Nhiều trường ở Hà Nội tiếp tục học trực tuyến, một số trường cho học sinh đi học trở lại vào ngày 8/10

Sáng sớm ngày 8/10, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội thông báo tiếp tục cho học sinh học trực tuyến hoặc nghỉ học hôm nay. Một số trường cho học sinh đi học trở lại hoặc mở đón học sinh, cho phép phụ huynh lựa chọn việc cho con đến trường hay không.

Nước tràn vào một số khu vực lớp học ở tầng 1 tại Trường mầm non Mỹ Đình 1 ngày 7/10. (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)
Nước tràn vào một số khu vực lớp học ở tầng 1 tại Trường mầm non Mỹ Đình 1 ngày 7/10. (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)

Trường tiểu học Lê Quý Đôn (đường Lưu Hữu Phước, Hà Nội) sáng sớm nay đã thông báo cho học sinh toàn trường nghỉ học. Nhà trường sẽ tổ chức cho các con học sinh học bù vào ngày thứ Bảy, ngày 11/10.

Trước đó, tối 7/8 Trường đã thông báo tổ chức học trực tiếp kết hợp trực tuyến cho ngày 8/10.

Tuy nhiên, nhà trường cho biết, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đến sáng sớm nay, trời Hà Nội chuyển mưa to tại nhiều nơi, nhiều tuyến đường vẫn ngập úng, nhà trường có thông báo mới nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh. Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm sẽ chủ động thông báo nghỉ học tới cha mẹ học sinh trong khung giờ từ 5 giờ 30 đến 6 giờ hằng ngày.

Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn (đường Nguyễn Văn Huyên) cho biết trước diễn biến thực tế về thời tiết và tình hình giao thông, nhà trường tiếp tục cho học sinh học trực tuyến ngày 8/10.

Trường trung học cơ sở Giảng Võ 2 (đường Trần Huy Liệu) tiếp tục cho học sinh học trực tuyến hôm nay do diễn biến phức tạp của thời tiết và nhiều tuyến đường vẫn còn ngập nước. Trong thông báo của mình, nhà trường cho hay những học sinh gặp khó khăn khi thực hiện học trực tuyến sẽ được thầy cô của Trường bổ sung kiến thức bằng hình thức phù hợp.

Căn cứ tình hình thực tế, nhiều trường như: Trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng, Trường trung học phổ thông Phạm Hồng Thái, Trường trung học phổ thông Xuân Phương, Trường trung học cơ sở Tây Mỗ,... cũng quyết định tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh toàn trường vào ngày 8/10.

Một số trường quyết định đón trẻ trở lại, tổ chức dạy học bình thường, song để bảo đảm an toàn cho học sinh và thuận tiện cho phụ huynh, các gia đình có thể lựa chọn linh động phương án phù hợp nhất với tình hình mưa ngập tại khu vực mình sinh sống.

Bên cạnh đó, một số trường không bị ngập úng, bảo đảm an toàn giao thông và điều kiện học tập đã thông báo cho học sinh đi học trở lại từ hôm nay, thứ Tư, 8/10 như: Trường trung học cơ sở Giảng Võ, Trường tiểu học Tràng An (phố Nhà Chung), Trường tiểu học Ngô Thì Nhậm (Phố Hoà Mã),...

Các trường này cho biết, đối với học sinh ở khu vực có nguy cơ mưa lớn, ngập nước hoặc chưa thể đến được trường, phụ huynh sẽ liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để được hỗ trợ về việc học tập của con em

Tính đến chiều 7/10, thành phố Hà Nội ghi nhận khoảng hơn 30 trường học bị ngập nước vào sân trường và lớp học do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.

Các cơ sở giáo dục đã chủ động chuyển trạng thái dạy học, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên. Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều tuyến đường, hầu hết các nhà trường đã kịp thời thông báo tới học sinh, cha mẹ học sinh, cho con em tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến.

Đồng thời, các nhà trường phân công trực tại trường, triển khai các phương án phòng chống mưa lớn kéo dài theo kế hoạch đã chuẩn bị trước, chủ động vệ sinh trường lớp, phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường ngay khi điều kiện cho phép.

Có thể bạn quan tâm

Phiên thảo luận với chủ đề "Gen Z & Dấu chân xanh” tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong thời đại số. (Ảnh: DƯƠNG TRIỀU)

Trang bị kỹ năng tài chính số an toàn cho sinh viên

Ngày 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp một số đơn vị tổ chức tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ. 

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: THƠM VŨ)

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ trong giáo dục đại học

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ là một trụ cột quan trọng của giáo dục đại học. Thời gian qua, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được các cơ sở giáo dục đại học tích cực triển khai nhằm góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Ngày hội quy tụ gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu đại diện cho 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. (Ảnh: BTC)

Hợp tác giáo dục mở rộng ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Liên minh châu Âu

Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2026 đã chính thức khép lại sau chuỗi hoạt động sôi nổi diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ gần 70 trường đại học, cơ sở giáo dục đến từ 17 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), thu hút hơn 2.700 học sinh, sinh viên và phụ huynh.

Một trong 4 ưu tiên của giáo dục Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số là đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại biểu tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bốn ưu tiên của giáo dục và đào tạo trong quá trình chuyển đổi số

Trong bối cảnh công nghệ số và AI mở ra những cơ hội rất lớn cho giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra các thách thức, đòi hỏi người học, người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cũng phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng mà còn từng bước làm chủ, định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.

Các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quản lý bằng dữ liệu với giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, bảo đảm quyền học tập của người dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định về điều kiện bảo đảm, quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ với quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập của người dân, quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, duy trì kết quả giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

24 biên bản hợp tác được trao tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NH)

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học sức khỏe với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện trong kỷ nguyên số”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10 với 59 báo cáo khoa học thuộc các lĩnh vực y khoa, răng-hàm-mặt, dược và điều dưỡng.

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".