Công tác đối ngoại góp phần nâng tầm vị thế thành phố

Nhìn lại năm 2025, có thể thấy, công tác đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi dấu ấn mạnh mẽ từ chiến lược đến thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: Ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 đã lan tỏa quyết tâm, khát vọng mới, hành động mới của Thành phố Hồ Chí Minh.
Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 đã lan tỏa quyết tâm, khát vọng mới, hành động mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoạt động đối ngoại được triển khai đồng bộ, đúng định hướng

Ngoại giao chính trị của thành phố trong năm qua có nhiều điểm sáng, thể hiện qua việc tiếp đón các đoàn khách quốc tế cũng như các sự kiện đối ngoại cấp cao được tổ chức thành công trên địa bàn.

Thành phố đã đón tiếp 11 đoàn nguyên thủ các nước tới thăm và làm việc. Lãnh đạo thành phố đã tiến hành hơn 500 cuộc tiếp xúc, làm việc với các đối tác nước ngoài.

Các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo thành phố được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thực chất, đúng định hướng và tập trung phục vụ các mục tiêu, chiến lược phát triển của địa phương.

Nhờ thúc đẩy hợp tác quốc tế, “vòng tròn bạn bè” của thành phố tiếp tục được mở rộng. Mạng lưới các địa phương kết nghĩa của thành phố được nâng lên 87 địa phương nước ngoài và 19 đối tác quốc tế. Năm 2025, thành phố ký kết 6 bản ghi nhớ hợp tác với đối tác quốc tế.

Đối với ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, thành phố đã đẩy mạnh trên cả bình diện song phương lẫn đa phương, chú trọng hiệu quả, thực chất, có trọng tâm, trọng điểm theo tinh thần “chủ động-sáng tạo-nâng tầm”.

Thành phố đã đón 45 đoàn cấp cao nước ngoài, tổ chức hơn 160 cuộc tiếp xúc đối ngoại về thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ, phát triển xanh, đô thị thông minh.

Lãnh đạo thành phố cũng triển khai nhiều đoàn công tác tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu, Trung Đông… và ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng liên quan đến vi mạch, AI, y tế, giáo dục, khoa học và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, thành phố tập trung kết nối với các đối tác giàu tiềm năng, hướng vào những lĩnh vực chiến lược, gắn với các sự kiện lớn thành phố chủ trì tổ chức, nổi bật như: Diễn đàn Kinh tế mùa thu, Hội chợ Du lịch quốc tế, Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN-Italia...

Các hoạt động ngoại giao văn hóa và thông tin tuyên truyền đối ngoại trong năm qua cũng được thành phố triển khai bài bản, đồng bộ, có chiều sâu và sức lan tỏa lớn.

Một trong những thành tựu của công tác ngoại giao văn hóa là sự kiện thành phố đã được UNESCO chính thức ghi danh vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực điện ảnh vào tháng 10/2025.

Nâng cao tính chủ động, hiệu quả, thực chất

Năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, đòi hỏi các lĩnh vực trong đó có công tác đối ngoại phải nỗ lực, trách nhiệm và quyết tâm mạnh mẽ để tạo nền tảng vững chắc cho sự bứt phá trong những năm tiếp theo.

Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Phạm Dứt Điểm cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao chính trị, triển khai đồng bộ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; chủ động xây dựng và triển khai các khuôn khổ hợp tác với các địa phương, đối tác quốc tế trọng điểm; đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, tham gia tích cực vào các sáng kiến hợp tác quốc tế phù hợp với nhu cầu, lợi ích và điều kiện của thành phố.

Với Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương đang quyết tâm trở thành một “siêu đô thị” mang tầm quốc tế thì ngoại giao kinh tế sẽ tiếp tục là trụ cột then chốt để mở đường, tạo đột phá, tạo động lực cho sự phát triển.

Trong đó, thành phố sẽ đưa ngoại giao kinh tế và hội nhập quốc tế về khoa học-công nghệ trở thành kênh tiên phong thu hút nguồn lực cho phát triển.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư sẽ cần có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trung tâm tài chính quốc tế.

Bên cạnh ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, vai trò mang tính nền tảng xã hội của ngoại giao văn hóa và đối ngoại nhân dân cũng sẽ được chú trọng và phát huy mạnh mẽ, gắn kết chặt chẽ với chiến lược quảng bá hình ảnh, xây dựng hệ giá trị sức mạnh mềm của thành phố.

Với tinh thần “việc khó không né, việc mới không chờ, việc chung không đùn đẩy” như chỉ đạo mới đây của đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Sở Ngoại vụ thành phố sẽ quyết tâm cùng các sở, ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng tầm công tác tham mưu, triển khai đối ngoại, góp phần vào quá trình phát triển thành phố nhanh, mạnh, bền vững.

Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại có tư duy đổi mới, kỹ năng chuyên nghiệp, có năng lực làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế.

Phát huy kết quả đạt được, với những định hướng trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh: Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của thành phố đòi hỏi phải nâng cao tính chủ động, hiệu quả và thực chất.

Sở Ngoại vụ phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu và tổ chức công tác đối ngoại trên địa bàn bám sát đường lối của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số và thu hút khoảng 11 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Để đi tới những mục tiêu này, không chỉ là mở rộng không gian phát triển, mà còn là tạo dựng một môi trường đầu tư đủ thuận lợi để doanh nghiệp có thể tin tưởng, lựa chọn và đồng hành lâu dài.

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Xác định cải cách hành chính là động lực phát triển, đồng thời là thước đo năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thành phố đang đẩy mạnh cải cách trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn không ít hạn chế, đòi hỏi Thành phố tiếp tục có những giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Với vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào kỷ nguyên phát triển mới với vị thế, tầm nhìn và động lực mới. Mục tiêu của Thành phố là trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh và vị thế ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.