Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ dự lễ đóng điện cùng nhân dân bản Nặm Cứm

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, sáng 22/1, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao đã dự, chứng kiến lễ đóng điện cho bản Nặm Cứm, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên).
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn trao quà tặng các gia đình ở bản Nặm Cứm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn trao quà tặng các gia đình ở bản Nặm Cứm.

Cùng tham dự, chứng kiến lễ đóng điện, có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Mường Ảng vui mừng đón Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác dự lễ đóng điện cho nhân dân bản Nặm Cứm.

Cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Mường Ảng vui mừng đón Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác dự lễ đóng điện cho nhân dân bản Nặm Cứm.

Báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và đại biểu, nhân dân bản Nặm Cứm về quá trình xây dựng Trạm biến áp cấp điện tại Nặm Cứm, đồng chí Tô Trọng Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng, cho biết: Nặm Cứm có 72 gia đình; 100% gia đình trong bản là đồng bào dân tộc H’Mông; bản thành lập năm 1997 đến nay đã gần 30 năm nhưng không có điện vì thế cuộc sống, sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo hiện tại ở Nậm Cứm chiếm tới 98,6%.

Được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh Điện Biên, ngày 11/12/2024 Dự án cấp điện nông thôn Mường Đăng, Ngối Cáy (thuộc chương trình “Bừng sáng Điện Biên”) chính thức được khởi công tại bản Chan 3, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 43 tỷ đồng, có quy mô 16,2km đường dây trung thế, 206 cột trung thế, 10,3km đường dây hạ thế, 199 cột hạ thế; 4 trạm biến áp, 237 công tơ, 14,7km đường dây sau công tơ cho 237 gia đình của 3 bản và 2 điểm dân cư thuộc các xã: Ngối Cáy, Mường Đăng được sử dụng điện.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt và sự nỗ lực của đơn vị thi công và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân các bản, sau 40 ngày thi công, công trình cấp điện tại bản Nặm Cứm và bản Chan 3 đã hoàn thành bảo đảm cấp điện cho 73 hộ dân bản Nặm Cứm, 94 hộ dân bản Chan 3 ngay trước thềm xuân mới Ất Tỵ 2025.

Công trình hoàn thành sẽ mang nguồn điện lưới quốc gia ổn định, an toàn; tạo động lực để nhân dân các bản Nặm Cứm, Chan 3 có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, được sử dụng thiết bị điện hiện đại phục vụ sinh hoạt, cuộc sống.

Ông Mùa A Lầu, Trưởng bản Nặm Cứm, cho biết: Trước đây chưa có điện lưới thì vất vả lắm. Cả bản có vài nhà có điều kiện hơn thì mua máy điện nước chỉ đủ đốt bóng đèn sáng; sau bản được hỗ trợ thêm đèn năng lượng nhưng không ổn định và cũng không dùng được các thiết bị khác, như: tủ lạnh, ti vi… Nay thì vui mừng lắm. Có điện lưới được kéo về bản rồi; cuộc sống sẽ sang trang mới ngày càng tốt hơn…

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao quà cho các gia đình ở bản Nặm Cứm.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao quà cho các gia đình ở bản Nặm Cứm.

Chúc mừng bà con nhân dân bản Nặm Cứm đón niềm vui có điện lưới quốc gia ngay trước thềm xuân mới Ất Tỵ, đồng chí Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng ân cần căn dặn bà con sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Và đặc biệt, với việc đã có điện về bản thì bà con cần coi đây là yếu tố thuận lợi để tiếp cận thông tin, khoa học vận dụng vào đời sống, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình ngày càng tốt hơn.

Chúc nhân dân các bản Nặm Cứm, Chan 3 đón mùa xuân mới ấm áp, an lành, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã tặng 20 suất quà đến các gia đình. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cũng tặng nhiều phần quà và 73 nồi cơm điện đến các gia đình ở bản Nặm Cứm.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên trao quà động viên cán bộ, nhân dân huyện Mường Ảng.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên trao quà động viên cán bộ, nhân dân huyện Mường Ảng.

Cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Mường Ảng vui mừng chứng kiến lễ đóng điện tại trạm biến áp bản Nặm Cứm.

Cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Mường Ảng vui mừng chứng kiến lễ đóng điện tại trạm biến áp bản Nặm Cứm.

Có thể bạn quan tâm

Diện tích bị bùn đất vùi lấp do sự cố đã cơ bản được cải tạo, làm đất tơi xốp, bằng phẳng để người dân tái sản xuất.

Nỗ lực khắc phục sự cố vỡ hồ nước tuần hoàn ở Thái Nguyên

Mưa đặc biệt lớn do bão số 11 (tháng 10/2025) gây vỡ đập hồ chứa nước tuần hoàn Nhà máy luyện thép ở xã Nam Hòa (Thái Nguyên), cuốn theo lượng lớn bùn đất vùi lấp hoa màu, rừng trồng của người dân. Thời gian vừa qua, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nỗ lực khắc phục để ổn định đời sống người dân.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Khơi dậy bản sắc văn hóa qua du lịch cộng đồng

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã lựa chọn cách đi dựa vào nguồn lực bản địa. Ở vùng núi phía bắc, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, khi văn hóa truyền thống được đặt vào vị trí trung tâm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).