Trước đó, ngày 5/6, tại Kỳ họp lần thứ 38 của Hội đồng điều phối quốc tế Chương trình con người và sinh quyển của UNESCO (MAB-ICC) diễn ra tại thành phố Hernandarias, Cộng hòa Paraguay, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị chính thức được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới thứ 12 của Việt Nam được UNESCO công nhận.
[Infographic] Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam No - Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam và Lào
Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng có tổng diện tích 515.830ha. Trong đó, vùng lõi 123.326ha, vùng đệm 220.055ha, vùng chuyển tiếp 172.449ha.
Danh hiệu này thêm lần nữa khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu về đa dạng sinh học, hệ sinh thái và cảnh quan thiên nhiên độc đáo của Phong Nha-Kẻ Bàng; đồng thời ghi nhận những nỗ lực bền bỉ trong công tác bảo tồn thiên nhiên, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển bền vững của địa phương.
Danh hiệu mới này đánh dấu lần thứ 3 Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh ở tầm quốc tế, sau 2 lần được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới đầu tiên ở Đông Nam Á.