Quyến rũ thời trang thổ cẩm và âm nhạc Tây Nguyên bên hồ Xuân Hương-Đà Lạt

Chương trình thời trang thổ cẩm trên âm hưởng những ca khúc về Tây Nguyên bên hồ Xuân Hương thơ mộng của phố núi Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã thu hút đông đảo người xem.

Chiều 1/9, tại không gian triển lãm Thiên đường Tây Nguyên bên hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, diễn ra buổi trình diễn thời trang thổ cẩm kết hợp âm nhạc Tây Nguyên.

Đây là một trong những sự kiện chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023), do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt và Công ty TNHH Vietnam Silk House tổ chức.

Buổi trình diễn có sự tham gia của 40 nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu, với hơn 200 bộ trang phục áo dài và thời trang trên nền vải thổ cẩm được nghệ nhân dệt bằng sợi tơ tằm tự nhiên, do nhà thiết kế Minh Hạnh và các cộng sự thực hiện.

Nhà thiết kế Minh Hạnh chia sẻ: “Ở miền đất cao nguyên này, tôi đã gặp rất nhiều vốn quý. Trong đó, chất liệu thổ cẩm truyền thống là một trong những vốn quý mà chúng tôi, những người làm thiết kế thời trang có trách nhiệm phát triển để thổ cẩm trở thành chất liệu truyền thống mang tính thời đại”.

Các bộ sưu tập độc đáo và quyến rũ do 10 nhà thiết kế có tên tuổi trong làng thời trang trong nước và quốc tế thiết kế.

Nghệ thuật thời trang thổ cẩm là sự kết nối những giá trị truyền thống và hiện đại, được các nhà sáng tạo thiết kế sinh động, phù hợp khuynh hướng thời trang.

“Nhiều người e ngại khi gọi thổ cẩm là thời trang, thì hôm nay, chúng tôi đã “giải mã” bằng những bộ sưu tập, bằng màu sắc. Cảm ơn những người đồng bào dân tộc Tây Nguyên đã cùng chúng tôi tạo ra cảm xúc hồn nhiên và trong sáng”, nhà thiết kế Minh Hạnh chia sẻ.

Tại không gian này, người dân phố núi Đà Lạt và du khách đã nhiều lần được thưởng thức những bữa tiệc thời trang thổ cẩm và tơ lụa Bảo Lộc.

Hôm nay, một lần nữa, họ được bay bổng với nghệ thuật thổ cẩm và âm nhạc Tây Nguyên giữa không gian lãng mạn xứ ngàn hoa.

Tại buổi trình diễn, người dân và du khách được hòa mình vào không gian triển lãm Thiên đường Tây Nguyên, với những ngôi nhà truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, cùng gần 6.000 cổ vật văn hóa của nhà sưu tập Đặng Minh Tâm (thành phố Đà Lạt).

Cũng tại không gian Thiên đường Tây Nguyên, công chúng còn được thưởng lãm sự kết hợp tài tình những bức tranh phong cảnh Đà Lạt trên nền lụa Vietnam Silk House.

Sự kết hợp khéo léo, tinh tế và nghệ thuật, thời trang trên nền vải thổ cẩm được nghệ nhân dệt bằng những sợi tơ tằm tự nhiên đã quyến rũ giới mộ điệu.

Theo nhà thiết kế Minh Hạnh, Đà Lạt có sự giao hòa giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Xưa, thổ cẩm ẩn khuất trong sâu thẳm đại ngàn. Nay, thổ cẩm đã hiện diện trên sàn diễn thời trang và hấp dẫn giới mộ điệu trong nước và quốc tế.

Với sự thành công của chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt Đặng Quang Tú bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sự chung tay, đồng hành của các nghệ sĩ, diễn viên, nhà thiết kế, các nghệ nhân Vietnam Silk House. Đặc biệt là nhà thiết kế Minh Hạnh, nhà sưu tập Đặng Minh Tâm, đã luôn dành tâm huyết cho ngành tơ lụa và công tác gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa Tây Nguyên.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cùng nhà thiết kế Minh Hạnh (đội mũ) và Chủ tịch HĐTV Vietnam Silk House Huỳnh Tấn Phước tại chương trình thời trang thổ cẩm.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cùng nhà thiết kế Minh Hạnh (đội mũ) và Chủ tịch HĐTV Vietnam Silk House Huỳnh Tấn Phước tại chương trình thời trang thổ cẩm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt Đặng Quang Tú kỳ vọng, chương trình hôm nay có thể truyền tải, thể hiện mong muốn gìn giữ, bảo tồn và phát huy được những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây nguyên. Từ đó, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội và văn hóa địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.