Hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy

Là địa phương đông dân nhất cả nước, đầu tàu kinh tế với tốc độ đô thị hóa nhanh, bên cạnh những thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải đối mặt nhiều thách thức ngày càng phức tạp về an ninh trật tự, trong đó có tệ nạn ma túy.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền tác hại của ma túy đến các học sinh.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền tác hại của ma túy đến các học sinh.

Điều này đặt ra yêu cầu, cùng với công tác kiểm soát, trấn áp tệ nạn ma túy, phải xây dựng một môi trường sống an toàn, bền vững cho người dân.

Thành phố Hồ Chí Minh xác định mục tiêu đến năm 2030 xây dựng một “Thành phố không ma túy”. Đây không đơn thuần là mục tiêu về an ninh trật tự, mà là định hướng phát triển mang tính chiến lược, gắn trực tiếp với chất lượng sống của người dân, năng lực cạnh tranh của đô thị và hình ảnh của thành phố trong mắt nhà đầu tư, du khách.

Những con số biết nói

Nhìn lại giai đoạn 2021-2025, có thể thấy rõ dấu ấn quyết liệt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm nói chung và ma túy nói riêng. Trong 5 năm, thành phố đã kéo giảm 13,1% tội phạm về trật tự xã hội so với giai đoạn 2016-2020; từng bước đẩy lùi tội phạm đường phố và “tín dụng đen”.

Trên mặt trận phòng chống ma túy, lực lượng chức năng thành phố đã lập nhiều chiến công lớn. Điển hình là việc khởi tố 2.501 bị can trong đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ gần 600 kg ma túy, bóc gỡ dòng tiền giao dịch lên đến 29.000 tỷ đồng. Song song đó, hơn 2.435 băng nhóm tội phạm cũng bị triệt xóa, hơn 11.300 đối tượng bị bắt giữ.

Những kết quả này không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn tạo dựng môi trường an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch và đời sống xã hội. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thành phố chuyển từ tư duy “phòng, chống” sang tư duy “xây dựng” một đô thị an toàn, lành mạnh ngay từ cơ sở.

Điểm nhấn đáng chú ý trong công tác phòng chống ma túy của thành phố là vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiện nay, thành phố duy trì 39 mô hình tự quản về an ninh trật tự, trong đó tiêu biểu là “Mô hình 5+1”(Năm cá nhân hoặc tổ chức cùng hỗ trợ một người nghèo, người lầm lỗi).

Từ mô hình này, hơn 13.155 đối tượng đã được cảm hóa, giáo dục; hơn 5.325 người được hỗ trợ việc làm. Đây không chỉ là con số, mà là minh chứng cho cách tiếp cận nhân văn, lấy con người làm trung tâm, giúp người lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời, giảm nguy cơ tái nghiện, tái phạm.

Ở góc độ quản trị đô thị, thành phố đang thực hiện sự chuyển dịch căn bản: Từ xử lý tình huống sang quản lý rủi ro; từ phản ứng bị động sang phòng ngừa chủ động; từ quản lý thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu và công nghệ.

Quyết tâm vì mục tiêu phát triển bền vững của thành phố

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Ngay trong tháng 1/2026, các nội dung của kế hoạch “Xây dựng thành phố không ma túy” sẽ được tích hợp vào các ứng dụng công nghệ, cho phép lãnh đạo thành phố theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện ở từng địa phương theo thời gian thực. Cách làm này nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, đồng thời nâng cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

Song hành với đó, phương châm “Ba giảm, năm tăng” được quán triệt xuyên suốt. Ba giảm gồm: Giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy. Năm tăng gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, tăng hiệu quả tổ chức thực hiện, tăng kiểm tra giám sát, tăng nguồn lực đầu tư và đặc biệt là tăng cường chuyển đổi số. Đây được xem là khung hành động tổng thể, giúp công tác phòng chống ma túy đi vào chiều sâu và bền vững.

Từ nay đến năm 2030, thành phố triển khai lộ trình xây dựng “Thành phố không ma túy” theo từng giai đoạn cụ thể. Năm 2026 là giai đoạn khởi động, phấn đấu 30% địa bàn cấp xã và toàn bộ cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp đạt chuẩn “không ma túy”. Đến năm 2027, giai đoạn tăng tốc, thành phố đặt mục tiêu 50% địa bàn cấp xã và 60% khu phố, ấp, khu dân cư không ma túy. Năm 2028 là giai đoạn nước rút, tỷ lệ này lần lượt đạt 80% và 90%.

Giai đoạn 2029-2030, thành phố hoàn thành mục tiêu 100% và duy trì bền vững trên toàn địa bàn. Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an thành phố cho biết: Lực lượng công an đã chủ động nhận diện sớm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tập trung vào năm nhóm tội phạm trọng điểm, trong đó có ma túy. Các đợt cao điểm trấn áp tội phạm sẽ tiếp tục được duy trì, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Thời gian tới, Công an thành phố cũng đề ra nhiều giải pháp cụ thể như: Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên, phát động toàn dân tham gia phòng chống ma túy, triển khai đến tận khu phố, ấp; tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy nói riêng và về an ninh trật tự nói chung để tạo sự lan tỏa; lực lượng công an triển khai trấn áp mạnh mẽ các đối tượng, đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy.

