Petrovietnam công bố chuyển đổi tên gọi và gia hạn hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Lô PM3 CAA

Ngày 9/4, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển đổi tên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam và lễ ký thỏa thuận nguyên tắc chính gia hạn hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (PSC) tại Lô PM3 CAA.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi tên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam cho lãnh đạo Petrovietnam.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi tên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam cho lãnh đạo Petrovietnam.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo của các bộ, ban, ngành liên quan tham dự buổi lễ.

Theo lãnh đạo Petrovietnam, cách định danh mới Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam khẳng định: Petrovietnam không chỉ là một tập đoàn dầu khí, năng lượng truyền thống mà là trung tâm của công nghiệp, dịch vụ và trụ cột năng lượng quốc gia – mang trong mình sứ mệnh phát triển bền vững, đổi mới công nghệ, bảo đảm an ninh năng lượng cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi tên gọi sẽ bảo đảm tổ chức và hoạt động của tập đoàn phù hợp với định hướng của Bộ Chính trị, xu hướng chuyển dịch năng lượng và cam kết Net Zero vào năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc chuyển đổi tên là dấu mốc quan trọng của Petrovietnam sau 50 năm xây dựng và phát triển, sau 64 năm truyền thống của ngành dầu khí. Đồng thời, thể hiện cam kết, quyết tâm mạnh mẽ của Petrovietnam trong quá trình chuyển đổi về chiến lược phát triển, mô hình hoạt động, khẳng định vai trò dẫn dắt, nền tảng, động lực của doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng.

Cũng theo lãnh đạo Petrovietnam, tên gọi mới không chỉ phản ánh sứ mệnh mới, tầm nhìn mới mà còn thể hiện cam kết tiên phong của tập đoàn trong đổi mới công nghệ, phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, hội nhập chuỗi năng lượng toàn cầu,…

Liên quan tới việc gia hạn hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (PSC) tại Lô PM3 CAA, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho rằng, Lô PM3 CAA thuộc khu vực chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia, là biểu tượng của sự hợp tác hiệu quả giữa hai quốc gia trong hơn 30 năm qua.

Kể từ khi hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Lô PM3 CAA được ký kết vào ngày 16/2/1989 và triển khai theo biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaysia vào năm 1992, dự án đã không ngừng phát triển, đóng góp đáng kể vào an ninh năng lượng và tăng trưởng kinh tế của cả hai nước.

Tính đến hết năm 2024, Lô PM3 CAA đã khai thác được hơn 250 triệu thùng dầu và 1.600 tỷ bộ khối khí (tương đương khoảng 43 tỷ m³ khí) cho cả hai phía Việt Nam và Malaysia, đối với phía Việt Nam cung cấp phần lớn sản lượng khí cho cụm khí-điện-đạm Cà Mau, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế khu vực Tây Nam Bộ của Việt Nam. Tổng doanh thu từ dự án đạt 25,6 tỷ USD, một con số ấn tượng, minh chứng cho sự hợp tác rất hiệu quả giữa hai nước.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cũng nhấn mạnh, việc gia hạn hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Lô PM3 CAA thêm 20 năm (từ năm 2028 đến năm 2047) là một quyết định mang tính chiến lược và quan trọng nhằm bảo đảm khai thác tối đa tài nguyên dầu khí, duy trì nguồn cung khí ổn định cho Việt Nam. Trong đó, tiếp tục khai thác hiệu quả, tận thu tài nguyên, đồng thời tiến hành các hoạt động tìm kiếm, thăm dò ở các tập vỉa sâu hơn, đem lại lợi ích lâu dài cho hai nước chủ nhà.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký thỏa thuận nguyên tắc chính gia hạn hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (PSC) tại Lô PM3 CAA.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký thỏa thuận nguyên tắc chính gia hạn hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (PSC) tại Lô PM3 CAA.

“Thăm dò khai thác dầu khí tại Lô PM3 CAA đã giúp hình thành cụm khí-điện-đạm Cà Mau, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội khu vực Tây Nam Bộ của đất nước, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng quốc gia. Việc gia hạn hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Lô PM3 CAA cho giai đoạn tiếp theo góp phần bảo đảm lâu dài nguồn cung khí cho khu vực Tây Nam Bộ nói chung và cho công nghiệp Cà Mau nói riêng”, ông Lê Ngọc Sơn khẳng định.

