Sáng 14/4, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tạm cư và tiến độ triển khai hai dự án trọng điểm là cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên trên địa bàn phường Hồng Hà.
Đây là hai công trình giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thiện hạ tầng, giảm áp lực kết nối qua sông Hồng và thúc đẩy phát triển đô thị của Thủ đô trong giai đoạn tới.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh báo cáo, đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ hai dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo đã đạt hơn 95%. Phường đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ việc bàn giao mặt bằng trước ngày 15/5. Cùng với đó, quỹ nhà tái định cư đã được phường chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng để người dân chuyển đến nơi ở mới, bảo đảm điều kiện ổn định cuộc sống sau di dời.
Dù vậy, trong quá trình triển khai, vẫn còn một số kiến nghị, băn khoăn từ phía người dân liên quan cơ chế, chính sách hỗ trợ. Phường Hồng Hà đang tiếp tục tổng hợp để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, tháo gỡ kịp thời, từ đó bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ dân trong diện thu hồi đất.
Điều đáng ghi nhận là phần lớn người dân đều thể hiện sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương triển khai dự án. Nhiều hộ, dù đã gắn bó nhiều năm với nơi ở cũ, vẫn sẵn sàng di dời vì lợi ích chung.
Theo ông Bùi Tuấn Anh, sự hợp tác, chia sẻ của người dân là yếu tố rất quan trọng giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đúng kế hoạch.
Sau khi nghe báo cáo tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng cán bộ cơ sở xuống từng khu dân cư, gặp gỡ các hộ dân thuộc diện thu hồi đất để thăm hỏi, lắng nghe tâm tư và vận động người dân đồng thuận di dời.
Qua tiếp xúc, nhiều hộ dân bày tỏ sự đồng tình cao với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đáng chú ý, không ít gia đình chủ động di dời trước, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành với mục tiêu phát triển hạ tầng chung của thành phố.
Ông Nguyễn Nam Thùy, Trưởng ban Quản lý dự án cầu Trần Hưng Đạo, đơn vị thực hiện dự án, cho biết, các điều kiện cần thiết cho thi công đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hiện nay, đơn vị đang hoàn tất thủ tục nhận mặt bằng tại vị trí đường găng quan trọng của cầu chính là trụ TC1. Máy móc, thiết bị và nhân lực đều sẵn sàng triển khai thi công ngay.
Theo ông Thùy, đơn vị thi công đang tranh thủ tối đa quỹ thời gian trước mùa lũ tiểu mãn để hoàn thành các hạng mục vượt lũ. Đây là yêu cầu kỹ thuật đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm khi mực nước sông Hồng dâng cao, công trường vẫn duy trì được tiến độ và không bị gián đoạn kéo dài.
Nhà thầu cam kết sẽ huy động tối đa nhân lực, thiết bị, có mặt bằng đến đâu, sẽ tổ chức thi công đến đó, phấn đấu hoàn thành dự án trong quý II/2027.
Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng biểu dương sự cố gắng của các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công trong việc vượt qua khó khăn, bám sát tiến độ.
Đồng chí nhấn mạnh, cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo góp phần giải quyết những điểm nghẽn lớn về hạ tầng của Thủ đô, mở ra không gian phát triển mới, tạo sức bật cho cả khu vực hai bên sông Hồng.
Từ yêu cầu đó, các bên liên quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tập trung xử lý dứt điểm từng đầu việc, không để ách tắc ở bất kỳ khâu nào. Trong đó, địa phương phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao ngay phần diện tích đã hoàn tất cho nhà thầu. Chủ đầu tư và đơn vị thi công phải rà soát từng mốc thời gian, kiểm đếm cụ thể từng phần việc để bám sát tiến độ tổng thể, bảo đảm hiệu quả thực chất chứ không chỉ hoàn thành về hình thức.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm tinh thần “thi công đến đâu, gọn gàng đến đó”; đồng thời, kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển vật liệu, trạc thải và toàn bộ quá trình thi công tại hiện trường để hạn chế tối đa tác động tiêu cực tới môi trường sống của người dân.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị ở cơ sở và các đơn vị liên quan là phải nỗ lực tối đa để người dân được hưởng lợi từ sự phát triển; đồng thời yêu cầu giải phóng mặt bằng đến đâu phải bàn giao ngay đến đó; nhà thầu và chủ đầu tư cần quyết tâm thực hiện đúng các mốc thời gian đã đề ra; mọi phần việc phải được theo dõi sát sao để bảo đảm hai dự án được đưa vào khai thác trong quý II/2027.