Gấp rút thi công các công trình trọng điểm

Trong những ngày thu tháng 8, tranh thủ thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư và các đơn vị thi công các công trình trọng điểm ở vùng cao tỉnh Tuyên Quang đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm hoàn thành công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 183 (tỉnh Tuyên Quang) chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành công trình cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 183 (tỉnh Tuyên Quang) chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Dưới nắng thu oi ả, từng tốp công nhân vẫn miệt mài điều khiển máy móc. Tiếng động cơ vang rền suốt ngày đêm trên công trường thi công dự án cấp nước suối Sửu, phường Hà Giang 2 và dự án Đường tỉnh 183 từ xã Quang Bình đi xã Đồng Yên. Đây là hai công trình trọng điểm của tỉnh Tuyên Quang.

Ông Lương Văn Đoàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Ban đã chỉ đạo cán bộ bám sát hiện trường, sát sao, kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tăng tốc thi công tất cả hạng mục công trình. Chúng tôi coi đây là nhiệm vụ vừa có ý nghĩa kinh tế- xã hội, vừa mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Do đó, tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân đều quyết tâm về đích sớm”.

Dự án hệ thống cấp nước suối Sửu có tổng mức đầu tư hơn 323 tỷ đồng, được triển khai qua hai giai đoạn. Mục tiêu là bảo vệ, khai thác bền vững nguồn nước suối Sửu, cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho khoảng 40.000 người dân các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và các xã lân cận; đồng thời, phục vụ tưới tiêu cho khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp, trong đó có vùng trồng dược liệu, rừng đặc dụng và khu vực nông, lâm nghiệp công nghệ cao.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của chủ đầu tư, trên công trường, các tổ, đội thi công duy trì “3 ca, 4 kíp”, máy móc hoạt động liên tục. Với chuyên môn, nghiệp vụ cao, đội ngũ kỹ sư, công nhân đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như lắp đặt máy bơm, hoàn thiện khu xử lý và bể chứa, san gạt đường giao thông nội bộ để kịp tiến độ bàn giao, đưa công trình vào vận hành trước ngày 2/9. Giai đoạn 1 của dự án đã cơ bản hoàn thành toàn bộ hạng mục chính, chỉ còn lắp đặt máy bơm để chạy thử; giai đoạn 2 đã đạt 90,4% giá trị hợp đồng.

Ông Trần Quang Thục, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thống Nhất - đơn vị thi công cho biết: “Trong tháng 5 và 6, mưa kéo dài tới 20 ngày mỗi tháng, nhiều đoạn suối dâng cao khiến vận chuyển vật liệu gặp khó khăn. Từ tháng 7 đến nay, thời tiết thuận lợi cho nên công ty đã bố trí tăng ca, huy động tối đa máy móc để bù tiến độ. Hiện toàn bộ hạng mục của dự án đã sẵn sàng hoàn thiện trước ngày 25/8 để bàn giao công trình”.

Bà Ma Thị Hạnh ở phường Hà Giang 2 chia sẻ: “Tôi sống ở xã Phong Quang, nay là phường Hà Giang 2. Do điều kiện địa hình nằm trên núi cao cho nên nơi tôi sinh sống rất thiếu nước. Người dân mong công trình sớm đưa vào sử dụng để có nước sạch sinh hoạt. Khi đó, con cháu có nước bảo đảm vệ sinh, chúng tôi cũng có thể trồng thêm rau và cây ăn quả”.

Tại công trình cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 183 có tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, dài 36,5 km, tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi, đến nay đã cơ bản hoàn thành nền đường, mặt đường, cống thoát nước, toàn bộ cầu mới và cầu sửa chữa. Nhiều vướng mắc trong triển khai công trình được khắc phục, nhất là công tác giải phóng mặt bằng khi tuyến đường đi qua nhiều khu dân cư và hạ tầng kỹ thuật dày đặc. Trên công trường, từng tốp công nhân khẩn trương rải thảm nhựa, lắp đặt hệ thống cống thoát nước, hoàn thiện ta-luy và sơn kẻ đường; xe lu, xe san gạt, máy trải nhựa hoạt động liên tục, tạo nên không khí lao động sôi nổi.

Giám đốc Quản lý dự án Đường tỉnh 183 Nguyễn Thanh Lương cho biết: “Công tác giải phóng mặt bằng là thách thức lớn nhất, nhưng cũng đã giải quyết xong. Khi mặt bằng được bàn giao, chúng tôi lập tức tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục để rút ngắn tiến độ. Dự kiến đến ngày 26/8, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành, bảo đảm thông xe kỹ thuật trước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9”.

