Nỗ lực giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư

Bốn dự án BOT giao thông cửa ngõ đang được các địa phương đẩy nhanh tiến độ đền bù nhằm sớm có quỹ đất “sạch” để Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất các thủ tục xúc tiến lựa chọn nhà đầu tư thực hiện cơ chế đối tác công-tư, sớm khởi công các dự án trong năm 2026.

Các hộ dân phường Hiệp Bình thuộc Dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 13 làm thủ tục nhận đền bù giải phóng mặt bằng.
Các hộ dân phường Hiệp Bình thuộc Dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 13 làm thủ tục nhận đền bù giải phóng mặt bằng.

Đây được xem là “cú huých” khơi thông các điểm nghẽn ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ huyết mạch, thông thương vận tải hàng hóa, góp phần tăng trưởng kinh tế đạt hai con số.

Dự án đầu tiên chi trả đền bù đạt tỷ lệ gần 30%

Dự án mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương) là một trong bốn dự án thực hiện bằng hình thức BOT được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó vốn ngân sách thực hiện chi trả đền bù giải tỏa là 14.600 tỷ đồng.

Nhận tiền đền bù dịp cuối năm 2025, bà Trương Thị Sáu có nhà nằm ở mặt tiền Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình thuộc Dự án mở rộng Quốc lộ 13 cho hay: “Diện tích nhà tôi bị thu hồi là 76m², tương ứng với tiền đền bù khoảng 10 tỷ đồng.

Dự án này kéo dài gần 20 năm nay khiến đường sá xuống cấp, lộ giới chật hẹp, thường xuyên xảy ra ùn tắc, do đó chủ trương đầu tư xây dựng một tuyến quốc lộ thông suốt là cần thiết. Thành phố cần sớm bắt tay triển khai xây dựng ngay khi người dân bàn giao mặt bằng, tránh lại tiếp tục chờ đợi”.

Cũng giống như gia đình bà Sáu, toàn bộ diện tích căn nhà của ông Nguyễn Văn Luận nằm trong diện bị giải tỏa. Ông Luận vừa nhận tiền đền bù, vừa đăng ký nhận suất tái định cư tại khu nhà ở thuộc Khu đô thị Vạn Phúc bởi gia đình ông muốn được ở gần chỗ cũ để tránh xáo trộn cuộc sống. Khu tái định cư này cũng là một trong 11 khu vực mà thành phố phê duyệt bố trí tái định cư cho người dân thuộc diện giải tỏa của Dự án BOT mở rộng Quốc lộ 13.

Theo Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thành phố Thủ Đức, có tổng cộng 1.053 trường hợp chịu ảnh hưởng từ Dự án mở rộng Quốc lộ 13, trong số này dự kiến có 220 trường hợp phải bố trí tái định cư. Hiện tại, phường Hiệp Bình đã chi trả tiền đền bù cho khoảng 300/1.053 trường hợp, số còn lại dự kiến hoàn tất chi trả đền bù trong quý I.

Nằm ở cửa ngõ tây bắc thành phố, Dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 22 kỳ vọng sẽ giải tỏa điểm đen ùn tắc giao thông thường xuyên do tình trạng quá tải phương tiện, tập trung ở địa bàn huyện Hóc Môn cũ và huyện Củ Chi cũ. Dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 22 (đoạn từ nút giao An Sương đến đường vành đai 3) có chiều dài khoảng 8 km, với số vốn đầu tư khoảng 10.400 tỷ đồng, sau khi nâng cấp sẽ mở rộng lên 60m.

Ông Nguyễn Công Hùng, ngụ mặt tiền Quốc lộ 22, xã Bà Điểm chia sẻ: Hiện nay, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn cùng Ủy ban nhân dân xã đang phối hợp tổ chức khảo sát hiện trạng, đo vẽ căn nhà tôi đang ở; trong đó diện tích phải thu hồi khoảng 200m² nằm hoàn toàn trong dự án này.

Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn cũng đang khẩn trương cùng Ủy ban nhân dân các xã nằm trong dự án phấn đấu trong quý II/2026 chi trả đền bù cho khoảng 1.510 trường hợp bị ảnh hưởng (trong đó có 405 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 1.105 trường hợp giải tỏa một phần) với kinh phí khoảng 6.200 tỷ đồng, thuộc địa bàn ba xã: Bà Điểm, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn.

Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi

Tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Kinh tế tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: Với bốn dự án BOT giao thông, thành phố đã có nhiều cơ chế “mở”, tạo điều kiện để nhà đầu tư mạnh dạn rót vốn, khắc phục những trở ngại lâu nay thường gặp. Hầu hết các nhà đầu tư đều mong muốn có sẵn quỹ “đất sạch”, nghĩa là thành phố bỏ chi phí và thực hiện đền bù, nhà đầu tư nhận mặt bằng tổ chức thi công.

Theo tính toán của Ủy ban nhân dân thành phố, tổng kinh phí dự kiến thực hiện công tác đền bù giải tỏa đối với bốn dự án BOT giao thông cửa ngõ là khoảng 31.800 tỷ đồng, chiếm hơn 50% chi phí trong tổng mức đầu tư gần 60.000 tỷ đồng.

Xem công tác giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, tinh thần phải có quỹ đất sạch làm cơ sở xúc tiến đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã có chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về thủ tục, pháp lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai bốn dự án.

