TKV phấn đấu tiêu thụ 50 triệu tấn than trong năm 2025

Đây là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đã được tập thể cán bộ, công nhân và người lao động Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) thống nhất, quyết tâm thực hiện tại Hội nghị người lao động năm 2025 được tổ chức tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) vào sáng 19/3.
Quang cảnh Hội nghị người lao động TKV năm 2025.
Quang cảnh Hội nghị người lao động TKV năm 2025.

Theo đó, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, năm 2025, Tập đoàn quyết tâm vượt khó, ổn định sản xuất kinh doanh, phấn đấu sản xuất và tiêu thụ 50 triệu tấn than; trong đó xuất khẩu 2 triệu tấn; Than nhập khẩu 13,2 triệu tấn, tùy theo tình hình thị trường để điều chỉnh cho phù hợp; Tổng doanh thu đạt 172,8 nghìn tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 3,4 nghìn tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước 25 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 18 triệu đồng/người/tháng.

Khai thác than hầm lò ở Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin.

Khai thác than hầm lò ở Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin.

Năm 2024, mặc dù còn gặp khó khăn, nhưng với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đội ngũ công nhân, cán bộ, người lao động toàn Tập đoàn đã phát huy nội lực, tích cực thi đua lao động sản xuất, khai thác tối đa sản lượng than-khoáng sản, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước; Doanh thu toàn Tập đoàn năm 2024 đạt 169 nghìn tỷ đồng; Tiền lương bình quân toàn của người lao động đạt gần 18 triệu đồng/người/tháng, trong đó khối than hầm lò đạt hơn 20 triệu đồng/người/tháng.

Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp Tập đoàn và các đơn vị cân đối hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng thêm quỹ lương so với kế hoạch và bổ sung lương cuối năm.

Trong năm 2024, có 7 công nhân có thu nhập hơn 700 triệu đồng, hơn 11.591 thợ lò có thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm, chiếm 47% tổng số thợ lò, tăng 8% so với thực hiện năm 2023.

Bốc rót than ở cảng Cửa Ông, Cẩm Phả.

Bốc rót than ở cảng Cửa Ông, Cẩm Phả.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-khoáng sản Việt Nam Vũ Anh Tuấn khẳng định, mặc dù gặp khó khăn nhưng Tập đoàn vẫn nỗ lực ổn định sản xuất, kinh doanh, hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tiến bộ.

Năm 2024, Tập đoàn vẫn duy trì ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động. Đặc biệt, sau cơn bão Yagi, các đơn vị đã nhanh chóng bố trí người lao động đi làm trở lại sau gần một tuần khắc phục. Một số đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh cũng đã được Tập đoàn kịp thời hỗ trợ tiền lương cho người lao động.

Năm 2024, Tập đoàn đã đầu tư 1,4 nghìn tỷ đồng cho công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động trong toàn Tập đoàn.

Đặc biệt Tập đoàn đã dành nhiều chế độ phúc lợi chăm lo tốt hơn sức khỏe, đời sống cho người lao động với tổng chi phí 22,5 tỷ đồng; tổ chức cho người đi tham quan nghỉ mát, định hướng xây dựng nhà ở công nhân hầm lò; tiếp tục phát triển mô hình đưa đón công nhân ở xa đi làm hằng ngày bằng xe giường nằm giúp các đơn vị duy trì, ổn định lực lượng lao động.

Trong năm, Tập đoàn đã chi 965 tỷ đồng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ người lao động.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn thường xuyên lắng nghe, tiếp thu giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động, đồng thời tích cực tham gia đối thoại, cùng xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, chăm lo quyền lợi, chế độ đối của người lao động.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.