Nhìn nhận nhà ở như một phần của hạ tầng quốc gia trong giải quyết bài toán nhà ở

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và giá nhà vượt xa thu nhập, chuyên gia kinh tế cho rằng đã đến lúc tái định vị nhà ở như một phần thiết yếu của hạ tầng quốc gia - ngang hàng với giao thông hay năng lượng - để thúc đẩy phát triển đô thị bền vững và bao trùm.

Tái định vị nhà ở như một phần thiết yếu của hạ tầng quốc gia, thúc đẩy phát triển đô thị bền vững và bao trùm. (Ảnh: HNV)
Tái định vị nhà ở như một phần thiết yếu của hạ tầng quốc gia, thúc đẩy phát triển đô thị bền vững và bao trùm. (Ảnh: HNV)

Việt Nam đã và đang phải đối mặt với áp lực thiếu nhà ở. Phân tích về hiện này, bà Giang Huỳnh, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và S22M của Savills Việt Nam (Tập đoàn cung cấp dịch vụ bất động sản được thành lập ở Anh, chi nhánh Việt Nam) nhận định: “Yếu tố pháp lý lớn nhất đang cản trở việc phát triển nguồn cung nhà ở là các thủ tục phê duyệt dự án kéo dài và vướng mắc trong việc triển khai các dự án hiện hữu. Trong vòng 6-12 tháng tới, cần ưu tiên xử lý các vướng mắc trong việc xác định chi phí sử dụng đất và thủ tục phê duyệt quy hoạch, để các chủ đầu tư có thể nhanh chóng triển khai dự án và đưa sản phẩm ra thị trường”.

Nhu cầu nhà ở bền vững gia tăng nhanh chóng trước làn sóng đô thị hóa

Trước làn sóng đô thị hóa, nhu cầu về nhà ở bền vững sẽ gia tăng nhanh chóng, đòi hỏi Chính phủ và nhà đầu tư phải chủ động tìm kiếm giải pháp quy mô lớn để bảo đảm nguồn cung dài hạn. Trong bối cảnh này, việc gia tăng dòng vốn đầu tư từ cả khu vực công và tư nhân đóng vai trò then chốt trong việc tài trợ cho các dự án nhà ở mới, đồng thời thúc đẩy quá trình phát triển đô thị theo hướng bền vững.

nhao3.jpg
Phát triển đô thị bền vững là xu hướng tất yếu, khách quan hiện nay. (Ảnh: HNV)

Tuy nhiên, dù phân khúc nhà ở vẫn thu hút nhiều sự quan tâm đầu tư, những rào cản cố hữu như quy hoạch thiếu nhất quán, chính sách chưa ổn định, hay sự biến động về môi trường pháp lý và chính trị vẫn đang làm chậm lại quá trình triển khai các dự án quy mô lớn.

Trên thực tế, phần lớn dự án nhà ở hiện nay có chu kỳ đầu tư tương đối ngắn, chỉ khoảng 5 năm, trong khi đó, các nhà đầu tư tổ chức lại ưu tiên rót vốn vào những lĩnh vực có dòng tiền ổn định trong suốt 20 năm hoặc lâu hơn. Đây chính là lý do khiến nhiều nguồn vốn dài hạn, nguồn vốn cần thiết để giải quyết bài toán thiếu hụt nhà ở giá phải chăng vẫn chưa thực sự được khai thác hiệu quả.

Tái định vị nhà ở như một loại hình hạ tầng quốc gia

Một hướng tiếp cận đầy tiềm năng chính là tái định vị nhà ở như một loại hình hạ tầng quốc gia. Khi được xem xét với tầm quan trọng tương đương giao thông hay năng lượng, phân khúc nhà ở sẽ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư dài hạn. Đồng thời, cách nhìn này cũng có thể định hình lại tư duy của nhà hoạch định chính sách, từ đó tạo ra cơ chế pháp lý, ưu đãi tài chính và cam kết hỗ trợ ổn định, những yếu tố vốn rất cần thiết để thúc đẩy đầu tư bền vững.

nhao2.jpg
Thị trường nhà ở Việt Nam đang tích cực chuyển biến theo hướng ưu tiên khu dân cư chung quanh khu vực mật độ giao thông công cộng cao. (Ảnh: HNV)

Trong quá trình đó, có thể thấy, nhiều quốc gia đã và đang thành công với hướng đi này. Đơn cử như Singapore, quốc gia này đã thành công khi xem nhà ở như một phần cốt lõi của hạ tầng. Hơn 80% người dân Singapore sống trong các căn hộ chung cư do nhà nước phát triển, với quy hoạch tích hợp đầy đủ tiện ích công cộng và giao thông. New York hay London đặt mục tiêu xây hàng chục nghìn căn nhà mỗi năm. Paris thì đang thử nghiệm hướng đi mới: tái sử dụng công trình cũ và đánh thuế nhà bỏ trống để đưa nguồn cung không sử dụng quay lại thị trường.