Thành phố cũng thực hiện đầu tư, nâng cao chất lượng công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; đổi mới phương pháp điều trị. Tăng cường hỗ trợ y tế, tâm lý, nghề nghiệp cho người sau cai, giảm tái nghiện một cách thực chất; bảo đảm nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực; mỗi xã, phường phải có cơ sở y tế đủ năng lực xác định tình trạng nghiện.

Ưu tiên kinh phí cho địa bàn trọng điểm, cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, phục vụ quản lý, dự báo, đấu tranh phòng chống ma túy một cách hiện đại, hiệu quả.

Khẳng định quyết tâm chính trị của thành phố, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Xây dựng “Thành phố không ma túy” không chỉ là mục tiêu về an ninh, mà là sứ mệnh phát triển toàn diện con người, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Đó là hành trình gian nan nhưng không được phép lùi bước, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của toàn dân.

Với nền tảng đã có, lộ trình rõ ràng và cách tiếp cận bài bản, khoa học, thành phố đang từng bước hiện thực hóa khát vọng về một đô thị an toàn, nhân văn, nơi mỗi khu dân cư bình yên, mỗi gia đình yên tâm và mỗi đứa trẻ có tương lai không bị bóng đen ma túy che phủ.

Có thể bạn quan tâm

Sắp xếp cán bộ phù hợp thực tiễn địa phương

Sắp xếp cán bộ phù hợp thực tiễn địa phương

Sau hơn 9 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bên cạnh những kết quả tích cực, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng phát sinh một số vướng mắc, hạn chế nhất định. Nổi bật là áp lực công việc tăng nhưng số lượng biên chế chưa đáp ứng đủ yêu cầu thực tiễn.

Chiến sĩ dân quân tự vệ hướng về cộng đồng

Chiến sĩ dân quân tự vệ hướng về cộng đồng

Sau giờ làm nhiệm vụ, khi nhiều người đã trở về với nhịp sống riêng, chiến sĩ Đinh Tuấn Phát, thuộc lực lượng dân quân Ban Chỉ huy quân sự phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh lại lặng lẽ đến lớp nằm sâu trong khu dân cư để dạy tiếng Anh cho những đứa trẻ kém may mắn.

'Bác sĩ gia đình' ở Đất Đỏ

'Bác sĩ gia đình' ở Đất Đỏ

Từ tháng 4/2026, những người cao tuổi ở quê hương của Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu - xã Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí Minh được y, bác sĩ đến tận nhà theo dõi, chăm sóc sức khỏe. Đây là một trong những quyết tâm để đổi mới trong chăm sóc sức khỏe toàn dân của ngành y tế thành phố.

Phường Xuân Hòa quyết liệt chỉnh trang đô thị

Phường Xuân Hòa quyết liệt chỉnh trang đô thị

Từ những tuyến hẻm nhỏ đến các trục đường trung tâm, phường Xuân Hòa đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự an ninh, xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại.

Vì sao trẻ em bị huyết áp, tim mạch, tiểu đường?

Vì sao trẻ em bị huyết áp, tim mạch, tiểu đường?

Trong thời gian gần đây, một số bệnh thường gặp ở người lớn như béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn mỡ máu đang xuất hiện ngày càng nhiều ở trẻ em. Tại Việt Nam, gần 1/5 trẻ em bị thừa cân hoặc béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch khi trưởng thành.

Chuyển đổi số toàn diện

Chuyển đổi số toàn diện

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện tại Thành phố Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm mục tiêu phục vụ người dân tốt nhất. Thành phố đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng đô thị thông minh, hiện đại và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả.

Kiểm soát rủi ro pháp lý đối với dự án đường sắt đô thị

Kiểm soát rủi ro pháp lý đối với dự án đường sắt đô thị

Bài toán metro của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là vốn hay công nghệ, mà cốt lõi là năng lực quản trị pháp lý dự án. Nếu không kiểm soát tốt hợp đồng ngay từ đầu, mọi rủi ro kỹ thuật đều có thể chuyển hóa thành tranh chấp pháp lý, làm chậm tiến độ và đội vốn, thậm chí kéo dài tiến độ dự án.

Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng các công trình, phần việc hỗ trợ đời sống cán bộ, chiến sĩ, tiêu biểu như công trình “Vườn rau công nghệ cao” cùng nhiều hạng mục phục vụ sinh hoạt.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp với Vùng Cảnh sát biển 3

Ngày 11/4, tại Côn Đảo, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức hội nghị thông tin tình hình biển, đảo; tuyên truyền phòng, chống IUU, đồng thời ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây.

Điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm sau bữa ăn bán trú khiến nhiều học sinh nhập viện ở Thành phố Hồ Chí Minh

Liên quan vụ hơn 140 học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây (Thành phố Hồ Chí Minh) nhập viện cấp cứu, nghi do ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú, ngày 10/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm này.

Quang cảnh tọa đàm “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng hành hộ kinh doanh thực hiện đúng chính sách thuế

Ngày 10/4, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế”, nhằm tiếp tục truyền tải rõ ràng các chủ trương, chính sách mới, đồng thời giải đáp những vướng mắc phổ biến trong quá trình triển khai.

Quang cảnh hội thảo.

Hộ chiếu xanh cho thực phẩm Việt

Ngày 10/4, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Cộng đồng doanh nhân trí thức toàn cầu (GIBA) tổ chức hội thảo “Hộ chiếu xanh cho thực phẩm Việt - Lộ trình đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng xuất khẩu cho doanh nghiệp F&B”.