Với các em nhỏ, nhất là trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số ở những xã vùng sâu, vùng xa, mùa hè tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn thương tích, đuối nước. Công tác chăm lo các em cần được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm.
Nỗ lực giảm thiểu nguy cơ
Với tỷ lệ trẻ em chiếm hơn 36,8% dân số, những năm qua, Xã Đăk Hà đã chú trọng huy động nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các điểm vui chơi cộng đồng, sân bóng, khu sinh hoạt thiếu nhi; đồng thời từng bước cải thiện điều kiện học tập tại các trường trên địa bàn.
Tuy nhiên, thực tế còn không ít nỗi lo. Một số vụ tai nạn thương tích ở trẻ em vẫn xảy ra, nhất là đuối nước và tai nạn giao thông. Đáng quan tâm hơn, tình trạng trẻ em thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình trong dịp hè cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bạo lực, xâm hại trẻ em và các hành vi lệch chuẩn trong môi trường học đường.
Tại thôn Đăk La 4, gia đình anh A Đảo có hai con nhỏ đang học tiểu học. Trước đây, do bận mưu sinh, anh chị thường để các con tự chơi quanh khu vực kênh mương, ao hồ gần nhà. “Nhiều lúc nghe tin ở nơi khác có trẻ bị đuối nước cũng lo lắm. Từ khi địa phương tăng cường tuyên truyền, gia đình tôi ý thức hơn, thường xuyên nhắc nhở và quản lý các cháu chặt chẽ hơn”, anh Đảo chia sẻ. Không riêng gia đình anh Đảo, nhận thức của nhiều hộ dân trên địa bàn về trách nhiệm bảo vệ con em đã có chuyển biến tích cực. Đây là kết quả từ sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động.
Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Hà Trương Văn Thành cho biết, cùng với phát triển kinh tế-xã hội, Đăk Hà xác định phòng, chống tai nạn thương tích và bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm. Từ các buổi họp dân, sinh hoạt cộng đồng đến hệ thống truyền thanh cơ sở, những nội dung về phòng tránh đuối nước, an toàn giao thông, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng chống xâm hại trẻ em được truyền tải thường xuyên, phù hợp từng nhóm đối tượng. Song song việc tuyên truyền, địa phương cũng rà soát các khu vực nguy hiểm như ao hồ, suối, kênh mương để cắm biển cảnh báo; vận động người dân chủ động rào chắn khu vực nước sâu quanh nhà nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn.
Để bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đạt hiệu quả, công tác phòng, chống bạo lực gia đình và bạo lực học đường được địa phương chú trọng lồng ghép trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục. Các trường học trên địa bàn cũng tích cực phối hợp phụ huynh để nắm bắt tâm lý học sinh, giúp các em có thêm hành trang bảo vệ bản thân. Nhiều mô hình “trường học an toàn”, “lớp học thân thiện”, “ngôi nhà an toàn cho trẻ” từng bước phát huy hiệu quả.
Thầy Lê Khả Đại, Tổng phụ trách liên đội Trường tiểu học Kim Đồng cho biết, trước kỳ nghỉ hè, nhà trường tổ chức nhiều buổi ngoại khóa hướng dẫn kỹ năng bơi lội, kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm, đồng thời giáo dục học sinh nhận diện các hành vi bạo lực, xâm hại để biết cách phòng tránh và kịp thời thông báo cho người lớn khi cần thiết.
Chung tay vì trẻ em dân tộc thiểu số
Một trong những điểm sáng trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em ở Đăk Hà là vai trò của các tổ chức đoàn thể. Theo chị Phạm Thị Thanh Vân, Bí thư Đoàn xã, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ trong dịp hè, Đoàn Thanh niên phối hợp Hội phụ nữ và các trường học tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như sinh hoạt hè, lớp năng khiếu, hoạt động văn nghệ, thể thao, đọc sách và giáo dục kỹ năng sống. “Chúng tôi mong muốn giúp các em có môi trường vui chơi bổ ích, hạn chế tiếp xúc các nguy cơ tiêu cực, đồng thời nâng cao nhận thức của phụ huynh trong việc quan tâm, đồng hành cùng con em”, chị Vân cho biết.
Tại xã Đăk Pxi, nơi hơn 90% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng được đặc biệt quan tâm. Theo đồng chí Phạm Thị Thương, Bí thư Đảng ủy xã, việc bảo đảm điều kiện học tập, vui chơi và phát triển toàn diện cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất quan trọng. “Chúng tôi luôn xác định, bảo vệ và chăm sóc trẻ em không phải là trách nhiệm của riêng ngành nào, mà là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”, đồng chí Thương nhấn mạnh.
Cùng với chăm lo đời sống vật chất, địa phương cũng chú trọng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phòng ngừa bạo lực học đường và các hành vi xâm hại trẻ em. Các tổ hòa giải, tổ bảo vệ trẻ em cộng đồng được củng cố, kịp thời nắm bắt và xử lý các vụ việc phát sinh liên quan đến trẻ em ngay từ cơ sở.
Thời gian tới, xã Đăk Pxi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao; đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội hóa để xây dựng các điểm vui chơi an toàn cho trẻ em. Công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội cũng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện bạo lực, xâm hại hoặc vi phạm quyền trẻ em.