Petrovietnam tiên phong bứt phá, phát triển ngang tầm khu vực và thế giới

Chiều 28/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Petrovietnam - Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia. Cùng dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo một các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trước giờ tổng kết, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức chuyển đổi Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam thành Petrovietnam - Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia.

Petrovietnam cho biết, năm 2024, tất cả các chỉ tiêu sản xuất trọng yếu còn lại đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm từ 6 - 24%, về đích trước từ 22 ngày đến 2 tháng 21 ngày. Đặc biệt, chỉ tiêu khai thác dầu thô trong nước đã hoàn thành kế hoạch cả năm 2024 trước 2 tháng 3 ngày. So với năm 2023, có 4 chỉ tiêu sản xuất trọng yếu tăng trưởng gồm: sản xuất urea tăng 4,6%; sản xuất điện tăng 25,8%; sản xuất xăng dầu (bao gồm NSRP) tăng 6,7% và sản xuất NPK tăng 19,5%. Bên cạnh đó, tất cả các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức từ 34% - đến 3,4 lần kế hoạch năm, về đích trước từ 3 đến 7 tháng và tăng trưởng cao so với năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Petrovietnam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Petrovietnam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Kết thúc năm 2024 đánh dấu việc ba năm liên tiếp Petrovietnam phá kỷ lục về tổng doanh thu toàn Tập đoàn khi vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với thời kỳ trước Covid-19 (năm 2019) và tương đương khoảng 9% tổng GDP của cả nước. Nộp ngân sách nhà nước đạt 165 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 9% tổng thu ngân sách của cả nước, tăng trưởng 52% so với thời kỳ trước Covid-19 trong bối cảnh tác động bởi chính sách giảm thuế với sản phẩm xăng dầu của Petrovietnam.

Petrovietnam tiếp tục là Tập đoàn kinh tế trụ cột, đầu tàu, góp phần quan trọng đảm bảo “5 chữ An”: an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội.

Lần đầu tiên đạt kỷ lục toàn diện về các chỉ tiêu tài chính tăng trưởng rất cao so với thời kỳ trước Covid-19 (năm 2019), bao gồm: Doanh thu hợp nhất đạt 601 nghìn tỷ đồng, tăng 51%; Doanh thu công ty mẹ - Tập đoàn đạt 270 nghìn tỷ đồng, tăng 237%; Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ - Petrovietnam đạt 35,1 nghìn tỷ đồng, tăng 45%. Lợi nhuận hợp nhất của Petrovietnam tiếp tục duy trì đạt trên 2,3 tỷ USD/năm.

Với kết quả này, Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch 5 năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chỉ sau 4 năm 2021-2024. Trong đó, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 3,5 triệu tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch 5 năm, đạt mức tăng trưởng 16,7%/năm; nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn đạt 600 nghìn tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch 5 năm, tăng trưởng 21,2%/năm. Kết quả này khẳng định Petrovietnam tiếp tục là Tập đoàn kinh tế trụ cột, đầu tàu, góp phần quan trọng đảm bảo “5 chữ An”: an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức chuyển đổi Petrovietnam - Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức chuyển đổi Petrovietnam - Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia (Ảnh: TRẦN HẢI).

Petrovietnam đã tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng điện gió ngoài khơi, tham gia chuỗi năng lượng toàn cầu mở ra không gian phát triển mới phù hợp với quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Kết luận số 76-KL/TW. Trong đó, Petrovietnam lần đầu tiên xuất khẩu sản phẩm công nghiệp dịch vụ năng lượng ngoài khơi, đánh dấu bước tiến mới của lĩnh vực năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo của Petrovietnam nói riêng và Việt Nam nói chung.

Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và tăng trưởng với mức cao, khẳng định vị thế, vai trò tiên phong dẫn dắt nền kinh tế, đóng góp hơn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước, mục tiêu và quan điểm nhất quán được tập thể lãnh đạo, người lao động Petrovietnam xác định trong năm 2025 là: “Petrovietnam - Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia: Đổi mới từ cốt lõi - Phát triển mô hình vượt trội - Hội nhập chuỗi toàn cầu - Nâng tầm tri thức năng lượng - Bứt phá trong tăng trưởng - Tạo bước chuyển xanh bền vững”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, Petrovietnam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, Petrovietnam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là năm thứ 4 liên tiếp Thủ tướng Chính phủ tới dự Hội nghị tổng kết của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, mỗi lần tới dự, Thủ tướng đều có cảm xúc tích cực, phấn khởi, tin tưởng vào Petrovietnam hơn; nêu rõ, năm 2021 phải ổn định tình hình Tập đoàn sau những biến động; năm 2022 là năm hồi phục để khắc phục hậu quả nội tại, hậu quả của đại dịch Covid-19; năm 2023 việc hồi phục đạt hiệu quả, là năm tăng tốc; năm 2024, có Kết luận 76 của Bộ Chính trị, là năm chuyển đổi, “ngọn lửa đỏ” chuyển sang “ngọn lửa xanh”; năm 2025 phải là năm bứt phá. Như vậy, trong 5 năm qua, chúng ta có những cung bậc cảm xúc khác nhau, có mục tiêu, định hướng khác nhau.

Thủ tướng bày tỏ, khi được Đảng, Nhà nước giao trọng trách Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng đã có buổi làm việc đầu tiên với ngành ngân hàng vì lúc đó, chính sách tiền tệ phải bảo đảm chủ động, linh hoạt, đi đúng hướng, bảo đảm kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng. Đơn vị thứ hai làm việc là Petrovietnam vì lúc đó đặt ra yêu cầu tái cấu trúc lại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo hướng mới. Ngày hôm nay, chúng ta có mặt tại hội nghị này đã cảm nhận được nỗi lo vơi đi nhiều và niềm tin, hy vọng nhiều hơn. Chúng ta trăn trở cần phải chuyển đổi để không phụ thuộc quá nguồn tài nguyên.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2024, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm, sự vào cuộc của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội, sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đạt mức tăng trưởng cao, tăng năng suất lao động, ổn định chính trị; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; thúc đẩy công tác đối ngoại, tăng cường quan hệ ngoại giao với nhiều nước, đối tác lớn.

Đời sống nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc, chỉ số hạnh phúc của đất nước ta tăng 11 bậc do Liên hợp quốc xếp hạng. Thủ tướng nêu bật sự nỗ lực của cả nước trong việc khắc phục hậu quả cơn bão số 3 vừa qua, thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”, “"lá lành đùm lá rách", là những điểm tựa quan trọng của dân tộc ta, làm cho truyền thống "tương thân, tương ái" của dân tộc ngày càng sáng ngời.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu ý kiến tại Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng trân trọng cảm ơn, đánh giá cao những thành tựu của Petrovietnam đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Thủ tướng nêu bật 3 kinh nghiệm quý giá: Petrovietnam đã tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp; mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo để đạt được thành quả cao nhất có thể. Điều này chúng ta cần phải tôn vinh, cổ vũ để làm những điều to lớn hơn nữa. Nắm chắc tình hình, có phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn khách quan để đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, để lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, phân công “5 rõ”: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện, rõ hiệu quả, rõ sản phẩm”.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Viettel và Petrovietnam hợp tác để chuyển giao công nghệ, sản xuất đế trụ turbine điện gió và hiện đã làm được hạng mục này, phần việc tiếp theo là nỗ lực sản xuất turbine và cánh quạt. Sự đoàn kết, thống nhất, tất cả cùng nhìn về một hướng, cầu thị lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác để tự hoàn thiện hơn, vượt qua chính mình.

Thủ tướng đề nghị, Petrovietnam cần rút ra các bài học kinh nghiệm để đảm đương được những nhiệm vụ khó khăn, nặng nề với yêu cầu đòi hỏi cao hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những cái đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ là tư tưởng không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, nhất là phải kiểm soát rủi ro vì đại bàn hoạt động ở ngoài khơi, dưới đáy biển hoặc hoạt động ở những địa bàn hết sức khó khăn; luôn phải có những phương án ứng phó nhanh nhất, hiệu quả nhất có thể, hạn chế rủi ro, không để rủi ro xảy ra.

Chúng ta phải chuyển đổi nhanh hơn, mạnh hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, thần tốc hơn, táo bạo hơn, bền vững hơn thì mới vượt qua chính mình, phù hợp tình hình. Thủ tướng nhấn mạnh coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán đúng thời điểm là yếu tố quyết định sự thành công. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành cần hiệu quả hơn, chặt chẽ hơn, có sự thấu hiểu, chia sẻ, tôn trọng nhau nhiều hơn.

