Ra mắt cuốn sách “Hà Giang - miền đá nở hoa”

Sáng 4/4, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Hà Giang phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Công ty Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm giới thiệu cuốn sách “Hà Giang - miền đá nở hoa” do tác giả Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ biên.
Các khách mời trong buổi tọa đàm về cuốn sách "Hà Giang - miền đá nở hoa".
Các khách mời trong buổi tọa đàm về cuốn sách "Hà Giang - miền đá nở hoa".

Với 12 bài viết được sắp xếp khoa học, cuốn sách chứa đựng một lượng thông tin tương đối đầy đủ về mảnh đất và con người Hà Giang, giúp bạn đọc hiểu hơn về sự hòa quyện, gắn kết giữa những nét văn hóa đặc trưng và cảnh sắc nên thơ, độc đáo mà tạo hóa đã ban tặng cho nơi đây.

Theo đó, “Hà Giang - miền đá nở hoa” đưa độc giả trải qua một hành trình khám phá mảnh đất miền biên viễn Hà Giang đẹp tựa tranh vẽ rực rỡ sắc màu của những dãy núi đá tai mèo hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang trải dài vô tận hay những thảm hoa tam giác mạch bung nở giữa thời tiết khắc nghiệt của miền cao nguyên đá, đến cột cờ Lũng Cú khắc sâu lòng tự hào dân tộc, phố cổ Đồng Văn lưu đậm dấu ấn thời gian, thung lũng Sủng Là như đóa hoa giữa đất trời, cung đường đèo Mã Pì Lèng uốn lượn giữa thiên nhiên bao la, hay làng cổ Nặm Đăm bình yên, ấm áp tình người...

Bìa cuốn sách "Hà Giang - miền đá nở hoa".

Bìa cuốn sách "Hà Giang - miền đá nở hoa".

Những thanh âm, sắc màu tươi đẹp của Hà Giang luôn ghi dấu vào miền nhớ của mỗi du khách về một vùng đất hiện thân cho sức sống mãnh liệt, vươn lên từ những khắc nghiệt, khô cằn...

Tại buổi giao lưu, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời là chủ biên cuốn sách - cho biết những người thực hiện cuốn sách ý thức rõ rằng hiểu về Hà Giang đã khó, viết về Hà Giang sẽ càng khó hơn, bởi không dễ có thể lý giải trọn vẹn những câu hỏi như tại sao giữa mênh mông đá xám, những tưởng mọi thứ đều lụi tàn, đứng im, Hà Giang lại bung tỏa bức tranh đa sắc về lịch sử, văn hóa, ẩm thực và những nét bản sắc độc đáo của đồng bào các dân tộc đẹp đến như vậy; tại sao ở nơi lạnh giá mà tình người luôn ấm nồng và tràn đầy đến thế…

“Chúng tôi quyết định lên với Hà Giang, cùng nghiên cứu, cùng lắng nghe, cảm nhận những câu chuyện về Hà Giang để đưa ra những đặc tả sâu sắc nhất, những ký sự, trải nghiệm chân thực nhất như trong ấn phẩm các bạn đang cầm trên tay”, ông Nguyễn Thái Bình chia sẻ.

Tặng quà cho các độc giả có câu trả lời chính xác về Hà Giang.

Tặng quà cho các độc giả có câu trả lời chính xác về Hà Giang.

Hiện nay, Hà Giang đang ngày càng đổi mới, khởi sắc, và theo đó du lịch Hà Giang cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Việc xuất bản cuốn sách sẽ góp quảng bá cho du lịch Hà Giang, đưa Hà Giang đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế, trở thành điểm đến ngày càng yêu thích hơn với du khách.

Cuốn sách “Hà Giang - miền đá nở hoa” được ra mắt trong khuôn khổ Không gian Văn hóa, du lịch Hà Giang tại Thành phố Hồ Chí Minh, chính vì thế, cuốn sách sẽ càng có cơ hội đến với độc giả một cách thật sinh động, gần gũi, trong một không gian đậm chất văn hóa Hà Giang.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.