Xây dựng đô thị khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương hình thành đề án “Đô thị Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vùng bắc Thành phố Hồ Chí Minh” nhằm tạo cực phát triển mới, có chức năng tương hỗ kết hợp với các công trình trọng điểm quan trọng, tạo nên sự phát triển cân bằng và hài hòa cho thành phố.

Đô thị khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vùng bắc Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng tại phường Bình Dương.
Đô thị khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vùng bắc Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng tại phường Bình Dương.

Đề án được công bố trong tháng 1 và tổ chức khởi công một số công trình vào quý I/2026.

Hiệu quả đa chiều

Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo kết luận của đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về đề án xây dựng “Đô thị Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vùng bắc Thành phố Hồ Chí Minh”.

Đây là đề án có ý nghĩa chính trị-chiến lược quan trọng nhằm cụ thể hóa các định hướng lớn của Trung ương và thành phố về lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu cho tăng trưởng; góp phần tái cấu trúc không gian phát triển thành phố theo hướng đa cực.

Hình thành cực tăng trưởng mới gắn với công nghiệp, du lịch chất lượng cao, kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo, góp phần cho Thành phố Hồ Chí Minh giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế và đổi mới sáng tạo.

Đề án “Đô thị Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vùng bắc Thành phố Hồ Chí Minh” với trung tâm đặt tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh) dựa trên hệ sinh thái các dự án, công trình hiện hữu từ nhiều năm qua và tiếp tục đề xuất, đầu tư các công trình đã có chủ trương.

Đề án là bước cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời phát huy tối đa không gian phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập, hướng tới mô hình siêu chặt chẽ.

Trong cấu trúc của đề án, đô thị Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vùng bắc Thành phố Hồ Chí Minh được định vị là một cực khoa học, công nghệ-đổi mới sáng tạo quy mô lớn gắn liền với sản xuất công nghệ cao, đóng vai trò “bộ não khoa học, công nghệ” của vùng sản xuất công nghệ cao phía bắc và tây bắc thành phố.

Tập đoàn Becamex được đề xuất tiếp tục làm chủ đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vùng bắc Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo, đề án áp dụng mô hình tích hợp “5 trong 1”, gồm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, sản xuất và phát triển đô thị đáng sống. Không gian phát triển của đề án theo cấu trúc tích hợp “vùng lõi và vành đai”.

Vùng lõi trung tâm tại phường Bình Dương, quy mô khoảng 220 ha (mở rộng thêm khoảng 103 ha), tập trung các hoạt động nghiên cứu-phát triển, thử nghiệm công nghệ, đào tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Vùng lõi trung tâm được định vị là “bộ não khoa học, công nghệ” bao gồm một cụm hạ tầng khoa học, công nghệ toàn diện; trong đó Trung tâm Khoa học, công nghệ với quy mô khoảng 20 ha, được hình thành từ việc chuyển đổi công năng Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (trước đây) làm hạt nhân trung tâm, cùng các công trình khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dịch vụ hỗ trợ được bố trí chung quanh.

Đối với vành đai phát triển công nghệ cao, bao gồm: các Khu công nghiệp khoa học, công nghệ quy mô lớn như Bình Dương Riverside, Lai Hưng, Cây Trường, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore III..., tạo không gian hiện thực hóa các kết quả nghiên cứu thông qua sản xuất thử và sản xuất hàng loạt.

Việc đặt “bộ não khoa học, công nghệ” liền kề không gian sản xuất công nghệ cao này giúp rút ngắn chu trình từ nghiên cứu đến thương mại hóa, tạo khác biệt căn bản so với các mô hình phát triển khoa học, công nghệ tách rời sản xuất.

Tổng quy mô quỹ đất công nghiệp-công nghệ cao trong vành đai sản xuất dự kiến khoảng hơn 3.100 ha, trong đó khoảng 1.020 ha được bố trí cho các khu công nghệ cao và khu công nghệ số tập trung.

Nhờ đó, một hệ sinh thái đổi mới khép kín có thể được thiết lập, cho phép các ý tưởng, công nghệ và kết quả nghiên cứu nhanh chóng được thử nghiệm, hoàn thiện, mở rộng quy mô và thương mại hóa trong cùng một không gian phát triển liên tục, rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa nghiên cứu-sản xuất-thị trường.

Tạo cực phát triển cân bằng

Đề án xây dựng “Đô thị Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vùng bắc Thành phố Hồ Chí Minh” được kỳ vọng mang lại các hiệu quả tổng hợp, đa chiều.

Về hiệu quả kinh tế, đề án góp phần hình thành một động lực tăng trưởng mới của Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên kinh tế tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng dịch vụ, đóng góp tỷ trọng của các ngành có giá trị gia tăng cao, hàm lượng công nghệ và tri thức lớn.

Về mặt xã hội, đề án tạo ra một không gian phát triển mới cho lực lượng lao động tri thức, kỹ sư, nhà khoa học và chuyên gia công nghệ, góp phần hình thành cộng đồng đổi mới sáng tạo quy mô lớn; giúp giãn áp lực dân số cho khu vực trung tâm, cải thiện chất lượng sống và cân bằng không gian phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Về hiệu quả môi trường và phát triển bền vững, đề án là một trong những mô hình tiên phong hiện thực hóa định hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái và đô thị xanh-thông minh tại Việt Nam, giúp nâng cao hình ảnh, vị thế và sức hấp dẫn của Thành phố Hồ Chí Minh trong khu vực và trên trường quốc tế, nhất là đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân tài công nghệ toàn cầu.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Becamex cho rằng, đề án phát triển “Đô thị Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vùng bắc Thành phố Hồ Chí Minh” không chỉ là bước đi mang tính chiến lược trong bối cảnh thành phố cần tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, mà còn là giải pháp đột phá để kiến tạo một cực tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức.

Đề án giải quyết căn bản các điểm nghẽn về không gian và hạ tầng hiện hữu, định vị khu vực phía bắc và tây bắc thành phố trở thành “bộ não khoa học, công nghệ” gắn liền với vùng sản xuất công nghệ cao, quy mô lớn.

Đây sẽ là nền tảng then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn, đưa Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Đề án Đô thị Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vùng bắc Thành phố Hồ Chí Minh vừa mang ý nghĩa mở rộng không gian phát triển, vừa là bước đi chiến lược để Thành phố Hồ Chí Minh tái lập vai trò tiên phong, chuyển hóa các cơ chế, thể chế vượt trội thành những giá trị phát triển cụ thể, bền vững và có sức lan tỏa cho cả vùng và cả nước trong giai đoạn phát triển mới.

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, “Đô thị khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vùng bắc Thành phố Hồ Chí Minh” là một cực phát triển quan trọng, có chức năng tương hỗ kết hợp các công trình trọng điểm quan trọng khác của thành phố, như Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống hạ tầng logistics, cảng biển, sân bay quốc tế sẽ tạo nên một sự phát triển cân bằng và hài hòa cho thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công.

[Ảnh] Phường Tân Định tiếp tục mô hình chứng thực chữ ký tại nhà cho người dân

Nhiều phường, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ người dân". Tiêu biểu là mô hình "Chứng thực chữ ký tại nhà", giúp người già yếu, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận tiện, bình đẳng và nhân văn.

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ.

[Ảnh] Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Các bạn trẻ với các sản phẩm tự trồng tại Vườn xanh cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững từ mô hình Vườn xanh cộng đồng

Ngày 5/7, tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp ra mắt Green Hero Garden  - Vườn xanh cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác