Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm việc với 5 địa phương nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 24/8, Tổ công tác số 06 của Chính phủ do đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao làm Tổ trưởng làm việc với các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ đôn đốc tình hình sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại buổi làm việc, 5 tỉnh: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ đang có những bước tiến mạnh mẽ về kinh tế, sản xuất và đầu tư công trong 7 tháng đầu năm 2025. Các địa phương đã chủ động thích ứng và vượt qua những khó khăn chung, thể hiện qua việc đẩy mạnh thực hiện các dự án trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Tổng giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa của 5 tỉnh đạt tốc độ tăng khá; thu hút đầu tư trong 8 tháng đầu năm đều đạt kết quả tích cực. Công tác giải ngân vốn đầu tư công của các tỉnh, ước tính đến ngày 31/8/2025 là 31.307,4 tỷ đồng, đạt 58,5% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức ước giải ngân trung bình của cả nước (43,2%).

quangcanh.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm đã được khởi công và khánh thành, mở ra không gian phát triển mới cho cả vùng. Bên cạnh tăng trưởng kinh tế, công tác an sinh xã hội cũng được các địa phương quan tâm đặc biệt. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng đã thực hiện đạt 100% kế hoạch; tỉnh Phú Thọ thực hiện đạt 94%, dự kiến hoàn thành 100% kế hoạch vào cuối tháng 8/2025.

Về triển khai chính quyền địa phương 2 cấp của 5 tỉnh đều đã đạt được kết quả tích cực. Tổng số đơn vị hành chính cấp xã của 5 tỉnh sau sắp xếp là 448 xã, phường với diện tích 46,543 nghìn km2 (chiếm 14% diện tích cả nước). Các địa phương đã kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan cấp tỉnh, cấp xã; tổ chức thực hiện bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức diễn ra trơn tru, bảo đảm không gián đoạn hoạt động hành chính và dịch vụ công.

ndo_br_anh-3-1635.jpg
Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, GRDP 6 tháng đầu năm 2025 của tỉnh tăng 7,29%. Thu ngân sách 8 tháng ước đạt hơn 4.400 tỷ đồng, đạt hơn 72% kế hoạch.

Tỉnh thực hiện đồng bộ việc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công; 21 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 26.700 tỷ đồng, khối lượng thực hiện từ khi khởi công đến nay đạt gần 15.900 tỷ đồng. Tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng với mục tiêu năm 2025 tăng 8,61%.

Công tác vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện đồng bộ, bảo đảm ổn định tổ chức, giữ vững kỷ cương. Tuy nhiên, còn một số khó khăn về cơ sở vật chất đã xuống cấp, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình còn thấp, việc sử dụng dịch vụ của người dân còn hạn chế do thiếu kỹ năng số.

ndo_br_497a6075.jpg
Đồng chí Phan Huy Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các địa phương đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao sớm kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2026 để các địa phương có thể triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Chính phủ có cơ chế linh hoạt cho các địa phương trong việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giữa các dự án để phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt là đối với các dự án đã hoàn thành, vượt tiến độ.

Tiếp tục ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các tuyến cao tốc trên địa bàn nhằm tăng cường kết nối liên vùng và kết nối quốc tế. Các địa phương cũng đề nghị Chính phủ có cơ chế đặc thù cho việc phát triển các khu kinh tế cửa khẩu, thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận 5 tỉnh đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm và đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là công tác giải ngân vốn đầu tư công và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, trước yêu cầu mới, các địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại để hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2025.

Trong đó, tập trung cao độ, tiếp tục vận hành chính quyền 2 cấp thông suốt; nâng cấp cơ sở hạ tầng về thông tin, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; rà soát lại quy hoạch của từng địa phương; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực.

ndo_br_anh-1-826.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh phải tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả điều hành. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các Nghị quyết “bộ tứ trụ cột” (57-NQ/TW, 59-NQ/TW, 66-NQ/TW, 68-NQ/TW) của Bộ Chính trị, coi đây là động lực then chốt thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cùng với đó, các địa phương khẩn trương xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết cho 2 quý còn lại của năm 2025, gắn trách nhiệm cụ thể với từng ngành, từng lĩnh vực, từng dự án.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư nhất là đối với các dự án phát triển công nghiệp; tập trung cao nhất vào công giải ngân vốn đầu tư công theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm; chú trọng đến công tác an sinh xã hội; phát triển kinh tế cửa khẩu, biên giới.

