Vũng Tàu mời gọi đầu tư khai thác tiềm năng du lịch biển

Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh đang mời gọi các nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư vào các khu đất có vị trí đắc địa. Lãnh đạo phường khẳng định luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án.

Để phát huy hết tiềm năng, lợi thế của mình, phường Vũng Tàu rất cần có những dự án tầm cỡ, mang tầm khu vực.

Làm mới môi trường du lịch Vũng Tàu

Vũng Tàu là địa phương có nhiều lợi thế về vị trí địa lý khi nằm gần trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, cùng điều kiện khí hậu ôn hòa, thời tiết thuận lợi quanh năm rất thích hợp phát triển du lịch biển. Từ lâu, Vũng Tàu đã được biết đến với tư cách một thương hiệu du lịch quen thuộc trên bản đồ du lịch cả nước.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc khai thác các lợi thế này trong thời gian qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Sự thiếu đồng bộ trong đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch còn mang tính đơn điệu, chủ yếu dựa vào các điều kiện tự nhiên sẵn có đã khiến du lịch Vũng Tàu thua kém so với nhiều địa phương ven biển lân cận như: Phan Thiết, Mũi Né, Hồ Tràm, Hồ Cốc…

Cùng với đó, hệ thống giao thông kết nối đến Vũng Tàu còn nhiều hạn chế, khi Quốc lộ 51 vẫn là tuyến đường gần như độc đạo và thường xuyên quá tải, làm giảm sức hấp dẫn của điểm đến này.

Nhằm khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của biển Vũng Tàu, những năm gần đây, Nhà nước cùng các doanh nghiệp đã đẩy mạnh đầu tư cho hạ tầng và các công trình phục vụ du lịch.

Cuối năm 2025, cụm công viên, quảng trường ven biển dài 3,2 km dọc đường Thùy Vân (Bãi Sau) đã chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng, với tổng mức đầu tư hơn 1.068 tỷ đồng.

Đây là dự án được đầu tư 100% từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, đồng thời cũng là dự án có quy mô vốn đầu tư công lớn nhất dành cho lĩnh vực du lịch tại Vũng Tàu tính đến nay.

Đáng chú ý, bên cạnh nguồn vốn ngân sách, dự án còn ghi nhận sự tham gia, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp thông qua việc tài trợ, đầu tư một số hạng mục quan trọng, tiêu biểu như công trình tháp Tam Thắng cùng hệ thống hầm đi bộ vượt qua đường Thùy Vân, kết nối trực tiếp ra bãi biển, góp phần nâng cao chất lượng không gian công cộng và trải nghiệm của du khách.

Phát triển Vũng Tàu thành điểm du lịch đẳng cấp quốc tế

Đồng chí Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu cho biết, để triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về phát triển Vũng Tàu thành điểm du lịch đẳng cấp quốc tế, phường đã lên danh sách các khu đất có diện tích lớn, vị trí đắc địa để kêu gọi, thu hút đầu tư.

Đây cũng là định hướng phát triển phường Vũng Tàu trong giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến 2045.

Theo đó, phường Vũng Tàu giới thiệu 12 dự án kêu gọi đầu tư với đủ ngành nghề, lĩnh vực từ du lịch cao cấp đến thương mại dịch vụ, từ bệnh viện đến trường học, từ cảng tàu khách đến khu dân cư.

Cụ thể gồm 12 khu đất như sau:

Khu vực Núi Lớn-Núi Nhỏ (350 ha), khu vực Mũi Nghinh Phong (34,85 ha), khu đô thị Bến Đình-chỉnh trang khu dân cư (210 ha), khu vực Công viên Bãi Trước và đường Trưng Trắc, Trưng Nhị (32 ha), khu vực Công viên Bàu Sen (30,48 ha), khu đất thương mại dịch vụ cụm 5-Trung tâm triển lãm Quốc tế biển Vũng Tàu (2,81 ha), khu đất dịch vụ du lịch cao cấp (1,4 ha), khu đất Chợ Du lịch cũ (2,9 ha), Bệnh viện trung tâm (1,9 ha), Trường liên cấp cụm 3 (3,9 ha), Khu đất 21 Thống Nhất-Công viên chuyên đề - Không gian sáng tạo STEM, văn hóa, thể thao (1,3 ha) và Cảng khách quốc tế (121,64 ha).

