Quảng Nam tìm giải pháp phát triển du lịch biển

Chiều 19/7, tại thành phố Hội An, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo về phát triển du lịch biển và gặp gỡ doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn Bá Sơn cho biết, việc tổ chức hội thảo này nhằm góp phần phản ánh nguyện vọng của doanh nghiệp du lịch tới các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương tới địa phương, để từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Qua đó, khơi dậy và phát huy thế mạnh của du lịch Quảng Nam, khai thác tối ưu tài nguyên du lịch biển nói riêng và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động du lịch nói chung.

Tại hội thảo này, các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng, những vấn đề tồn tại trong phát triển du lịch biển; đề xuất những giải pháp nhằm điều chỉnh những bất cập trong hoạt động du lịch biển.

Các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp phát triển du lịch đêm.

Các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp phát triển du lịch đêm.

Nhiều ý kiến cho rằng, thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã có nhiều chủ trương liên quan đến việc khai thác tiềm năng và lợi thế của khu vực ven biển phục vụ phát triển du lịch.

Những chính sách này đã thu hút được nhiều nhà đầu tư đến Quảng Nam, phát triển nhiều dự án du lịch lớn ở khu vực phía đông của tỉnh như: Khu nghỉ dưỡng phức hợp Nam Hội An-Hoiana, Tui Blue Nam Hội An, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An… mang lại sự tiện nghi đẳng cấp quốc tế phục vụ khách du lịch đến tham quan và nghĩ dưỡng tại Quảng Nam.

Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối các khu nghĩ dưỡng ven biển với sân bay Chu Lai, sân bay quốc tế Đà Nẵng, với cảng Kỳ Hà và cảng biển du lịch Cửa Đại, các khu điểm du lịch biển như An Bàng (thành phố Hội An), Cửa Khe (huyện Thăng Bình), Tam Thanh (thành phố Tam Kỳ), Tam Tiến, Tam Hải (huyện Núi Thành) đã được xây dựng và khai thác thông qua tuyến đường ven biển Võ Chí Công và hệ thống đường thanh niên ven biển, góp phần thúc đẩy du lịch biển phát triển.

Một số đại biểu nhìn nhận, việc khai thác du lịch biển của Quảng Nam thời gian qua được đánh giá chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có. Hoạt động du lịch biển chủ yếu tập trung tại thành phố Hội An, việc phát huy, khai thác giá trị tài nguyên cho các hoạt động du lịch biển chỉ dừng ở khai thác ven bờ.

Công tác bảo tồn tài nguyên, bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch vùng ven biển chưa được thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa các ngành trong việc xây dựng các chính sách phát triển du lịch còn thiếu chặt chẽ, từ việc xây dựng quy hoạch, ban hành cơ chế, chính sách, đến hướng dẫn thực hiện pháp luật liên quan đến phát triển du lịch biển.

Hiện, hoạt động du lịch cơ bản phục hồi, nhưng doanh nghiệp du lịch vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh và phát triển sản phẩm do các quy định về lãi suất vay, bảo hiểm, thuế, các quy định về thuê đất, thủ tục đầu tư, quy định về phòng cháy, chữa cháy, quy định về hoạt động ban đêm...

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu ghi nhận, đánh giá các những kết quả đạt được, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan cần tích cực hỗ trợ, song hành cùng các doanh nghiệp, chia sẻ khó khăn, giúp doanh nghiệp từng bước khắc phục những tồn tại, vướng mắc để phát triển.

Các cơ quan chức năng và các địa phương tập trung triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ về lãi suất, vay, bảo hiểm; phối hợp tháo gỡ vướng mắc, xử lý khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai.

Đối với phát triển du lịch biển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu theo hướng: Bổ sung quy hoạch sử dụng bờ biển, mặt biển vào quy hoạch của tỉnh, tổ chức không gian, phân vùng sử dụng phù hợp đối với từng loại sản phẩm du lịch biển trên cơ sở đánh giá sức chứa và quản lý sức chứa các điểm đến.

Đảo Cù Lao Chàm có nhiều lợi thế phát triển du lịch biển.

Đảo Cù Lao Chàm có nhiều lợi thế phát triển du lịch biển.

Chú trọng vấn đề phân kỳ phát triển, không phát triển ồ ạt; phát triển các sản phẩm đa dạng cả về loại hình và chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của các thị trường, phân khúc thị trường khác nhau góp phần giảm cạnh tranh trực tiếp.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tham mưu cơ chế của tỉnh, trên cơ sở vận dụng hợp lý các quy định hiện hành của Chính phủ, của bộ, ngành liên quan, để xem xét cấp phép cho các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động thể thao, du lịch gắn với với biển, các hoạt động thể thao dưới nước.

Trước hết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn đầu tư để tôn tạo các danh lam, thắng cảnh, phát triển làng nghề, phục dựng các lễ hội, xây dựng các công trình văn hóa, các khu vui chơi giải trí hiện đại.

Mặt khác, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tăng cường phối hợp, liên kết trong quản lý và phát triển du lịch, nhất là đẩy mạnh phát triển và khai thác các loại hình sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp, du lịch tham quan kết hợp hội thảo, mua sắm…

Nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ để khôi phục, phát triển du lịch do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai và các tác động tiêu cực khác, cũng như các chính sách liên quan đến hoạt động du lịch biển.

“Hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân ven biển chuyển đổi nghề từ các hoạt động có nguy cơ xâm hại, tác động tiêu cực đến biển sang bảo vệ, bảo tồn, tạo sinh kế bền vững, việc làm mới ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với hoạt động du lịch biển”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu lưu ý.