Về kiến nghị của các tỉnh, Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành xem xét xử lý, giải quyết. Đồng chí tin tưởng với tinh thần quyết tâm, đồng thuận cao, các tỉnh sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 21/8: Giá vàng trong nước chỉ cao hơn thế giới 2 triệu đồng/lượng, mức chênh thấp nhất trong nhiều năm qua

Giá vàng thế giới hôm nay (21/8) tăng lên mức 4.542 USD/ounce trong bối cảnh thị trường tiếp tục nhận được hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn an toàn trước các rủi ro địa chính trị và sự suy yếu của USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 146,6 triệu đồng/lượng, đắt hơn giá thế giới 2 triệu đồng/lượng.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê Ismaël NaBé. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Việt Nam và Ghi-nê mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư

Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ để Ghi-nê tiếp cận thị trường ASEAN gần 700 triệu dân, đồng thời kỳ vọng Ghi-nê sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường châu Phi.

Chuỗi livestream góp phần đưa chính sách thuế đến gần hơn với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh. (Ảnh: Cục Thuế)

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026” nhằm phổ biến chính sách, hướng dẫn thực hiện và trực tiếp giải đáp những vướng mắc của người nộp thuế. Hai chương trình đầu tiên sẽ được phát trong tháng 8/2026.

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Việc được Trung Quốc cấp thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sẽ góp phần mở rộng năng lực tham gia chuỗi xuất khẩu chính ngạch của sầu riêng Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Trung Quốc phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng Đắk Lắk

Ngày 20/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa thông báo chấp thuận cấp thêm cho tỉnh Đắk Lắk 140 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 4.321,88ha và chấp thuận cấp thêm 31 mã số cơ sở đóng gói, có tổng diện tích 91.135m2, công suất khoảng 5.470 tấn/ngày.

Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng của thị trường bất động sản. (Ảnh: HNV)

Người mua bất động sản chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang ưu tiên giá trị thực

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy niềm tin thị trường đang cải thiện nhưng người mua không còn ra quyết định chủ yếu dựa trên kỳ vọng giá tăng.Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng.

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX). (Ảnh: LPBank)

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Năm 2025, LPBank đóng góp 3.298 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng hơn 3 lần so năm 2021, đưa ngân hàng vào Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả này ghi dấu hành trình mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước gia tăng năng lực tạo giá trị cho nền kinh tế.

Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. (Ảnh: KHÔI MINH)

Chuẩn hóa sổ sách, chủ động phòng ngừa rủi ro thuế

Ngày 19/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) tổ chức Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. Hội nghị cập nhật chính sách thuế, trao đổi giải pháp chuẩn hóa hồ sơ, chứng từ, nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro.

Quang cảnh triển lãm HORECFEX Vietnam 2026. (Ảnh: Công Vinh)

HORECFEX Vietnam 2026 thúc đẩy ứng dụng công nghệ, kiến tạo tương lai ngành HORECA

HORECFEX Vietnam 2026 - Diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo và cung ứng cho ngành du lịch với gần 100 gian hàng về công nghệ, nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch đã chính thức khai mạc vào sáng 20/8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng).

Tuyến đường nối phường Định Công và trục Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng đang dần về đích sau 23 năm kéo dài.

Giải cứu dự án đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài: Khi kỷ cương gắn liền với trách nhiệm

Sau 23 năm kéo dài vướng mắc giải phóng mặt bằng, pháp lý và kỹ thuật, dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng đang được tháo gỡ từ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài trong quý III/2026.

Cục trưởng Nguyễn Thu Hương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Cục Thống kê hiến kế tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Cục Thống kê do Cục trưởng Nguyễn Thu Hương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi về các động lực, kịch bản tăng trưởng cho những tháng cuối năm 2026 và định hướng năm 2030.

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng, kiến tạo xuất khẩu bền vững

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, sự phát triển nóng về diện tích, sản lượng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chất lượng, tổ chức lại vùng nguyên liệu, quản lý mã số vùng trồng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị ngành hàng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển” sáng 20/8, tại Hà Nội.

Muốn trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải tăng tốc nguồn nhân lực và năng suất

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.