành”, “Rèn luyện tư duy trong công việc”, “EQ đừng để cảm xúc hạ gục bản thân”, “Metaverse tái định hình không gian Marketing”.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.