Tại Việt Nam, thị trường cũng đang có những chuyển biến tích cực theo hướng này. Nổi bật là việc phê duyệt Quy hoạch chung Thành phố Thủ Đức vào tháng 1/2025, với trọng tâm phát triển theo mô hình TOD (Transit-Oriented Development), ưu tiên xây dựng các khu dân cư mật độ cao quanh hệ thống giao thông công cộng.

Bà Giang Huỳnh đánh giá: “Đây là một hướng đi phù hợp, tận dụng tối ưu quỹ đất chung quanh các tuyến Metro để phát triển các khu đô thị tích hợp. Tuy nhiên, để mô hình TOD (Transit-Oriented Development, một mô hình phát triển đô thị tập trung vào việc tối ưu hóa không gian chung quanh các phương tiện giao thông công cộng) triển khai thành công và nhanh chóng gia tăng nguồn cung nhà ở, Chính phủ cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến Metro, đồng thời xây dựng khung pháp lý và chính sách đủ hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư”.

Đồng thời, những nỗ lực tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng, cấp phép xây dựng và ký hợp đồng mua bán trong thời gian gần đây đang tạo ra nền tảng vững chắc để thị trường nhà ở Việt Nam phục hồi ổn định từ nửa sau năm 2025 trở đi.

Liên quan tới vấn đề nhà ở, Tổng Bí thư Tô Lâm mới đây đã nhắc tới việc Việt Nam cần lập "Quỹ nhà ở quốc gia" để phát triển nhà giá rẻ tại đô thị lớn. Đây cũng là giải pháp để thúc đẩy đô thị trở thành động lực tăng trưởng quốc gia.

Tại họp báo Chính phủ ngày 5/3/2025, Cục trưởng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) Tống Thị Hạnh cho biết, Bộ Xây dựng đã giao đơn vị chuyên môn khẩn trương nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, rà soát các quy định và đề xuất giải pháp về thành lập Quỹ nhà ở quốc gia. Theo đó, các đơn vị chuyên môn của Cục được giao nghiên cứu từ khâu quy hoạch, kế hoạch chương trình phát triển nhà ở đến việc triển khai thực hiện dự án.

Thực tế, nhiều cơ quan, tổ chức đề xuất lập một số quỹ nhằm giúp người dân có cơ hội sở hữu nhà ở. Chẳng hạn, Hội môi giới bất động sản từng đề xuất Chính phủ nghiên cứu thành lập quỹ nhằm hỗ trợ phát triển và duy trì nguồn cung căn hộ giá rẻ. Quỹ này có thể được bổ sung từ ngân sách nhà nước và từ các nhà đầu tư tư nhân.

Năm 2024, tại Chỉ thị 34 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, Ban Bí thư chỉ thị nghiên cứu hình thành quỹ phát triển nhà ở xã hội hoặc mô hình định chế tài chính phù hợp để phát triển nhà ở xã hội dài hạn, bền vững. Trước đó, lãnh đạo Chính phủ giao một số bộ ngành nghiên cứu phương án thành lập quỹ về nhà ở xã hội, cho phép doanh nghiệp thế chấp tài sản hình thành trên đất để vay vốn tín dụng.

Ngoài lập quỹ nhà ở, Việt Nam đặt mục tiêu có 1 triệu căn nhà ở xã hội vào 2030. Bản thân chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đã được đưa vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, theo Chỉ thị 34 của Ban Bí thư.

Điều này cho thấy giải quyết bài toán nhà ở cần một sự chuyển dịch trong tư duy phát triển, từ cách tiếp cận ngắn hạn sang chiến lược dài hạn. Khi nhà ở được nhìn nhận như một thành tố cốt lõi trong hệ thống hạ tầng quốc gia, các giải pháp nền tảng mới có thể được triển khai một cách hiệu quả, góp phần định hình một tương lai đô thị phát triển đồng bộ và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Bà Ramla Khalidi, Đại diện Thường trú của UNDP tại Việt Nam

Chủ động ứng phó tác động từ xung đột Trung Đông

Đại diện UNDP tại Việt Nam nhấn mạnh, bên cạnh các biện pháp ứng phó ngắn hạn, việc thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng là yếu tố then chốt giúp Việt Nam bảo đảm an ninh năng lượng và tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu.