Ông Nghiêm Viết Hùng, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu cho biết: “12 dự án được phường kêu gọi đầu tư nêu trên đều phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đã được phê duyệt và có dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết rút gọn. Đáng chú ý gần như tất cả các khu đất trên đều đã có mặt bằng, rất thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án”.

Theo các số liệu thống kê, với quy mô dân số khoảng 150.000 người hiện nay, một số chỉ tiêu về đất dành cho văn hóa, thể thao, cây xanh, trường mầm non, bãi giữ xe tính trên đầu người tại phường Vũng Tàu vẫn chưa đạt yêu cầu theo Quy định về hệ thống công trình dịch vụ-công cộng cấp đơn vị được nêu tại QCVN 01/2021/TT-BXD (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng).

Trong khi đó, các khu đất đang được kêu gọi đầu tư nêu trên lại bao gồm nhiều dự án phục vụ trực tiếp các lĩnh vực thiết yếu như: Trường học, khu thể thao, không gian cây xanh và các công trình mang tính văn hóa.

Vì vậy, nếu những dự án này sớm được triển khai, không chỉ góp phần giúp phường từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định, mà còn tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương.

Theo nhận định của các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, bất động sản và nghỉ dưỡng, dư địa phát triển đối với các dự án quy mô lớn tại Vũng Tàu là hết sức rõ ràng.

Khi tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu được đưa vào khai thác, Cảng hàng không quốc tế Long Thành chính thức mở các đường bay thương mại, cùng với việc hoàn thành tuyến đường ven biển Vũng Tàu-Bình Thuận, khả năng kết nối vùng sẽ được nâng lên một bước mới.

Đặc biệt, trong tương lai không xa, khi dự án cầu vượt biển nối Vũng Tàu với Cần Giờ được triển khai xây dựng, sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Vũng Tàu thu hút đầu tư và phát triển các dự án du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu Vũ Hồng Thuấn khẳng định: “Địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến tìm hiểu, khảo sát vị trí, đồng thời sẽ cùng với nhà đầu tư cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để các dự án được lựa chọn và triển khai nhanh chóng”.

Năm 2025, hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của phường Vũng Tàu tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Doanh thu dịch vụ-du lịch-thương mại đạt 26.722 tỷ đồng, bằng 111,24% kế hoạch, vượt 11,24%; Công nghiệp-xây dựng ước đạt 21.544 tỷ đồng, bằng 110,62% kế hoạch, tăng 9,6%, trong đó công nghiệp đạt 1.277 tỷ đồng, bằng 110,09% kế hoạch. Nông-lâm-thủy sản ước đạt 7.285 tỷ đồng, bằng 102,3% kế hoạch.

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng vai trò hạt nhân trong phát triển vùng Đông Nam Bộ

Xứng đáng vai trò hạt nhân trong phát triển vùng Đông Nam Bộ

Đông Nam Bộ đang đứng trước một không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, nguồn lực đa dạng hơn và yêu cầu tổ chức lại không gian kinh tế ngày càng rõ nét. Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò hạt nhân, cực tăng trưởng của vùng có vị trí đặc biệt trong dẫn dắt, kết nối và lan tỏa động lực phát triển tới các địa phương.

Cần luồng gió mới cho bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

Cần luồng gió mới cho bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống bảo tàng đa dạng, lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và bảo vật quốc gia. Nhưng để những giá trị ấy thực sự bước ra khỏi không gian trưng bày, trở thành nguồn lực sống động cho đời sống đương đại và ngành công nghiệp văn hóa, các bảo tàng đang đứng trước yêu cầu phải tự làm mới mình.