“Việc đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm xúc tiến các dự án BOT, qua đó tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ ra vào thành phố, do đó các địa phương phải bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư đúng quy định và hoàn thành theo tiến độ đã đề ra”, đồng chí Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.

Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu, vận dụng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ liên quan đến việc chỉ định thầu đối với các gói thầu cần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đồng thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Công trình Giao thông (chủ đầu tư) cho biết: Thông qua việc đăng tải thông báo khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các dự án thành phần, kết quả có sáu nhà đầu tư, liên danh nhà đầu tư có chuyên môn đăng ký tham gia thực hiện đầu tư bốn dự án BOT cửa ngõ thành phố.

Trên cơ sở kết quả khảo sát sự quan tâm của các nhà đầu tư một cách công khai, minh bạch, chủ đầu tư kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính, Sở Xây dựng áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư của bốn dự án này. Đây chính là cơ sở để ưu tiên, đẩy nhanh tiến độ khởi công các dự án, sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông từ các công trình trọng điểm, huyết mạch trên địa bàn thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Công an Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền tác hại của ma túy đến các học sinh.

Hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy

Là địa phương đông dân nhất cả nước, đầu tàu kinh tế với tốc độ đô thị hóa nhanh, bên cạnh những thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải đối mặt nhiều thách thức ngày càng phức tạp về an ninh trật tự, trong đó có tệ nạn ma túy.

Thanh niên tham gia trồng rừng ngập mặn ven biển phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước

Trong các hệ sinh thái, vùng đất ngập nước có đa dạng sinh học cao. Thời gian qua, các địa phương ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực bảo tồn, phát triển diện tích, sử dụng các vùng đất ngập nước một cách hiệu quả, bền vững.

Bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tiêm vắc-xin bệnh não mô cầu cho trẻ.

Chủ động dự phòng bệnh não mô cầu

Bệnh não mô cầu vẫn luôn là mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng. Căn bệnh này đặc biệt nguy hiểm bởi tốc độ tiến triển nhanh, khả năng gây biến chứng nặng và tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Tài xế xe buýt đột quỵ khi điều khiển trên tuyến xe buýt số 85 (Bến xe An Sương - Khu công nghiệp Nhị Xuân). (Ảnh: Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố cung cấp)

Kịp thời xử lý sự cố nam tài xế đột quỵ khi điều khiển xe buýt

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, lúc 6 giờ 30 phút sáng nay, 14/1, xe buýt biển số 50E-208.91 hoạt động trên tuyến có trợ giá số 85 (Bến xe An Sương- Khu công nghiệp Nhị Xuân) do Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang đảm nhận, khi lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa đã xảy ra sự cố đột xuất.

Nạn nhân bị tai nạn lao động nghiêm trọng do bất cẩn khi sử dụng máy xay thịt.

Cảnh báo gia tăng tai nạn lao động dịp đầu năm

Những ngày đầu năm 2026, tại nhiều bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều ca cấp cứu chấn thương nghiêm trọng do tai nạn lao động và tai nạn sinh hoạt. Điều đáng lo ngại hơn khi nguyên nhân tai nạn lặp đi lặp lại do sự chủ quan, thiếu hiểu biết và coi nhẹ những nguyên tắc an toàn trong sinh hoạt, lao động.

Đô thị khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vùng bắc Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng tại phường Bình Dương.

Xây dựng đô thị khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương hình thành đề án “Đô thị Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vùng bắc Thành phố Hồ Chí Minh” nhằm tạo cực phát triển mới, có chức năng tương hỗ kết hợp với các công trình trọng điểm quan trọng, tạo nên sự phát triển cân bằng và hài hòa cho thành phố.

Thi công nút giao thông Mỹ Thủy - một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh THẾ ANH)

Khẩn trương hoàn thành phân bổ vốn đầu tư công

Dự kiến, năm 2026 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành “đại công trường” với hàng loạt dự án, công trình hạ tầng, chỉnh trang đô thị sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước được gấp rút thi công hoặc khởi công xây dựng.

12 dấu ấn nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025

Thành phố Hồ Chí Minh công bố 12 dấu ấn nổi bật mang ý nghĩa đặc biệt tạo bước ngoặt lớn cho sự phát triển của thành phố. Các dấu ấn đậm nét trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, chuyển đổi số, giao thông, đô thị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Vũng Tàu mời gọi đầu tư khai thác tiềm năng du lịch biển

Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh đang mời gọi các nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư vào các khu đất có vị trí đắc địa. Lãnh đạo phường khẳng định luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án.

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức hoạt động tấp nập về đêm.

Thành phố Hồ Chí Minh siết chặt an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán

Càng vào cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tại Thành phố Hồ Chí Minh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm, nhất là thịt và các sản phẩm từ động vật càng gia tăng nhanh. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh, thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xâm nhập thị trường nếu công tác quản lý bị lơi lỏng.

 Cầu Cát Lái khi hoàn thành sẽ tăng cường năng lực thông hành, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữa hai địa phương, Đồng Nai -Thành phố Hồ Chí Minh

Đồng Nai tăng tốc đầu tư hạ tầng giao thông, nâng cao khả năng kết nối liên vùng

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư công, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn, tỉnh Đồng Nai tiếp tục ghi dấu ấn với quyết tâm triển khai các dự án giao thông trọng điểm mang tính liên kết vùng là cầu Cát Lái và cầu Long Hưng.