Ra mắt Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà - tỉnh Hậu Giang

Phương châm hoạt động của Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà - tỉnh Hậu Giang là chăm lo, hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần cùng với tỉnh không để bất cứ học sinh, sinh viên nào vì nghèo mà bỏ học, cùng chăm lo tốt cho sự nghiệp “trồng người”.
Nghi thức ra mắt Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà–tỉnh Hậu Giang.
Nghi thức ra mắt Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà–tỉnh Hậu Giang.

Sáng 23/11, tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ ra mắt Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà - tỉnh Hậu Giang.

Dự lễ có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; lãnh đạo các đơn vị đồng hành là Công ty cổ phần Him Lam và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienvietPost Bank).

Nguồn quỹ ban đầu là 30 tỷ đồng, trong đó, Đại tướng Phạm Văn Trà ủng hộ 15 tỷ đồng, Công ty cổ phần Him Lam đóng góp 5 tỷ đồng và LienvietPost Bank đóng góp 10 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phạm Văn Trà chia sẻ, trong suốt 11 năm (1964-1975) tham gia chiến đấu trên mảnh đất Long Mỹ (Hậu Giang), ông đã 9 lần bị thương và được quân, dân nơi đây hết lòng đùm bọc, chở che. Những tình cảm thân thiết ấy ông mãi khắc ghi trong tâm khảm của mình.

Để tri ân, thời gian qua, Đại tướng Phạm Văn Trà đã vận động và đóng góp hỗ trợ xây dựng hơn 400 căn nhà đồng đội, hơn 720 căn nhà tình nghĩa.

“Trong điều kiện Hậu Giang còn khó khăn, việc thành lập quỹ khuyến học không gì khác hơn là giúp các cháu có điều kiện đi học tốt hơn, đóng góp một phần nhỏ của mình cho sự nghiệp giáo dục thế hệ sau”, Đại tướng Phạm Văn Trà chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh gửi lời cám ơn trước tấm chân tình, sự quan tâm chia sẻ khó khăn của Đại tướng Phạm Văn Trà và các đơn vị đồng hành luôn ủng hộ Hậu Giang trong thời gian qua.

Đồng chí Đồng Văn Thanh tin tưởng, Quỹ khuyến học Phạm Văn Trà - tỉnh Hậu Giang sẽ góp phần tiếp thêm động lực, niềm tin cho các em học sinh, sinh viên Hậu Giang có thêm điều kiện thực hiện ước mơ, hoài bão về một tương lai tươi đẹp hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh cần phối hợp tốt với Ban điều hành quỹ; phải hết sức công tâm, khách quan, trách nhiệm trong việc xác định, lựa chọn đối tượng thụ hưởng nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn quỹ đóng góp.

Đồng thời, kêu gọi sự tham gia đóng góp, ủng hộ của tất cả các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trong và ngoài tỉnh tiếp tục có những đóng góp cho Quỹ Khuyến học Phạm Văn Trà–tỉnh Hậu Giang ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.

 Niềm tin từ những viên gạch đầu tiên.

Giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Niềm tin từ những viên gạch đầu tiên

Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường chuyên biệt không chỉ là những ngôi trường mới khang trang, hiện đại, mà còn là sự quan tâm đặc biệt, sự chăm lo chu đáo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - những vùng đất biên cương giàu truyền thống cách mạng.