Ông Lê Ngọc Sơn cũng cho biết, các hệ thống khai thác, xử lý và vận chuyển dầu khí tại Lô PM3 CAA hiện hữu có thể được tận dụng như một trung tâm đầu mối xử lý để kết nối và phát triển các mỏ lân cận của cả Việt Nam và Malaysia, góp phần tối ưu chi phí, gia tăng hiệu quả khai thác chung giữa hai quốc gia.

Một trong những chiến lược quan trọng của ngành dầu khí trong tương lai là sử dụng các giếng không còn khả năng khai thác để làm nơi chôn lấp CO₂ (CCS Hub), giảm thiểu tác động đến môi trường. Việc gia hạn hợp đồng chia sản phẩm dầu khí sẽ tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các giải pháp công nghệ này, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện cam kết "Net-Zero" của Việt Nam vào năm 2050.

Ông Lê Ngọc Sơn khẳng định: Lô PM3 CAA không chỉ là một dự án dầu khí, mà còn là biểu tượng của mối quan hệ hợp tác song phương chặt chẽ giữa hai nước. Việc gia hạn hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Lô PM3 CAA thêm 20 năm cũng như gia hạn biên bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ chiến lược này, mang lại lợi ích lâu dài cho cả Việt Nam và Malaysia.

Việc gia hạn hợp đồng chia sản phẩm dầu khí 20 năm là một quyết định chưa có tiền lệ, nhưng quyết định này đã thể hiện sự cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp tục hoạt động khai thác dầu khí. Điều này cũng đặt ra những yêu cầu cao về việc tối ưu hóa khai thác, nâng cao hiệu quả vận hành và tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn, bảo vệ môi trường.

“Tổ hợp nhà thầu với sự điều hành của Hibiscus Oil & Gas Malaysia Ltd., và các bên tham gia là Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) và Petronas Carigali Sdn. Bhd. đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc tiếp tục đầu tư vào Lô PM3 CAA với cam kết tài chính tối thiểu lên đến 274 triệu USD và chi phí đầu tư khoảng 1 tỷ USD. Với kinh nghiệm và năng lực của các bên nhà thầu, việc gia hạn hợp đồng chia sản phẩm dầu khí sẽ mang lại thành công lớn hơn nữa, đóng góp vào sự phát triển kinh tế và ngoại giao của Việt Nam và Malaysia”, ông Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sự hợp tác, phát triển của hai tập đoàn trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, việc chuyển đổi tên gọi Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam không chỉ thể hiện sự phát triển lớn mạnh của tập đoàn trong 50 năm qua mà còn thể hiện vai trò, trách nhiệm lớn lao của tập đoàn trong xu thế chuyển dịch năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định: Dự án PM3 CAA đã được hai bên phát triển thành một mô hình quản lý tài nguyên chung hiệu quả và ổn định trong suốt ba thập kỷ qua. Thành công của dự án không chỉ đến từ năng lực kỹ thuật, mà còn từ sự đồng thuận chiến lược, sự tin tưởng chính trị và tinh thần đối tác trách nhiệm giữa hai quốc gia. Đây cũng chính là minh họa rõ nét mà hai nước đã không ngừng củng cố đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia, trong đó hợp tác năng lượng luôn giữ vai trò tiên phong.

Trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đứng trước yêu cầu cấp bách về chuyển đổi năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng, hai bên cần tiếp tục khai thác tài nguyên hiệu quả, ứng dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, tiến tới phát triển bền vững và thực hiện mục tiêu chung của hai bên là phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, phù hợp với các cam kết tại COP26 và COP28,…

