Những tấm thẻ Bảo hiểm y tế hỗ trợ phụ nữ vượt khó vươn lên

Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị, doanh nghiệp phối hợp trao tặng hơn 400 thẻ Bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ vượt khó trên địa bàn thành phố với tổng trị giá hơn 560 triệu đồng.

Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trao thẻ Bảo hiểm y tế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: QUÝ HIỀN)
Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trao thẻ Bảo hiểm y tế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Món quà an sinh ý nghĩa này đã giúp chị, em vơi bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh khi không may ốm đau, bệnh tật.

Toàn bộ số thẻ Bảo hiểm y tế này sẽ được tích hợp vào Hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân trên Ứng dụng Công dân số của Thành phố Hồ Chí Minh, giúp hội viên phụ nữ thuận tiện quản lý và sử dụng khi khám, chữa bệnh.

Đều đặn hằng năm, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nhà hảo tâm, các tổ chức đã tổ chức nhiều đợt trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để các chính sách an sinh xã hội trở thành một điểm tựa cả về tinh thần và tài chính cho người dân.

Những tấm thẻ Bảo hiểm y tế được trao đi, là những nụ cười được nhận lại từ những chị, em vất vả mưu sinh, chăm lo cho gia đình và bản thân, nhưng đôi khi quên đi việc chăm sóc bản thân khi ốm đau, bệnh tật vì hoàn cảnh khó khăn.

Chị Huỳnh Thị Thanh Vy, ngụ phường Phú Nhuận (làm nghề buôn bán tự do) chia sẻ niềm vui khi lần đầu tiên nhận được nhận tấm thẻ Bảo hiểm y tế trị giá một triệu đồng để khám chữa bệnh khi chẳng may ốm đau.

“Qua chương trình này, tôi hiểu rõ hơn lợi ích của việc tham gia bảo y tế, bảo hiểm xã hội, đó là, sự bảo vệ cho chính mình và người thân, là góp phần xây dựng một cộng đồng biết quan tâm và chia sẻ”, chị Vy bày tỏ.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền, ngụ phường Bình Hưng Hoà rất cảm động khi nhận tấm thẻ Bảo hiểm y tế trao tặng. Chị Hiền và chồng đều là công nhân ở một sơ sở phế liệu gần chỗ trọ, ngoài lương hằng tháng hai vợ chồng chị Hiền không mua bảo hiểm y tế nên mỗi khi bị bệnh phải bỏ tiền túi đi khám qua loa. Nay nhận thẻ bảo hiểm y tế từ các đơn vị hỗ trợ chị Hiền cảm thấy đây là nguồn hỗ trợ động viên rất lớn lao và sẽ sử dụng thẻ khám, chữa bệnh định kỳ.

Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Với phương châm “lấy người dân làm trung tâm”, thời gian qua, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện chính sách, mở rộng diện bao phủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ người yếu thế.

Đây cũng là hoạt động cụ thể hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng phát động. Ông Hà mong rằng món quà nhỏ nhưng đầy tình nghĩa sẽ góp phần giúp chị em phụ nữ có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, an tâm lao động, ổn định cuộc sống.

ky-ket-phoi-hop-mttq-tp-bhxh-tp-6096.jpg
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Loan, hiện thành phố có hơn 3.000 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, chưa có thẻ Bảo hiểm y tế gặp nhiều trở ngại trong việc khám, chữa bệnh cần được quan tâm hỗ trợ về mọi mặt, trong đó có việc chăm lo khám, chữa bệnh.

Với sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố cùng các đơn vị, doanh nghiệp cần tiếp tục đồng hành hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để giúp chị em an tâm chăm sóc sức khỏe, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần cùng xã hội xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là hai chính sách trụ cột chính, quan trọng của hệ thống an sinh xã hội quốc gia.

Bảo hiểm y tế giúp người dân giảm đáng kể chi phí khám, chữa bệnh, đặc biệt là khi phải điều trị các bệnh hiểm nghèo hoặc mạn tính tốn kém, ngăn chặn tình trạng nghèo hóa do bệnh tật.

Những lợi ích thiết thực này đã biến thẻ Bảo hiểm y tế trở thành một "chiếc phao cứu sinh" về y tế, vừa là công cụ an sinh xã hội, vừa thể hiện tính tương thân tương ái trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.