Thủ tướng nêu rõ, nếu chỉ phát triển “bình bình” thì rất khó đạt 2 mục tiêu phát triển 100 năm. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc giàu mạnh và thịnh vượng. Do đó những năm tới, phải đạt mức tăng trưởng đạt 2 con số, chi phối các chỉ tiêu khác, nâng tầm quy mô nền kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về thể chế. An ninh quốc phòng là thường xuyên và trọng yếu, vừa khai thác dầu khí, vừa góp phần bảo đảm an ninh chủ quyền biển đảo; coi trọng văn hoá là sức mạnh nội sinh, “văn hoá còn thì dân tộc còn, văn hoá mất thì dân tộc mất”, trong đó phát huy truyền thống của Petrovietnam là không sợ khó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, là Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia thì Tập đoàn không thể đứng ngoài cuộc, do đó phải làm tốt, hiệu quả; Chính phủ đặt niềm tin và hy vọng vào Petrovietnam và tinh thần bứt phá, phải tiên phong trong bứt phá, tiên phong thực hiện tăng trưởng 2 con số để góp phần cùng đất nước đạt mức tăng trưởng 8% trong năm 2025. Quản trị phải đặc biệt an ninh, an toàn, vận hành phải tốt; phải bảo đảm phù hợp định hướng chiến lược vì tên của Tập đoàn không phải là bình thường, tên mới mang ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn mới, thay màu logo nhưng làm tăng giá trị thương hiệu.

Về giải pháp, Thủ tướng yêu cầu Petrovietnam tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận 76-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyển đổi hiệu quả thành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Việt Nam. Petrovietnam phải phấn đấu trở thành tập đoàn năng lượng hàng đầu, có thương hiệu của khu vực và thế giới, tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu với tinh thần “nói được làm được”, đã nói là làm, đã làm phải có kết quả, sản phẩm cụ thể, "cân, đong, đo, đếm" được. Đi đầu trong đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển của Tập đoàn; đặc biệt phải xây dựng cơ sở dữ liệu số của Tập đoàn từ khi thành lập đến nay, từ đó mới hình thành trí tuệ nhân tạo (AI) của Petrovietnam; hoạch định chính sách phải dựa trên cơ sở dữ liệu, những con số biết nói. Cơ sở dữ liệu vừa là nguồn lực, động lực, tư liệu sản xuất, tài nguyên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tái cấu trúc Tập đoàn phù hợp Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia, theo đó, phải tái cấu trúc quản trị thông minh, quản trị số, nguyên liệu đầu vào, quản lý thông minh. Thủ tướng lấy thí dụ về việc ở Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn để chứng minh điều này. Phải hoàn thiện thể chế, có cơ chế, chính sách ưu tiên, đặc thù để phát triển Tập đoàn thuận lợi; khi tình hình thay đổi thì nhiệm vụ thay đổi, từ đó thay đổi bộ máy, thay đổi cơ chế, chính sách bảo đảm phù hợp. Tập đoàn phải chủ động đề xuất cơ chế, chính sách. Phải phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả với các tập đoàn, tổng công ty khác, các cơ quan liên quan, các tập đoàn lớn trên thế giới để tranh thủ vốn đầu tư, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, quản trị và góp phần đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù.

Về các nhóm nhiệm vụ, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tư tưởng phải thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó; "chỉ bàn làm, không bàn lùi", “đã nói là làm, đã đi là đến, đã bàn là thông”. Thủ tướng hy vọng sự đổi mới của Petrovietnam: phải đổi mới tư duy vì nguồn lực bắt nguồn tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp; phải nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn; nói đi đôi với làm.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2025 đặt ra nhiệm vụ cho Petrovietnam là hết sức nặng nề trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức; phải thực hiện công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy, mỗi người là hạt nhân, cộng hưởng thành sức mạnh của cả Tập đoàn.

Với truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ của những người làm dầu khí, những người đi tìm lửa, truyền lửa, lan tỏa cho những tập đoàn, tổng công ty khác, người khác, Thủ tướng tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Chính phủ, sự nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, Petrovietnam sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 với tinh thần đột phá, đột phá hơn nữa, thần tốc, thần tốc hơn nữa, đạt nhiều thành tích, lập nhiều kỷ lục mới, vượt qua chính mình, để có niềm vui mới, niềm tự hào mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào sự nghiệp vươn mình của đất nước, tạo ra thương hiệu mới có giá trị cao hơn thương hiệu cũ.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.