Tuyến Đường tỉnh 183 khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa, giảm chi phí vận tải, mở ra cơ hội phát triển các khu sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục cho người dân các xã Quang Bình, Đồng Yên. Ông Hoàng Văn Lợi, hộ kinh doanh dịch vụ vận tải ở xã Quang Bình cho biết: “Hiện nay, dù một số hạng mục vẫn đang hoàn thiện nhưng đi lại đã thuận tiện hơn nhiều so với trước. Khi hoàn thành, chắc chắn thời gian vận chuyển hàng hóa sẽ rút ngắn, chi phí giảm, hàng về chợ nhanh hơn, tươi hơn. Việc buôn bán của tiểu thương như chúng tôi sẽ thuận lợi hơn rất nhiều”.

“Cùng với ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, việc đưa hai công trình vào sử dụng đúng hẹn còn khẳng định những nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu, chính quyền địa phương trong việc khắc phục khó khăn để đưa công trình về đích đúng tiến độ, tạo niềm tin cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi tại địa phương”, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Lương Văn Đoàn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ Trung tâm II tiến hành khám sàng lọc cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn Sơn La.

Khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật ở Sơn La

Ngày 6/7, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, Sở Y tế tỉnh phối hợp Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam (Trung tâm II) cùng các đơn vị tài trợ khai mạc chương trình “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng”, tổ chức khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Mưa lũ gây thiệt hại tại xã Lê Lợi, Lai Châu.

Lai Châu: Một người thiệt mạng do lũ cuốn trôi

Đêm 5/7, rạng sáng 6/7, trên địa bàn xã Lê Lợi (Lai Châu) xảy ra mưa lớn kéo dài, khiến mực nước tại các khe, suối dâng cao, xuất hiện lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá tại nhiều khu vực gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của người dân; đồng thời làm 1 người dân tại xã Lê Lợi thiệt mạng do lũ cuốn trôi.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.

Xã Tân Lạc ra mắt mô hình “Tiện ích trợ lý số”.

Động lực mới để Phú Thọ bứt phá

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Phú Thọ đạt nhiều kết quả quan trọng, từng bước đưa lĩnh vực này trở thành động lực tăng trưởng mới.

Khu nghỉ dưỡng H'Mông Village, xã Cán Tỷ được đầu tư xây dựng để kinh doanh du lịch.

Thúc đẩy kinh tế tư nhân

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết số 68) khẳng định:

Đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn tại Trường đại học Khoa học.

Đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn cho đất nước

Trường đại học Khoa học là một trong những đơn vị đầu tiên thuộc hệ thống Đại học Thái Nguyên đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn trình độ đại học. Trường đang đào tạo 60 sinh viên (dự kiến năm học 2026-2027 tiếp tục tuyển 50 sinh viên) với phương pháp đào tạo bài bản, trình độ cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai thực hiện nhiệm vụ tại xã biên giới Bát Xát.

Bền bỉ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên biên giới Lào Cai

Những ngày hè cuối tháng 6, trời nắng như “đổ lửa”, hơi nóng hắt lên từ những triền đồi bỏng rát. Thế nhưng, trên các điểm cao tại xã biên giới Bát Xát (Lào Cai), không khí tìm kiếm hài cốt các Anh hùng liệt sĩ vẫn diễn ra khẩn trương, bền bỉ.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp cán bộ, công chức xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc phục vụ người dân.

Phổ biến AI giúp cán bộ xã nâng cao năng lực

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô quản lý cấp xã tại Cao Bằng được mở rộng; địa bàn, dân số và phạm vi nhiệm vụ tăng lên, trong khi số lượng công chức chưa có sự điều chỉnh tương ứng.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn (Ảnh DUY ĐỨC)

Quan tâm, chăm lo gia đình chính sách

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tỉnh Thái Nguyên luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

27 hộ dân bản Pá Hậu, xã Chiềng Lao đã được di chuyển tái định cư an toàn.

Sơn La chủ động trước mùa mưa lũ

Chuẩn bị bước vào cao điểm mùa mưa bão năm 2026, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất dày.

Ủy ban nhân dân xã Bắc Quang ra mắt mô hình “Tuyến đường tự quản về an ninh trật tự, không có ma túy”.

Từng bước xây dựng xã, phường không ma túy

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, từng bước xây dựng xã, phường không ma túy, tạo chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự ở cơ sở, hướng tới mục tiêu xây dựng “Tỉnh không ma túy” vào năm 2030.

Tập huấn kỹ năng cấp cứu người gặp nạn trong thiên tai.

Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cho đội ngũ trưởng bản, người có uy tín tại Lai Châu

Ngày 3/7, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Vụ Chính sách (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho đội ngũ trưởng bản, người có uy tín, lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai ở cơ sở.