Tin nổi bật ngày 14/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc; Việt Nam-Italia hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh

Tin nổi bật ngày 14/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc; Việt Nam-Italia hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc; Việt Nam-Italia tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh; dứt khoát đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II/2026... là một số tin tức nổi bật ngày 14/4.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng cán bộ phường Hồng Hà thăm hỏi, lắng nghe tâm tư các hộ dân thuộc diện thu hồi đất và vận động người dân đồng thuận di dời. (Ảnh: Phạm Công)

Hà Nội phấn đấu đưa vào khai thác cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo trong quý II/2027

Với quyết tâm cao độ và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, thành phố Hà Nội đang tăng tốc triển khai hai dự án cầu Tứ Liêncầu Trần Hưng Đạo, phấn đấu đưa vào khai thác hai công trình này trong quý II/2027, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, mở rộng không gian phát triển hai bên sông Hồng.

[Ảnh] Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng ngõ 310 Nghi Tàm phục vụ xây dựng cầu Tứ Liên

[Ảnh] Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng ngõ 310 Nghi Tàm phục vụ xây dựng cầu Tứ Liên

Những ngày giữa tháng 4/2026, tại khu vực ngõ 310 đường Nghi Tàm (Hà Nội), không khí giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Tứ Liên diễn ra khẩn trương, đồng bộ. Đây là vị trí được xác định giữ vai trò then chốt trong việc xây dựng các trụ cầu, góp phần bảo đảm tiến độ của công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô.

[Podcast] Tập 1 - Cái chết thảm của một “Tôn Ngộ Không nhí”

[Podcast] Tập 1 - Cái chết thảm của một “Tôn Ngộ Không nhí”

Vào vai “nhân viên làm thuê”, nhóm phóng viên Báo Nhân Dân đã thâm nhập thực tế để tìm hiểu về “thế giới ngầm” với những câu chuyện buốt lòng về sự ngược đãi và vi phạm pháp luật đối với những chú khỉ nhỏ - những cá thể bị lợi dụng để đưa lên các video trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu người theo dõi, hàng tỷ lượt người xem.

[Video] Khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia, kết nối thị trường lao động trên nền tảng số

[Video] Khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia, kết nối thị trường lao động trên nền tảng số

Sáng 14/4, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Khai trương Sàn Giao dịch việc làm quốc gia (www.vieclam.gov.vn). Đây là nền tảng số kết nối người lao động, doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm và cơ quan quản lý nhà nước trên phạm vi toàn quốc, góp phần xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt và hiệu quả.

Nghi lễ bấm nút khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia.

Sàn Giao dịch việc làm quốc gia - nền tảng số kết nối người lao động và doanh nghiệp hiệu quả, minh bạch

Ngày 14/4, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức lễ khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia (https://www.vieclam.gov.vn). Đây là nền tảng số kết nối người lao động, doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm và cơ quan quản lý nhà nước trên toàn quốc, góp phần xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt và hiệu quả.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm xây dựng nhà cho nhân dân vùng biên.

Nhiệm vụ từ trái tim người lính

Xác định tầm quan trọng của việc xây dựng “thế trận lòng dân”, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn luôn coi xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân biên giới là nhiệm vụ xuất phát từ trái tim người lính, là trọng trách thiêng liêng.

Đoàn công tác trao tặng nhiều phần quà cho các vị trụ trì, Ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, người có uy tín trong đồng bào Khmer.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm và tặng quà đồng bào dân tộc Khmer tại thành phố Cần Thơ

Chiều 13/4, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà đồng bào dân tộc Khmer tại thành phố Cần Thơ.

Tin tức nổi bật ngày 13/4: Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai khóa XIV; Nâng cấp quan hệ Việt Nam-Slovakia lên Đối tác chiến lược

Tin tức nổi bật ngày 13/4: Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai khóa XIV; Nâng cấp quan hệ Việt Nam-Slovakia lên Đối tác chiến lược

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam; Triển vọng hợp tác Việt Nam-Italia; Mỹ phát động chiến dịch phong tỏa hệ thống cảng biển của Iran... là một số tin tức nổi bật ngày 13/4/2026.