Phó Thủ tướng hoan nghênh tinh thần chủ động và đổi mới của các bên trong việc tìm kiếm những mô hình hợp tác mới, từ phát triển hydro, điện khí, lưu trữ carbon đến mở rộng chuỗi giá trị trong ASEAN. Những hướng đi như vậy không chỉ phù hợp với định hướng chiến lược quốc gia mà còn góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về một mạng lưới kết nối hạ tầng năng lượng khu vực bền vững và đa phương hơn.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị tổ hợp nhà thầu tiếp tục phối hợp hiệu quả, triển khai thỏa thuận đúng tiến độ, an toàn, minh bạch và trên cơ sở tuân thủ pháp luật của cả hai quốc gia cũng như mở rộng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kỹ thuật với các dự án tương tự trong khu vực. Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa để các dự án hợp tác năng lượng giữa hai nước được triển khai hiệu quả, ổn định và lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Cán bộ ngành nông nghiệp và môi trường cần đổi mới tư duy, phương pháp làm việc

Sáng 5/5, phát biểu kết luận buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu, cán bộ ngành cần đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn mới.

Thị trường bất động sản đón nhận nhiều chính sách thuận lợi cho phát triển bền vững. (Ảnh: T.LAN)

Nghị quyết số 29/2026/QH16 - “cú hích chính sách” cho thị trường bất động sản thời kỳ mới

Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) nhận định, trong khi thị trường bất động sản Việt Nam đang trải qua giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng trong một chu kỳ tăng trưởng mới gắn với mục tiêu phát triển kinh tế hai con số, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 mang ý nghĩa rất quan trọng.

Ảnh minh họa.

Lực mua áp đảo, MXV-Index bật tăng lên 2.957 điểm

Phiên giao dịch ngày 4/5 cho thấy thị trường hàng hóa toàn cầu tiếp tục chịu chi phối của các yếu tố địa chính trị, với tâm điểm là căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Diễn biến này khiến nhóm năng lượng biến động mạnh theo từng nhịp tin tức.

Hợp tác xã nông nghiệp Thuận Mỹ (Tây Ninh) ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nâng cao sức cạnh tranh của nông sản

Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, tỉnh Tây Ninh đang tăng tốc chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến nông nghiệp để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản; từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo đòn bẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi tôm thẻ chân trắng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đổi thay trên quê hương Thạnh Hải

Xã Thạnh Hải (tỉnh Vĩnh Long) là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng ghi dấu những năm tháng chiến đấu kiên cường với rừng ven biển và bến tàu không số gắn liền tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ.

Toàn cảnh thi công xây dựng dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông. (Ảnh minh họa)

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Triển khai bộ công cụ KPI để siết chặt kỷ cương

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2026 cho thấy những tín hiệu tích cực với 95,44% kế hoạch đã được giao và thực hiện 14,2% số vốn giải ngân. Tuy nhiên những vướng mắc trong lập kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng … cần sớm có lời giải để đạt kế hoạch giải ngân đặt ra.

Sầu riêng là loại cây ăn trái mang lại nhiều giá trị kinh tế cho bà con xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Từ cánh đồng lúa kém hiệu quả đến vùng sản xuất giá trị cao

Từ những cánh đồng lúa kém hiệu quả, một số địa phương vùng Đông Nam Bộ đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc thay thế lúa một vụ bằng cây ăn trái, cây công nghiệp giúp nâng cao giá trị trên mỗi ha đất và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trụ sở các cơ quan Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh Bạc Liêu cũ được đề xuất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để khai thác bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư. Ảnh: TTXVN

Tháo gỡ điểm nghẽn xử lý nhà, đất dôi dư bằng cơ chế linh hoạt

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý nhà, đất dôi dư đang được xây dựng theo hướng linh hoạt, rút gọn thủ tục, xử lý các tình huống phức tạp về pháp lý, quy hoạch và hiện trạng, qua đó đẩy nhanh tiến độ khai thác nguồn lực đất đai công sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính.

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 4/5, giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực sau giai đoạn phân hóa mạnh với 169 mã tăng giá, 148 mã giảm giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị -1.030 tỷ đồng trên HoSE. 

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 4/5: VN-Index giảm nhẹ do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu bất động sản

Phiên giao dịch ngày 4/5, sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng. Áp lực bán gia tăng mạnh khiến nhiều cổ phiếu trụ lao dốc, đặc biệt là bất động sản, khiến chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,04 điểm, xuống mức 1.854,06 điểm.