Lấy hiệu quả làm thước đo chuyển đổi số giáo dục

Lấy hiệu quả làm thước đo chuyển đổi số giáo dục

Từ xây dựng hệ sinh thái giáo dục số dùng chung đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đổi mới cách đánh giá, Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ số hóa hồ sơ sang khai thác dữ liệu. Hiệu quả thực tế dần trở thành thước đo của chuyển đổi số trong quản lý, dạy và học.

Đoàn công tác Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan làm việc tại Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng về đánh giá kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu. (Ảnh: Sở Y tế)

Thành phố Hồ Chí Minh: Chùm ca bệnh não mô cầu tại xã Hiệp Phước được kiểm soát, học sinh tiếp tục đến trường

Sáng 19/10, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi triển khai đầy đủ các biện pháp dịch tễ và không ghi nhận ca mới, tình hình diễn tiến chùm ca não mô cầu ở Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước đã được kiểm soát tốt, học sinh an tâm tiếp tục đến trường.

Bệnh nhân tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh ngân nga tiếng hát trong chương trình y nghệ thuật. (Ảnh: CTV)

Chăm sóc tinh thần người bệnh bằng âm nhạc

Những đợt điều trị kéo dài dễ khiến người bệnh và thân nhân mệt mỏi, căng thẳng, vì vậy chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng là nhu cầu cần được quan tâm. Tại Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, âm nhạc bước đầu được đưa vào thử nghiệm như một hình thức hỗ trợ người bệnh và thân nhân.

Dự án Trung tâm hành chính mới Thành phố Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh thi công với hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị hiện đại. (Ảnh: THẾ ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá giải ngân đầu tư công

Sau giai đoạn gặp nhiều khó khăn về tiến độ, công tác giải ngân vốn đầu tư công tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 9 tháng năm 2026 tăng tốc mạnh mẽ. Việc chủ động nhận diện vướng mắc, điều hành linh hoạt và thực hiện kỷ cương trong quản lý đã giúp thành phố vượt qua điểm nghẽn, tạo dòng vốn lan tỏa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trạm Y tế phường An Hội Đông trao quà cho các bệnh nhân tâm thần có hoàn cảnh khó khăn. (Nguồn: Trạm Y tế phường An Hội Đông)

Tạo môi trường bình đẳng, không rào cản

Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định vị thế trung tâm kinh tế mà còn là Thành phố nghĩa tình. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, những đối tượng yếu thế, đặc biệt người khuyết tật luôn được Thành phố quan tâm bằng những chính sách thiết thực, giúp mọi người được sống trong môi trường bình đẳng, hòa nhập.

Nhà của nhiều hộ dân trở thành hầm sâu sau khi nâng đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung. (Ảnh: VÕ LÊ)

Hệ lụy sau nâng đường

Đường được nâng lên để chống ngập, nhưng nếu cao độ mặt đường, nhà dân và hệ thống thoát nước không được thiết kế đồng bộ, công trình có thể tạo ra những hệ lụy về an toàn, sinh hoạt và mỹ quan đô thị đồng thời chuyển ngập từ mặt đường vào nhà dân.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Với vai trò đầu tàu kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực hoàn thiện hạ tầng tài chính, phát huy vai trò Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) để chuyển hóa các tiêu chuẩn quốc tế, tăng sức hút dòng vốn xanh.

Phó Tổng Giám đốc FPT, Phạm Minh Tuấn cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành “customer zero” cho AI và công nghệ lượng tử. (Ảnh: FPT)

Thành phố Hồ Chí Minh trước cơ hội trở thành "Customer Zero" cho AI và công nghệ lượng tử

Đại diện Tập đoàn FPT cho biết với lợi thế về dữ liệu, những bài toán thực tế ở quy mô lớn và xu hướng công nghệ chủ quyền, Thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành "customer zero" (Khách hàng số 0) - nơi đặt ra bài toán, kiểm thử và hoàn thiện các giải pháp công nghệ mới trước khi đưa ra thị trường quốc tế.