Có thể bạn quan tâm

Tàu thuyền của ngư dân tấp nập ở cầu cảng Côn Đảo. (Ảnh PHẠM MỘNG)

Côn Đảo những mùa nắng bình yên

Giữa trùng khơi những ngày nắng tháng 3, Côn Đảo hiện lên xanh biếc với những con đường rợp bóng bàng cổ thụ, những hàng hoa giấy rực rỡ trên con đường từ sân bay về tới trung tâm tạo nên vẻ đẹp thanh bình cho vùng đảo nhỏ. 

Du khách Pháp tìm hiểu các sản phẩm du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch toàn cầu năm 2026 diễn ra ở Thủ đô Paris. (Ảnh: TTXVN)

Sức hút mạnh mẽ của điểm đến Việt Nam trong mắt du khách Pháp

Tại Hội chợ Du lịch toàn cầu năm 2026, Việt Nam cùng nhiều quốc gia trong khu vực châu Á như Nepal, Ấn Độ, Thái Lan... được giới thiệu như những điểm đến giàu trải nghiệm cho du khách quốc tế. Theo đó, di sản văn hóa, ẩm thực đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên phong phú là những yếu tố giúp thương hiệu Việt để lại nhiều ấn tượng.

Khung cảnh bầu trời Phú Quốc rực rỡ về đêm. (Ảnh: TTXVN)

Hành trình phát triển của điểm đến Phú Quốc trên bản đồ du lịch thế giới

Việc liên tiếp thăng hạng trong bảng xếp hạng 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á do độc giả toàn cầu bình chọn cho thấy, sức hấp dẫn của Phú Quốc không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên mà còn từ hệ sinh thái du lịch ngày càng hoàn chỉnh - nơi nghỉ dưỡng, giải trí, kiến trúc và trải nghiệm được kết nối trong cùng một điểm đến.

Vietnam Airlines tổ chức sự kiện công bố đường bay thẳng Hà Nội-Amsterdam (Hà Lan) tại sân bay Amsterdam Schiphol.

Vietnam Airlines xúc tiến thương mại tại thị trường châu Âu

Vietnam Airlines đã tổ chức sự kiện công bố đường bay thẳng Hà Nội-Amsterdam (Hà Lan) tại sân bay Amsterdam Schiphol, đồng thời triển khai chương trình xúc tiến thị trường và kết nối các doanh nghiệp du lịch hàng đầu châu Âu nhằm giới thiệu đường bay mới, quảng bá rộng rãi điểm đến Việt Nam tới cộng đồng đối tác trong khu vực.

Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và các điểm lưu niệm được quy hoạch khoảng 454ha, trải rộng khu vực lân cận.

“Địa chỉ đỏ” giáo dục lòng yêu nước

Tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 để sẵn sàng đón du khách và phục vụ Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 do địa phương tổ chức. 

Du khách trảy hội chùa Hương. (Ảnh: LÊ PHÚ)

Nguồn tài nguyên chiến lược giúp phát triển du lịch

Không chỉ mở ra không gian để mỗi người được tìm về nguồn cội, "chạm" vào những giá trị lịch sử-văn hóa đặc sắc, mà các lễ hội đang cho thấy tiềm năng, thế mạnh, trở thành nguồn tài nguyên chiến lược giúp thúc đẩy du lịch, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa.

Khám phá Hà Nội đa trải nghiệm tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026

Từ ngày 13-15/3 sẽ diễn ra Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Hà Nội - Du lịch xanh, trải nghiệm số” tại Công viên Thống Nhất. Sự kiện thường niên này nhằm quảng bá hình ảnh Thủ đô như một điểm đến hấp dẫn, đa trải nghiệm, kết hợp hài hòa giữa giá trị di sản truyền thống và xu hướng du lịch hiện đại.

Đi chợ chiều là đặc điểm của tháng lễ Ramadan ở Algeria. Các phiên chợ thường mở muộn và kết thúc khá sớm.

Khám phá lễ xả chay Ramadan tại Algeria

Khi mặt trời lặn, đánh dấu kết thúc một ngày nhịn ăn, các gia đình Algeria lại quây quần bên bàn ăn để bắt đầu bữa xả chay (iftar) - nghi thức quan trọng trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Không chỉ là một thời khắc thiêng liêng, iftar còn mang ý nghĩa gắn kết gia đình và cộng đồng trong xã hội Algeria.

Một Khánh Hòa mộc mạc, yên bình và đầy bản sắc được đề cập trong ấn phẩm điện tử "Du lịch nông thôn" của Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Khám phá nông thôn Việt Nam qua lăng kính đa phương tiện

Trong dòng chảy của kỷ nguyên số, công nghệ không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn trở thành nhịp cầu kết nối cảm xúc. Nắm bắt điều này, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) vừa ra mắt ấn phẩm điện tử chuyên đề "Du lịch nông thôn", mang đến một không gian trải nghiệm sống động, gần gũi về làng quê Việt Nam.

Nhà của người Lô Lô ở thôn Lô Lô Chải - nơi giành giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất" năm 2025. (Ảnh: TTXVN)

Mở đăng ký giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất” lần thứ 6

Giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất" được tổ chức nhằm nâng cao vai trò của du lịch trong việc bảo vệ các làng quê vùng nông thôn, bao gồm cảnh quan, hệ thống tri thức, sự đa dạng sinh học và văn hóa, cùng với đó là các hoạt động địa phương như nông, lâm, chăn nuôi, thủy sản và ẩm thực.