Phường đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh triển khai mô hình cụm trạm sạc-tủ đổi pin

Sáng 6/12, Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ra mắt cụm trạm sạc-tủ đổi pin xe máy điện và mô hình “Công sở xanh-thân thiện với môi trường”.

Lễ ra mắt cụm trạm sạc-tủ đổi pin xe máy điện và mô hình “Công sở xanh-thân thiện với môi trường” tại Trụ sở Ủy ban nhân dân phường.
Lễ ra mắt cụm trạm sạc-tủ đổi pin xe máy điện và mô hình “Công sở xanh-thân thiện với môi trường” tại Trụ sở Ủy ban nhân dân phường.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm thực hiện các mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh về chuyển đổi năng lượng xanh, cải thiện chất lượng môi trường đô thị và từng bước giảm phát thải khí nhà kính theo chủ trương chung của Chính phủ.

Phường Bình Trưng cũng là phường đầu tiên trong 168 phường, xã trên địa bàn thành phố triển khai mô hình cụm trạm sạc-tủ đổi pin, đánh dấu bước đi tiên phong trong chuyển đổi xanh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Quốc Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết, trong những năm gần đây, vấn đề suy giảm chất lượng không khí và biến đổi khí hậu đã trở thành thách thức lớn đối với các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Phát triển giao thông xanh, hướng đến sử dụng xe điện đang là xu thế tất yếu và bền vững. Nhận thức rõ điều đó, Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng đã chủ động phối hợp cùng các đơn vị và Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green để triển khai cụm trạm sạc-tủ đổi pin xe máy điện ngay tại khuôn viên 3 trụ sở (Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Công an phường).

“Việc đưa cụm trạm vào hoạt động không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức và người dân sử dụng phương tiện xanh mà còn góp phần giảm tiếng ồn, giảm khí thải độc hại và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng”, ông Trường nhấn mạnh.

p-btrung-2978.jpg
Cụm trạm sạc và tủ đổi pin xe máy điện tại trụ sở Công an phường - một trong 3 địa điểm sáng nay ra mắt trên địa bàn phường.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai mô hình, Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green đã đồng hành, hỗ trợ phường Bình Trưng một cách tích cực và trách nhiệm. Công ty đã tài trợ toàn bộ chi phí lắp đặt hệ thống, trang thiết bị kỹ thuật, chi phí quản lý vận hành, bảo dưỡng định kỳ và toàn bộ tiền điện phục vụ hoạt động trạm sạc đến hết tháng 6 năm 2027. Đây là sự hỗ trợ hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần đồng hành cùng chính quyền cơ sở trong thúc đẩy chuyển đổi xanh, góp phần giảm gánh nặng ngân sách và tạo điều kiện thuận lợi để các mô hình mới được triển khai hiệu quả, bền vững.

Song song với việc ra mắt cụm trạm sạc và tủ đổi pin xe máy điện, phường cũng triển khai mô hình “Công sở xanh-thân thiện với môi trường” với nhiều nội dung thiết thực và đồng bộ, cụ thể như: Tăng cường mảng xanh trong khuôn viên cơ quan, tạo không gian làm việc trong lành, thân thiện; hình thành thói quen giao thông xanh, tạo nền tảng để cán bộ, công chức và nhân dân từng bước chuyển đổi sang phương tiện thân thiện môi trường; xây dựng môi trường làm việc văn minh, sạch đẹp, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm sử dụng giấy tờ hành chính, tiến tới mô hình “cơ quan không giấy, công sở thông minh”, hoạt động hiệu quả, minh bạch.

p-btrung-1.jpg
Phường đang tích cực triển khai mô hình “Công sở xanh-thân thiện với môi trường”.

Với tinh thần tiên phong, trách nhiệm và sự đồng thuận của toàn thể hệ thống chính trị, mô hình “Công sở xanh-thân thiện với môi trường” cùng cụm trạm sạc-tủ đổi pin xe máy điện sẽ trở thành điểm nhấn mới trong công tác xây dựng phường Bình Trưng văn minh-hiện đại-an toàn-thân thiện với môi trường.

Ông Trường cho biết, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân phường sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động xanh, tăng cường truyền thông và huy động sự tham gia của người dân để xây dựng phường ngày một phát triển bền vững hơn.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.