Phát triển logistics mang tầm khu vực và quốc tế

Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất hội đủ các điều kiện để mở ra không gian phát triển dịch vụ logistics rộng lớn, giúp địa phương quy hoạch một cách đồng bộ và chiến lược hơn. Qua đó, thành phố kết nối các khu vực cảng biển, cảng hàng không, các khu công nghiệp một cách chặt chẽ, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội.

Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Cái Mép-Thị Vải, phường Tân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh THẾ ANH)
Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Cái Mép-Thị Vải, phường Tân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh THẾ ANH)

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, logistics chính là “mạch máu”, là “xương sống”, là yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tạo mạng lưới logistics xuyên suốt

Thành phố Hồ Chí Minh với vị trí địa lý chiến lược cùng hệ thống cảng biển, kho bãi đang ngày càng được hiện đại hóa, khẳng định vai trò không chỉ là trung tâm logistics lớn trong nước mà còn đóng vai trò kết nối với chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Các chuyên gia cho rằng, sự phát triển của hệ sinh thái logistics không chỉ là một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế thành phố, mà còn là yếu tố then chốt trong việc mở rộng không gian phát triển vùng đô thị và kinh tế toàn diện. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, hệ thống logistics hiện đại và hiệu quả sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Viện trưởng Nghiên cứu và Phát triển logistics Việt Nam, ngành logistics Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước nhiều thách thức như chi phí cao, hạ tầng hạn chế, quản lý chuỗi cung ứng phức tạp, chưa tận dụng hiệu quả công nghệ, thiếu nhân lực chất lượng cao, chất lượng dịch vụ chưa đồng nhất. Ngoài ra, hệ thống logistics cũng chịu áp lực cạnh tranh từ các tập đoàn nước ngoài, thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, phát triển bền vững chưa được ưu tiên…

Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Danh cho rằng: Chủ trương hợp nhất tỉnh Bình Dương (trước đây), Bà Rịa-Vũng Tàu (trước đây) vào Thành phố Hồ Chí Minh mở ra không gian phát triển dịch vụ logistics rộng lớn. Điều này tạo ra một "siêu đô thị" có thể tối ưu hóa cơ sở hạ tầng. Hệ thống cảng biển lớn ở Bà Rịa-Vũng Tàu (cảng Cái Mép- Thị Vải), cùng với các khu công nghiệp sầm uất ở Bình Dương và hệ thống giao thông hiện có của thành phố được liên kết hiệu quả hơn. Thay vì mỗi tỉnh, thành phố phát triển riêng lẻ, các dự án hạ tầng giao thông kết nối sẽ được ưu tiên để tạo thành một mạng lưới logistics xuyên suốt, giảm chi phí vận tải và thời gian di chuyển, tối ưu hóa hoạt động logistics của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng sẽ có đủ tiềm lực để trở thành một trung tâm logistics quốc tế, cạnh tranh trực tiếp với các nước trong khu vực.

Trụ cột quan trọng phát triển kinh tế

Để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm logistics mang tầm khu vực, các chuyên gia cho rằng, thành phố cần có một tầm nhìn quy hoạch dài hạn, đồng bộ hóa chính sách, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hoàn thiện hạ tầng logistics đa phương thức. Cùng với đó, cần có cơ chế đặc thù, liên kết hiệu quả với các tỉnh, thành phố lân cận và nâng cao khả năng thích ứng chuyển đổi số và biến đổi khí hậu. Đồng thời, chú trọng xây dựng thương hiệu “Logistics Thành phố Hồ Chí Minh” thông qua chất lượng dịch vụ, năng lực cảng, chuyển đổi số và quản trị thông minh, ưu tiên logistics đô thị xanh, giảm phát thải CO2 trong vận tải và lưu kho. Đầu tư phát triển hệ thống logistics là chiến lược chủ đạo để thành phố định hình vai trò là trung tâm logistics vùng và quốc tế, tiến tới trở thành “siêu đô thị thông minh-hậu cần tích hợp” của Đông Nam Á trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam Nguyễn Duy Minh cho biết: Xây dựng hệ thống logistics thông minh và xanh là yêu cầu cấp thiết hiện nay, với sự trợ giúp của công nghệ sẽ giúp tối ưu trong sử dụng nguồn lực. Ngoài ra, các cảng sông, cảng biển trên địa bàn thành phố cũng cần tận dụng hết tiềm năng để trung chuyển hàng hóa. Việc đẩy mạnh khai thác đường thủy cũng là một hướng tối ưu chi phí về logistics, đóng góp cho xu hướng chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

Để tạo động lực tăng trưởng mới, xây dựng ngành logistics phát triển bền vững giữ vai trò rất quan trọng. Theo định hướng quy hoạch đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics quốc tế. Thành phố xác định logistics là một ngành dịch vụ mũi nhọn, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và khu vực phía nam. Trong đó, mục tiêu chính là tăng trưởng doanh thu đóng góp vào GRDP của thành phố, giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh logistics. Các nhiệm vụ chủ yếu tập trung thực hiện trong thời gian tới là phát triển hạ tầng dịch vụ logistics theo hướng phát triển hệ thống các trung tâm logistics trên địa bàn và phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, tạo điều kiện thuận lợi, góp phần làm giảm chi phí dịch vụ logistics. Đồng thời, thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến cung ứng dịch vụ logistics và hợp tác, liên kết vùng.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.